Chân dung kẻ ngáo đá vác dao chém chết bố, mẹ ruột lúc nửa đêm

VOV.VN - Mãn hạn tù trở về địa phương, không có việc làm, Đỗ Đức Mạnh Hùng thường tụ tập bạn bè và nhiều lần gây rối trên địa bàn.

Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ Đỗ Đức Mạnh Hùng (27 tuổi, trú phường Trần Quang Khải,(TP Nam Định) về hành vi Giết người.

Trước đó, như tin đã đưa, lúc 22 giờ 45 đêm 11/9, Đỗ Đức Mạnh Hùng bị nghi do “ngáo” đá đã cầm dao đâm chết chính bố, mẹ đẻ của mình là ông Đỗ Đức Thắng (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (62 tuổi), cùng trú tại tại số nhà 3, phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định.

Theo điều tra, người dân ở tổ 21, đường Nguyễn Bính nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông Thắng.

Lúc chạy sang, họ thấy Hùng đang cầm hai con dao đe doạ những người xung quanh. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt và khống chế Hùng trong trạng thái đang bị kích động mạnh, nghi bị "ngáo đá".

Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện vợ chồng ông Thắng tử vong với nhiều vết chém.

Khi xảy ra sự việc, vợ và con nhỏ của Đỗ Đức Mạnh Hùng đang ở nhà mẹ đẻ nên may mắn thoát nạn.

Đỗ Đức Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Zing.vn dẫn lý lịch của nhà chức trách cho biết, thanh niên này có một tiền án tội Cố ý gây thương tích. Mãn hạn tù trở về địa phương, không có việc làm, anh ta thường tụ tập bạn bè và nhiều lần gây rối trên địa bàn.

Hàng xóm gia đình nạn nhân cho hay, thường ngày, giữa Hùng và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Trong gia đình, Hùng chỉ hay cãi nhau với vợ.

Theo bà Vũ Thị Lân, tổ trưởng dân phố nơi xảy ra thảm kịch, Hùng và vợ đã có con nhưng cả hai đều chưa có việc làm ổn định. 

Về việc nghiện ma túy, dù chưa có hồ sơ nhưng cả phố đều biết hùng bị nghiện. Bà Vũ Thị Lân (tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Trần Quang Khải, nơi gia đình Hùng sinh sống)  cho biết, Hùng đang trong diện theo dõi nghiện của địa phương.

Theo báo Thanh niên, sau khi gây án lúc gần 23 giờ đêm qua, 11/9, Hùng đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, đến tận chiều 12/9, cơ quan điều tra công an Nam Định vẫn chưa lấy được lời khai của Đỗ Đức Mạnh Hùng.

Một cán bộ công an tỉnh Nam Định cho biết, khi tiếp xúc với Hùng trưa 12/9 vẫn thấy có biểu hiện “ngáo đá", đang vật vã và luôn kêu "sợ quạ và rắn bò lên người".
Theo hàng xóm của Hùng, trước đó 3 ngày, Hùng và vợ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Hùng đã đánh và đuổi vợ về nhà mẹ đẻ.
Buổi chiều ngày xảy ra vụ án đau lòng, một số người trong ngõ còn thấy Hùng đang lang thang, xin tiền các chủ quầy hàng tại chợ Văn Miếu gần nhà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hoàng kẻ 'ngáo đá' ở Nam Định vác dao chém chết bố mẹ đẻ
Kinh hoàng kẻ 'ngáo đá' ở Nam Định vác dao chém chết bố mẹ đẻ

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nghi phạm sử dụng ma túy đá, bị ảo giác, mất kiểm soát dẫn đến ra tay giết chính bố mẹ đẻ của mình.

Kinh hoàng kẻ 'ngáo đá' ở Nam Định vác dao chém chết bố mẹ đẻ

Kinh hoàng kẻ 'ngáo đá' ở Nam Định vác dao chém chết bố mẹ đẻ

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nghi phạm sử dụng ma túy đá, bị ảo giác, mất kiểm soát dẫn đến ra tay giết chính bố mẹ đẻ của mình.