Trộm liên tục đột nhập vào chùa lấy cắp chuông cổ

VOV.VN - Công an huyện Châu Thành và tỉnh Tiền Giang đang xác minh làm rõ vụ một ngôi chùa 2 lần bị trộm đột nhập lấy chuông cổ có giá trị.

Đêm 5/5, chùa Long Huê, tọa lạc tại ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị kẻ trộm bẻ khóa cổng, đột nhập vào chùa lấy Đại Hồng Chung (chuông to) đang treo phía bên hành lang của chùa.

Đại Hồng chung 152 năm tuổi vừa bị trộm cắp
Đây là chuông lớn, đúc bằng đồng có trọng lượng gần 100 kg, hơn 150 tuổi do bà Trần Thị Hộ - một “Mạnh thường quân” tại địa phương cúng dường cho nhà chùa vào năm 1865.

Đại đức Thích Quảng Tuệ, trụ trì chùa Long Huê cho biết, trước đó, trưa 26/4, kẻ trộm còn đột nhập vào chùa lấy  1 quả chuông gia trì, đúc bằng thau, nặng 20 kg đặt trên Chánh điện.

Hiện các ngành chức năng đang tiến hành  điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ trẻ chôn con ở chùa đã đến công an trình báo
Mẹ trẻ chôn con ở chùa đã đến công an trình báo

VOV.VN - Người mẹ trẻ nghi làm rơi chết con, mang xác vào chùa xin đất chôn, rồi bỏ trốn đã đến công an trình báo

Mẹ trẻ chôn con ở chùa đã đến công an trình báo

Mẹ trẻ chôn con ở chùa đã đến công an trình báo

VOV.VN - Người mẹ trẻ nghi làm rơi chết con, mang xác vào chùa xin đất chôn, rồi bỏ trốn đã đến công an trình báo

Truy tìm đôi nam nữ vào chùa trộm tiền công đức
Truy tìm đôi nam nữ vào chùa trộm tiền công đức

Hai người này là khách quen của chùa, khi bị phát hiện hai người bỏ chạy, để lại xe máy.

Truy tìm đôi nam nữ vào chùa trộm tiền công đức

Truy tìm đôi nam nữ vào chùa trộm tiền công đức

Hai người này là khách quen của chùa, khi bị phát hiện hai người bỏ chạy, để lại xe máy.

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa
Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

VOV.VN - 2 đối tượng mặc quần áo nâu tự nhận là phật tử để quyên tiền vận động xây dựng chùa, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thì bị quần chúng phát giác.

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

VOV.VN - 2 đối tượng mặc quần áo nâu tự nhận là phật tử để quyên tiền vận động xây dựng chùa, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thì bị quần chúng phát giác.

Điều tra vụ kẻ gian đục phá tượng trong chùa để trộm vàng
Điều tra vụ kẻ gian đục phá tượng trong chùa để trộm vàng

Một người trong ngôi chùa trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, TP.HCM) trình báo Công an về vụ mất trộm tài sản có giá trị giấu trong các pho tượng ở chùa.

Điều tra vụ kẻ gian đục phá tượng trong chùa để trộm vàng

Điều tra vụ kẻ gian đục phá tượng trong chùa để trộm vàng

Một người trong ngôi chùa trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, TP.HCM) trình báo Công an về vụ mất trộm tài sản có giá trị giấu trong các pho tượng ở chùa.

Đột nhập nhà chùa đục két sắt lấy tiền
Đột nhập nhà chùa đục két sắt lấy tiền

VOV.VN - 2 đối tượng lân la làm quen với sư thầy trụ trì chùa để biết mọi ngóc ngách trong chùa, sau đó lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.

Đột nhập nhà chùa đục két sắt lấy tiền

Đột nhập nhà chùa đục két sắt lấy tiền

VOV.VN - 2 đối tượng lân la làm quen với sư thầy trụ trì chùa để biết mọi ngóc ngách trong chùa, sau đó lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.

Chú tiểu trộm hơn trăm triệu đồng của nhà chùa
Chú tiểu trộm hơn trăm triệu đồng của nhà chùa

Lợi dụng sơ hở của nhà chùa, chú tiểu 14 tuổi ở Hà Nội đã lấy trộm 118 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Huế.

Chú tiểu trộm hơn trăm triệu đồng của nhà chùa

Chú tiểu trộm hơn trăm triệu đồng của nhà chùa

Lợi dụng sơ hở của nhà chùa, chú tiểu 14 tuổi ở Hà Nội đã lấy trộm 118 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Huế.

Đạo chích tại chùa Bái Đính bị bắt với 15 chiếc điện thoại trong người
Đạo chích tại chùa Bái Đính bị bắt với 15 chiếc điện thoại trong người

Đôi vợ chồng trung niên hoà vào dòng người đi lễ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) để móc túi, trộm tài sản.

Đạo chích tại chùa Bái Đính bị bắt với 15 chiếc điện thoại trong người

Đạo chích tại chùa Bái Đính bị bắt với 15 chiếc điện thoại trong người

Đôi vợ chồng trung niên hoà vào dòng người đi lễ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) để móc túi, trộm tài sản.