Gặp mặt Ban soạn thảo xây dựng Dự luật dân sự và hình sự sửa đổi

VOV.VN - Dự luật dân sự và hình sự sửa đổi là 2 văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng liên quan đến quyền con người và quyền công dân.

Tối 17/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức buổi gặp mặt Ban soạn thảo, tổ biên tập và các cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Dự án Bộ luật dân sự sửa đổi và Bộ luật hình sự sửa đổi vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13.

Đây là 2 văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng liên quan đến quyền con người và quyền công dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cả hai bộ luật đều có nhiều cải cách, tiếp tục thể chế hóa những chủ trương của Đảng về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và Hiến pháp năm 2013 tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở pháp lý quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm, trong bối cảnh chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Hai bộ luật đã được thông qua nhưng việc đi vào cuộc sống là việc rất quan trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ Kế hoạch triển khai 2 bộ luật này trong đó nêu rõ từng nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành địa phương thực hiện có lộ trình cụ thể. Phó Thủ tướng nói: “Các Bộ, ngành liên quan trong chức năng nhiệm vụ được giao cần tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi 2 bộ luật, muốn đưa pháp luật vào cuộc sống nhất là những quy định rất mới chúng ta cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân. Tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về 2 bộ luật. Các bộ ngành, tòa án, viện kiểm sát khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn thi hành bảo đảm chất lượng tiến độ. Đặc biệt Bộ tư pháp thường xuyên theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải hiểu Luật Dân sự trong vai trò “bộ luật gốc”
Phải hiểu Luật Dân sự trong vai trò “bộ luật gốc”

VOV.VN - Có một thực tế doanh nghiệp chú trọng đọc các luật chuyên ngành hơn là Bộ luật Dân sự

Phải hiểu Luật Dân sự trong vai trò “bộ luật gốc”

Phải hiểu Luật Dân sự trong vai trò “bộ luật gốc”

VOV.VN - Có một thực tế doanh nghiệp chú trọng đọc các luật chuyên ngành hơn là Bộ luật Dân sự

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự
Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quyền được chết, cái chết nhân đạo dành cho người bị mắc trọng bệnh

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Đề xuất bổ sung quyền được chết trong Bộ Luật Dân sự

Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quyền được chết, cái chết nhân đạo dành cho người bị mắc trọng bệnh

7,5 triệu lượt người góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
7,5 triệu lượt người góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

VOV.VN -  Đối tượng được lấy ý kiến được mở rộng từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia.

7,5 triệu lượt người góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

7,5 triệu lượt người góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

VOV.VN -  Đối tượng được lấy ý kiến được mở rộng từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia.

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự
Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) không quy định hộ gia đình là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Vấn đề này vẫn còn ý kiến khác nhau.

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) không quy định hộ gia đình là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Vấn đề này vẫn còn ý kiến khác nhau.

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự
Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: "Dự thảo Luật dân sự hướng tới các mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối thiểu của người dân, đảm bảo công bằng xã hội".

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: "Dự thảo Luật dân sự hướng tới các mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối thiểu của người dân, đảm bảo công bằng xã hội".