Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?

VOV.VN - Theo đại diện công viên Thống Nhất, những ngày Tết bán vé đến 24h. Khách vào phải có vé, gửi xe có bán vé gửi xe theo quy định.

Như thường lệ vào dịp Tết cổ truyền, những năm gần đây để tạo không khí vui tươi cho nhân dân đón Tết, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Vào thời khắc giao thừa Ất Mùi 2015 vừa qua, ngoài thêm điểm bắn pháo hoa nghệ thuật bãi giữa sông Hồng thì Thành phố vẫn duy trì 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp và 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao.

Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là: khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm có 2  trận địa; công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Tuy nhiên, trong khi 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao có không gian mở, người dân có thể tự do xem bắn pháo mà không phải đóng bất kỳ một chi phí nào thì riêng tại Công viên Thống Nhất, do tính đặc thù của công viên có tường rào, cổng bảo vệ và vẫn duy trì nhiệm vụ thu vé thường xuyên với người vào tham quan. Chính vì vậy, đêm giao thừa bắn pháo hoa, rất đông người dân rồng rắn xếp hàng mua vé vào Công viên Thống Nhất như bình thường đã gây bức xúc trong dư luận.

Người dân mua vé vào xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Ất Mùi (Ảnh chụp đêm 18/2/2015)

Trao đổi với phóng viên VOV xung quanh vấn đề này, ông Phạm Tân Thành, Quyền Trường phòng Tổ chức hành chính (Công ty TNHH MTV Công ty Thống Nhất) cho biết: Theo quy định của UBND thành phố, khách vào Công viên Thống Nhất do Công ty TNHH Một thành viên Công viên Thống Nhất mua vé 4.000 đồng/lượt với người lớn, trẻ em 2.000 đồng/lượt. Khoản thu phí này nộp ngân sách Nhà nước.

Về hiện tượng nhân viên bảo vệ Công ty Công viên Thống Nhất thu tiền của người dân vào xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi, ông Phạm Tân Thành, khẳng định, theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, 3 công viên hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội là Công viên Bách Thảo, vườn thú và công viên Thống Nhất đều có thu tiền vé vào cửa. Theo đó, ngày thường bán vé từ 6h-18h, ngày lễ bán vé cho đến hết khách. Đối với Công ty công viên Thống Nhất những ngày Tết đêm giao thừa bán vé đến 24h. Khách vào phải có vé, khách gửi xe có bán vé gửi xe theo quy định của công ty.

Quyền trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cung cấp kế hoạch thu chi tài chính năm 2015

Lý giải về việc Thành phố chi ngân sách tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp kỷ niệm trọng đại, lễ Tết phục vụ công chúng công cộng trong khi các điểm bắn pháo hoa khác trong thành phố không thu tiền thì người dân tới địa điểm công viên Thống Nhất xem bắn pháo hoa phải mất tiền mua vé vào cửa, vô hình chung là người dân phải chịu thiệt mất tiền mua vé xem bắn pháo hoa, ông Thành khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên, từ mười mấy năm nay bắn pháo hoa tại công viên chúng tôi vẫn duy trì thực hiện việc bán vé, việc thu vé mọi người đều biết công khai, kể cả lực lượng công an phường đến hỗ trợ trật tự an ninh. Đây là chủ trương chung của công ty. Cá nhân hoặc cơ sở không được phép, chỉ có các trường hợp lượng khách vào xem bắn pháo hoa quá đông thì mở cửa cho dân vào tự do để tránh trường hợp ùn tắc và không trông giữ xe đạp, xe máy.

Dịp lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô 10/10/2014 vừa qua, 7 cổng công viên đều mở toang khi dân tới xem pháo hoa quá đông nhưng thực tế đợt bắn pháo giao thừa Tết cổ truyền số lượng khách không nhiều.

Người dân đến xem bắn pháo hoa tại công viên ít hơn mọi năm

Về hiện tượng nhân viên thu tiền vé nhưng không xuất vé, ông Thành cho biết, nội quy công ty quy định, đối với nhân viên tại cổng thu tiền của khách không đúng giá vé quy định hoặc thu tiền của khách mà không đưa vé nếu có tài liệu chứng minh cụ thể đều buộc xử lý kỷ luật nghiêm, hình thức nặng nhất  là sa thải. Công tyi cũng đã từng xử lý một vài trường hợp làm sai quy định. “Trong trường hợp người bị thu sai giá vé quy định hoặc nhân viên thu tiền mà không đưa vé thì người đấy phải có tường trình và chứng minh được vé vào cửa 4.000 đồng nhưng thu vượt giá vé vào cửa hoặc không đưa vé, việc làm này nếu có gây thất thu thuế”. Ông Thành cho biết, việc thu vé nằm trong kế hoạch chung của công ty, có khoán cụ thể cho xí nghiệp trực thuộc và đơn vị đó có trách nhiệm thực hiện.

“Nếu chúng tôi nhận được phản ánh của người dân, nhân viên thu tiền nhưng không xuất vé chúng tôi sẽ lập biên bản đầy đủ thủ tục, lập hội đồng kỷ luật và sa thải. Quy định kỷ luật lao động của chúng tôi rất rõ, cụ thể”.

Theo quy định của chúng tôi mỗi tổ soát vé chỉ có 2 nhân viên: bán vé và soát vé. Tuy nhiên, việc thu tiền vé sai quy định (nếu có) mang tính cá nhân nhưng ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của doanh nghiệp là quan quan trọng.

“Để tránh tình trạng gian lận của nhân viên, hiện nay chúng tôi lắp đặt thiết bị trông xe thông minh người vào có thẻ xác định luôn ở một số cổng như: Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông và tiến tới hoàn tất tất cả các cổng”, ông Thành cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2015 tại Hà Nội
30 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2015 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo kế hoạch, sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán trên địa bàn TP Hà Nội.

30 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2015 tại Hà Nội

30 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2015 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo kế hoạch, sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán trên địa bàn TP Hà Nội.

Bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân: Hãy nghĩ tới người nghèo!
Bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân: Hãy nghĩ tới người nghèo!

VOV.VN -Hầu hết độc giả đều cho rằng, việc bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân, dù 100% kinh phí là xã hội hóa, nhưng quá lãng phí và không cần thiết.

Bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân: Hãy nghĩ tới người nghèo!

Bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân: Hãy nghĩ tới người nghèo!

VOV.VN -Hầu hết độc giả đều cho rằng, việc bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân, dù 100% kinh phí là xã hội hóa, nhưng quá lãng phí và không cần thiết.

Hà Nội thông tin về Dự án bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thống Nhất
Hà Nội thông tin về Dự án bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thống Nhất

VOV.VN -Hiện nay, các sở, ngành đang xem xét, tham gia ý kiến vào phương án để báo cáo thành phố.

Hà Nội thông tin về Dự án bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thống Nhất

Hà Nội thông tin về Dự án bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thống Nhất

VOV.VN -Hiện nay, các sở, ngành đang xem xét, tham gia ý kiến vào phương án để báo cáo thành phố.