Ảnh: Làn đường ưu tiên cho học sinh đi bộ tới trường ở Hà Nội

VOV.VN - Mới đây, tại ngõ 342 Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), Câu lạc bộ Sống Xanh thử nghiệm sơn đường ưu tiên cho trẻ em đến trường.

Kẻ vạch đường ưu tiên đi bộ, đặt biển báo khuyến nghị các phương tiện chú ý giảm tốc độ, ưu tiên cho học sinh đi bộ đến trường là mô hình rất mới tại Hà Nội.

Phụ huynh và học sinh cùng trải nghiệm con đường an toàn cho học sinh đầu tiên tại Hà Nội.
Với những khuyến nghị từ các biển báo và vạch sơn kẻ ưu tiên trên đường, các ông bố bà mẹ sẽ yên tâm hơn khi cho con mình đi bộ đến trường.
Kế hoạch này đã được thực hiện hơn 2 tháng nay tại ngõ 342 Khương Đình đã được người dân tại khu vực rất ủng hộ.
Bên cạnh các học sinh ngay cả người lớn cũng cảm thấy an toàn khi đi vào. 
Những em học sinh tung tăng sải bước trong làn đường ưu tiên.
Những biển báo, khuyến nghị được đặt ở những nơi nhiều người có thể dễ dàng quan sát.
Các em nhỏ thoải mái một mình đi học trong vạch sơn an toàn.
Một ngã ba trong ngõ 342 được kẻ vạch rất rõ nét, tạo sự chú ý khi mọi người đi qua đường giao nhau.
Những người tham gia giao thông luôn chú ý nhường đường cho các em nhỏ đi trong làn đường ưu tiên.
Làn đường ưu tiên này đang dần từng bước tạo ra sự văn minh và an toàn khi tham gia giao thông.
Các em nhỏ cảm thấy an toàn khi đi trên những đoạn đường ưu tiên này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok
Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok

VOV.VN - Việc đầu tư BRT tại Bangkok đã không mang lại hiệu quả như chính quyền thành phố mong muốn dù tuyến xe của họ chỉ dài có 3,5km. 

Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok

Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok

VOV.VN - Việc đầu tư BRT tại Bangkok đã không mang lại hiệu quả như chính quyền thành phố mong muốn dù tuyến xe của họ chỉ dài có 3,5km. 

Hàng rào “bảo vệ” làn đường BRT bất lực trước người dân vô ý thức
Hàng rào “bảo vệ” làn đường BRT bất lực trước người dân vô ý thức

VOV.VN - 2 vị trí thí điểm lắp đặt dải phân cách dành cho BRT vẫn chưa thể "cản" người dân xâm lấn làn đường ưu tiên.

Hàng rào “bảo vệ” làn đường BRT bất lực trước người dân vô ý thức

Hàng rào “bảo vệ” làn đường BRT bất lực trước người dân vô ý thức

VOV.VN - 2 vị trí thí điểm lắp đặt dải phân cách dành cho BRT vẫn chưa thể "cản" người dân xâm lấn làn đường ưu tiên.

Buýt nhanh BRT Hà Nội đang chẳng giống ở đâu?
Buýt nhanh BRT Hà Nội đang chẳng giống ở đâu?

VOV.VN - Phải chăng vì xe buýt nhanh BRT Hà Nội vận hành không như buýt nhanh của thế giới nên giờ số phận của tuyến BRT này đang đơn độc, kém hiệu quả?

Buýt nhanh BRT Hà Nội đang chẳng giống ở đâu?

Buýt nhanh BRT Hà Nội đang chẳng giống ở đâu?

VOV.VN - Phải chăng vì xe buýt nhanh BRT Hà Nội vận hành không như buýt nhanh của thế giới nên giờ số phận của tuyến BRT này đang đơn độc, kém hiệu quả?