Dự án lấn sông Đồng Nai: Chuyên gia khuyến cáo, tỉnh vẫn tiếp tục làm

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, trước khi dự án này triển khai, tỉnh đã thực hiện đúng theo các trình tự thủ tục.

Trong những ngày qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đăng một số  ý kiến xung quanh việc thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chiều ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có thông cáo số 2071 về vấn đề này. 

Thông cáo của UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, trước khi dự án này triển khai, tỉnh đã thực hiện đúng theo các trình tự thủ tục, khảo sát và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng. Trước khi triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hợp đồng với Viện khoa học thủy lợi Miền Nam đánh giá tác động của dòng chảy theo mục tiêu kè lấn sông.

Một góc của dự án lấn sông Đồng Nai. (ảnh: VNE)

Viện này khẳng định việc xây dựng các công trình lấn sông ở khu vực từ cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh theo phương án lấn sông từ 50-100m không làm thay đổi đáng kể về chế độ thủy lực của dòng chảy, không làm ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng chảy và tác động đến các đoạn bờ lân cận. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng có văn bản xin ý kiến Cục đường thủy nội địa và Chi cục đường thủy nội địa phía Nam đã xác định tuyến kè của dự án nằm ngoài luồng và hành lang bảo vệ luồng trên sông Đồng Nai, về mặt giao thông thủy là phù hợp. 

Về vấn đề ảnh hưởng đến nguồn nước sông Đồng Nai cung cấp cho các hệ thống nhà máy nước như báo chí đã nêu, Ủy ban nhân dân Đồng Nai khẳng định vị trí đầu bơm nước cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đầu cầu Hóa An, cách dự án hơn 1km về phía thượng nguồn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dự án. Còn dự án trạm bơm  của Công ty  Cấp nước  Đồng Nai trong khu vực đã có dự án dời xa, đảm bảo khoảng cách với các công trình xây dựng theo quy định. Trong giai đoạn hiện nay, việc bơm nước luôn được Công ty Cấp nước Đồng Nai theo dõi chặt chẽ hàng ngày đảm bảo chất lượng theo quy định.

Dự án cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai có diện tích quy hoạch là hơn 15 ha, trong đó diện tích hiện hữu là gần 4,8ha, khu vực đầu tư mới là hơn 10 ha, do Công ty Toàn Thịnh Phát thực hiện là 8,4 ha.

Dự án này đã được tập thể thường trực  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai họp và thống nhất và sau đó đã báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án do Công ty Toàn Thịnh phát làm chủ đầu tư. Hồ sơ của dự án đã thông qua Hội đồng kiến trúc Quy hoạch tỉnh, đã xin ý kiến tham vấn góp ý của Liên Hiệp các hội khoa học và  kỹ thuật, Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc, Hội Thủy  lợi Đồng Nai và Viện Quy hoạnh Thủy lợi Miền Nam v.v…..

Với các quy trình thủ tục như trên, Ủy ban nhân nhân tỉnh Đồng Nai khẳng định việc tỉnh thỏa thuận cho Công ty Toàn Thịnh Phát đăng ký thực hiện dự án này là đúng quy trình,  thủ tục, phù hợp với quy hoạch  và các quy định của pháp luật, đã có sự xem xét chấp thuận thống nhất của Ban thường vụ tỉnh ủy. Trước khi triển khai dự án tỉnh đã mời các nhà khoa học nghiên cứu giải pháp lấn kè sông và đã có những nghiên cứu cẩn trọng đánh giá tác động của dự án này.

Việc thực hiện dự án này giúp giảm vốn đầu tư của ngân sách, giảm tối đa việc bồi thường giải tỏa, đồng thời góp phần cải tạo và bảo vệ bờ sông Đồng Nai, cải tạo cảnh quan, không gian kiến trúc, tăng mảnh xanh cây xanh và phát triển  thương mại dịch vụ và tạo điểm nhấn cho thành phố Biên Hòa /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành
Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Tại hội thảo xây mới sân bay Long Thành, các nhà khoa học thuộc Hascon đã chỉ ra hàng loạt “điểm yếu” của dự án sân bay Long Thành.

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành

Tại hội thảo xây mới sân bay Long Thành, các nhà khoa học thuộc Hascon đã chỉ ra hàng loạt “điểm yếu” của dự án sân bay Long Thành.

Hà Nội cần mạnh tay xóa sổ dự án thay thế 6.700 xanh
Hà Nội cần mạnh tay xóa sổ dự án thay thế 6.700 xanh

VOV.VN -Tôi có 1 đề nghị (góp ý) nhỏ cho lãnh đạo Hà Nội như sau để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay về dự án "6.700 cây xanh".

Hà Nội cần mạnh tay xóa sổ dự án thay thế 6.700 xanh

Hà Nội cần mạnh tay xóa sổ dự án thay thế 6.700 xanh

VOV.VN -Tôi có 1 đề nghị (góp ý) nhỏ cho lãnh đạo Hà Nội như sau để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay về dự án "6.700 cây xanh".

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống Nhất
Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống Nhất

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu những lĩnh vực các bệnh viện chuyên khoa lớn trong khu vực làm được thì Bệnh viện Thống Nhất cũng phải làm được.

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống Nhất

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống Nhất

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu những lĩnh vực các bệnh viện chuyên khoa lớn trong khu vực làm được thì Bệnh viện Thống Nhất cũng phải làm được.

Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD
Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD

Nguyên nhân là do hai dự án dệt nhuộm và dệt may có công đoạn nhuộm có khả năng gây ô nhiễm môi trường nên thành phố đã từ chối.

Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD

Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD

Nguyên nhân là do hai dự án dệt nhuộm và dệt may có công đoạn nhuộm có khả năng gây ô nhiễm môi trường nên thành phố đã từ chối.

Thừa Thiên-Huế thu hồi hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại Lăng Cô
Thừa Thiên-Huế thu hồi hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại Lăng Cô

8 dự án đầu tư chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư, chưa triển khai và chậm triển khai vừa bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.

Thừa Thiên-Huế thu hồi hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại Lăng Cô

Thừa Thiên-Huế thu hồi hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại Lăng Cô

8 dự án đầu tư chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư, chưa triển khai và chậm triển khai vừa bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.