Tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân yêu thương” cho người Việt ở Đức

Tối 26/1/2016 tại nhà hát “Berliner Festspiele” ở Berlin đã diễn ra chương trình “Xuân yêu thương” do Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn để phục vụ người Việt ở Đức.

Đây là một chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của VietinBank, Vietnam Airlines và nhiều nhà doanh nghiệp người Việt tại Đức. 

Các nghệ sĩ, các nhà tài trợ và tổ chức cùng hát vang bài "Nối vòng tay lớn"

Tham dự chương trình biểu diễn có ông Nguyễn Việt Cường, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước ta tại Đức, bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng cục Hợp tác Quốc tế Bộ VH-TT và DL, ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội hữu nghị Đức – Việt và khoảng 1.000 khách mời người Việt và một số bạn bè Đức. 

Đại biện lâm thời Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình biểu diễn, Đại biện lâm thời Nguyễn Việt Cường cho biết, khác với mọi năm, năm nay Đại sứ quán muốn tổ chức một chương trình văn nghệ đón Xuân cho kiều bào ở Đức, với sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp người Việt theo tinh thần "Của kiều bào, vì kiều bào, cho kiều bào", nhưng đáng tiếc là Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, người đưa ra sáng kiến này lại không thể tham dự vì về nước dự Đại hội Đảng. 

Từ Hà Nội, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng gửi lời chúc mừng Năm mới tới bà con được an khang, thịnh vượng và thành công. Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng người Việt ở Đức sẽ tăng cường đoàn kết để xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Trong vòng ba tiếng đồng hồ, các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ, trong đó có các Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, Minh Hằng, Cao Ngọc Ánh đã mang đến cho khán giả nhiều bài ca, tiểu phẩm hài từ quê hương. 

Ca sĩ Ngọc Anh biểu diễn.

Cuối chương trình, Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo, thường trực công tác cộng đồng Đại sứ quán đã lên tặng hoa, cảm ơn các nghệ sĩ và các nhà tài trợ, sau đó, các nghệ sĩ và các nhà tài trợ đã nắm tay nhau hát vang bài "Nối vòng tay lớn".

Mặc dù chương trình văn nghệ chưa đáp ứng được sự trông đợi của khán giả, nhưng đây cũng là cố gắng của các nhà tổ chức, sự đóng góp của các nhà tài trợ, sự nỗ lực của các nghệ sĩ để mang lại không khí quê hương cho những người con xa xứ trong dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai người Đức gốc Việt tìm lại được bố sau 25 năm thất lạc
Chàng trai người Đức gốc Việt tìm lại được bố sau 25 năm thất lạc

VOV.VN - Thông qua trang Viet-bao.de và mạng xã hội, mới đây, chàng trai người Đức gốc Việt Tobias Manh Wendt đã tìm được bố mình.

Chàng trai người Đức gốc Việt tìm lại được bố sau 25 năm thất lạc

Chàng trai người Đức gốc Việt tìm lại được bố sau 25 năm thất lạc

VOV.VN - Thông qua trang Viet-bao.de và mạng xã hội, mới đây, chàng trai người Đức gốc Việt Tobias Manh Wendt đã tìm được bố mình.

Những trải nghiệm về TP.HCM của một người Việt sinh ra tại Đức
Những trải nghiệm về TP.HCM của một người Việt sinh ra tại Đức

Đối với tôi thì thời gian ở Việt Nam trôi nhanh tới mức tôi không thể tin rằng đã hết gần một phần tư thời gian của tôi ở TP. Hồ Chí Minh.

Những trải nghiệm về TP.HCM của một người Việt sinh ra tại Đức

Những trải nghiệm về TP.HCM của một người Việt sinh ra tại Đức

Đối với tôi thì thời gian ở Việt Nam trôi nhanh tới mức tôi không thể tin rằng đã hết gần một phần tư thời gian của tôi ở TP. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt biên soạn tại Đức
Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt biên soạn tại Đức

VOV.VN -Đây là cuốn sách đầu tiên nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Việt cho trẻ em từ 7 tới 10 tuổi.

Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt biên soạn tại Đức

Giới thiệu sách giáo khoa tiếng Việt biên soạn tại Đức

VOV.VN -Đây là cuốn sách đầu tiên nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Việt cho trẻ em từ 7 tới 10 tuổi.

Gặp gỡ, giao lưu nhân dịp triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam ở Đức
Gặp gỡ, giao lưu nhân dịp triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam ở Đức

VOV.VN- Ngày 5/1 tại phòng tranh Zulimon Artbox ở Berlin đã diễn ra cuộc giao lưu giữa những người tổ chức và khách tham quan "Không gian văn hóa Việt Nam".

Gặp gỡ, giao lưu nhân dịp triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam ở Đức

Gặp gỡ, giao lưu nhân dịp triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam ở Đức

VOV.VN- Ngày 5/1 tại phòng tranh Zulimon Artbox ở Berlin đã diễn ra cuộc giao lưu giữa những người tổ chức và khách tham quan "Không gian văn hóa Việt Nam".

Doanh nghiệp người Viêt tại Đức đầu tư lớn về Việt Nam
Doanh nghiệp người Viêt tại Đức đầu tư lớn về Việt Nam

Kỹ sư Nguyễn Công Chính là một người Việt ở Đức, một chủ doanh nghiệp luôn trăn trở để tìm cách đưa công nghệ chế tạo các sản phẩm kính của Đức về Việt Nam.

Doanh nghiệp người Viêt tại Đức đầu tư lớn về Việt Nam

Doanh nghiệp người Viêt tại Đức đầu tư lớn về Việt Nam

Kỹ sư Nguyễn Công Chính là một người Việt ở Đức, một chủ doanh nghiệp luôn trăn trở để tìm cách đưa công nghệ chế tạo các sản phẩm kính của Đức về Việt Nam.