Một nhà báo Mỹ bị bắt cóc tại khu bảo tồn thiên nhiên Congo

VOV.VN - Các tay súng có vũ trang đã tấn công vào một nhóm gồm nhà báo và nhân viên bảo vệ rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên Congo.

Các tay súng có vũ trang hôm qua đã tấn công vào một nhóm gồm nhà báo và nhân viên bảo vệ rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở khu vực xa xôi phía đông bắc Cộng hòa dân chủ Congo. Đây là một nhóm nhà báo người Mỹ và Hà Lan cùng 13 nhân viên bảo vệ khu bảo tồn. Một nhà báo người Mỹ và 3 nhân viên an ninh mất tích sau vụ tấn công.

Bắt cóc người dân địa phương và khách du lịch phương Tây gia tăng gần đây tại phía đông Cộng hòa dân chủ Congo. Vào tháng 5 vừa qua cũng xảy ra một vụ tấn công , trong đó 2 nhân viên tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Nam Kivu bị bắt cóc, trong đó có một người Pháp.

Tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết, chưa có bằng chứng về việc những người này bị bắt cóc trong vụ tấn công mới nhất. Hiện quân đội đang được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. Hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sương mù dày đặc. Chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Những nhân viên bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên ở phía đông Congo đang cố gắng bảo vệ các loài voi và khỉ đột bị giảm mạnh về số lượng do nạn săn bắt trộm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS sát hại 2 giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Pakistan
IS sát hại 2 giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Pakistan

VOV.VN - Hai giáo viên ngoại ngữ người Trung Quốc bị IS sát hại sau khi bị bắt cóc tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan của Pakistan hôm 24/5.

IS sát hại 2 giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Pakistan

IS sát hại 2 giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Pakistan

VOV.VN - Hai giáo viên ngoại ngữ người Trung Quốc bị IS sát hại sau khi bị bắt cóc tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan của Pakistan hôm 24/5.

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali
Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

VOV.VN - Chính quyền Mali cho biết một nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ đã bị bắt cóc tại thị trấn Gao, phía Bắc đất nước. 

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

Nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ bị bắt cóc ở Mali

VOV.VN - Chính quyền Mali cho biết một nữ nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ đã bị bắt cóc tại thị trấn Gao, phía Bắc đất nước. 

Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Nigieria sau 3 năm bị bắt cóc
Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Nigieria sau 3 năm bị bắt cóc

VOV.VN - Sau 3 năm bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc, 80 nữ sinh Nigieria đã được nhóm này trả tự do về với gia đình.

Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Nigieria sau 3 năm bị bắt cóc

Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Nigieria sau 3 năm bị bắt cóc

VOV.VN - Sau 3 năm bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc, 80 nữ sinh Nigieria đã được nhóm này trả tự do về với gia đình.

Phiến quân ELN tại Colombia bắt cóc 2 nhà báo Hà Lan
Phiến quân ELN tại Colombia bắt cóc 2 nhà báo Hà Lan

VOV.VN - Quân đội Colombia ngày 19/6 cho biết hai nhà báo người Hà Lan là Derk Johannes Bolt và Eugenio Ernest Marie đã bị phiến quân ELN bắt cóc.

Phiến quân ELN tại Colombia bắt cóc 2 nhà báo Hà Lan

Phiến quân ELN tại Colombia bắt cóc 2 nhà báo Hà Lan

VOV.VN - Quân đội Colombia ngày 19/6 cho biết hai nhà báo người Hà Lan là Derk Johannes Bolt và Eugenio Ernest Marie đã bị phiến quân ELN bắt cóc.

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng
Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ bắt cóc con tin xảy ra hôm nay (11/07) ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ bắt cóc con tin xảy ra hôm nay (11/07) ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.