Liên tục xảy cháy, người dân Hà Nội bức xúc

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, Phòng cháy chữa cháy là vấn đề nóng, đang gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Chiều nay (3/12), trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến các vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, đây là vấn đề nóng, đang gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Liên quan đến câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố về trách nhiệm PCCC tại các khu tái định cư, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cho rằng: báo cáo của UBND TP do Phó Chủ tịch trình bày sáng nay đã nêu rõ về trách nhiệm của các chủ đầu tư.

Ông Sơn cho rằng: Căn cứ vào Luật PCCC và Nghị đinh 79 của Chính phủ quy định chi tiết và rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư kể từ khi lập hồ sơ thiết kế đến quá trình thi công và nghiệm thu công trình trong suốt thời gian sử dụng công trình của Ban Quản lý công ty, quản lý nhà. Về mặt pháp luật, chúng tôi đã quy định rất rõ ràng nhưng tại sao vẫn để xảy ra tình trạng này.


Cháy khu chung cư Xa La 

Ông Sơn đưa ra ví dụ chứng minh rằng: Trong thời gian qua, đặc biệt là vụ cháy khu chung cư Xa La gần đây, chúng ta đang cố gắng khắc phục. Trước hết trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và trách nhiệm liên đới của đơn vị giám sát thi công, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công và trách nhiệm của cơ quan phê duyệt, cấp giấy phép.

Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cảnh sát PCCC chủ trì phối hợp kiểm tra rà soát hồ sơ xây dựng thiết kế của các khu chung cư. Nếu ở vào trường hợp "3 không” như đại biểu nói, cảnh sát PCCC sẽ tham mưu cho TP có những giải pháp khắc phục. 

Để khắc phục tình trạng này, về các giải pháp căn cơ, lâu dài, bền vững, theo ông Sơn vẫn là tuyên truyền cho từng người dân hiểu được quy định pháp luật về PCCC, trách nhiệm của từng người dân trong phong trào PCCC. Giải pháp này vẫn là hàng đầu mà chúng tôi thường xuyên thực hiện. Những cuộc diễn tập, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên được thực hiện ở các khu dân cư, những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. 

Thứ hai, giải pháp 4 tại chỗ gồm: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Dù có phương tiện hiện đại đến mấy cũng không bằng giải  pháp tại chỗ này.

Thứ ba, phòng là chính với nhiều giải pháp đi kèm như trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan tổ chức. Thực tế vẫn nhiều cơ quan coi nhẹ vẫn đề này, bình cứu hoả quá hạn, họng nước không có nước... 

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hoài Nam tái chất vấn  rằng: ông Lê Hồng Sơn đã không đúng ý ĐB đã hỏi. Ông Sơn tiếp thu và hứa trong thời gian tới, khi có phương án cụ thể, sẽ báo cáo lại với ĐB và HĐND. Phó Chủ tịch nhấn mạnh đây là vấn đề thành phố rất quan tâm, cả hệ thống chính trị quan tâm.

Cũng theo ông Sơn, thể chế pháp luật về PCCC rất đầy đủ, quy định rõ và cụ thể về trách nhiệm của các ban, ngành, đơn vị và người dân. Nếu từng người không có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn tài sản của mình việc đầu tư cho PCCC bao nhiêu cũng không đủ. Khi xảy ra cháy thì dù trang bị hiện đại, đông đảo lực lượng thì cũng khó mà cứu chữa kịp thời.

Thành phố đã có chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt, thường xuyên, sát sao, thực hiện nhiều thanh tra, phúc tra, kiểm tra và đưa ra nhiều khuyến nghị. Nhưng vẫn xảy ra cháy vì chúng ta chưa thật sự quan tâm đến PCCC. Ở nhiều công trình, do nể nang, tiết kiệm chi phí, các thiết bị PCCC đều được thi công cuối cùng. Thành phố đã ký nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC. Nhưng cũng có khách quan là phát triển đô thị, hạ tầng và ý thức giữ gìn PCCC của mỗi người dân, tổ chức chưa thật sự cao.

Ông Sơn nêu rõ: Trước thực trạng này, ngoài các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt, Thành phố đã tăng cường đầu tư trang thiết bị cho lực lượng PCCC. Thời gian qua, Thành phố đã chi gần 1.200 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng PCCC và đã có 2 gói thầu thiết bị được bàn giao. Thành phố đang tổ chức đấu thầu trang thiết bị cho PCCC một số quận, huyện với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Đặc biệt, Thành phố cũng đã có quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở PCCC trên địa bàn, tất cả các quận, huyện đều sẽ có trụ sở của lực lượng PCCC. Dự kiến trong tháng này quy hoạch sẽ hoàn thiện và được phê duyệt.

Lý giả thêm về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động tháng 7/2011, lực lượng PCCC đã phát triển về mô hình tổ chức và biên chế, với 15 đơn vị tại các quận, huyện và cũng đã có mạng lưới trên cả địa bàn. Dự kiến đến năm 2020 có từ 4.000 - 4.500 chiến sĩ làm nhiệm vụ PCCC. Tuy nhiên, trong bối cảnh thắt chặt biên chế, việc phát triển lực lượng cũng gặp nhiều khó khăn.

Về trang bị phương tiện kỹ thuật, đến nay, Hà Nội có 209 xe phương tiện chữa cháy, trong đó có 83 xe chữa cháy, 16 xe thang (với tầm cao từ 30m, 45m, 60m trở lên)... So trang thiết bị so với trước khi thành lập đã được nâng lên rất nhiều.
Qua theo dõi, đánh giá trong nhiều năm và qua điều tra cơ bản, Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố cho biết, nguy cơ cháy nổ vẫn còn tiềm ẩn và gia tăng, do đặc điểm về phát triển kinh tế xã hội, điều kiện hạ tầng xã hội, thời tiết... Năm qua, đã xảy ra 500-700 sự cố cháy, những sự cố này cũng tiềm ẩn nguy cơ cao, nếu không phát hiện, chữa cháy kịp thời, có thể thành vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Liên quan đến trụ nước và họng nước chữa cháy, ông Hoàng Quốc Định cho biết, chúng tôi đang giao cho Sở Xây dựng. Sở PCCC đã triển khai dự án 500 trụ nước, đã hoàn thành 202 trụ, tiến tới hoàn thành quy chuẩn là đảm bảo toàn Thành phố có hơn 1.000 trụ nước.

Nhận xét về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói: các chất vấn về PCCC chưa rõ ràng, chưa đầy đủ và chưa bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình để trả lời.

Bà Ngọc đề nghị, các cơ quan PCCC phải nghiêm túc thực hiện 8 nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy trong Nghị định PCCC và Luật PCCC. “Chúng tôi rất thông cảm với Sở PCCC vì đây là cơ quan mới được thành lập”, bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, việc cháy nổ trên địa bàn TP Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao nếu chúng ta không có những giải pháp tốt. Điều đó được thể hiện ở những con số sau: năm 2015 xảy ra 145 vụ cháy làm 8 người chết và 29 người bị thương. Chúng tôi đã đi kiểm tra tại các nhà chung cư cho thấy công tác phòng, chống chảy nổ còn lỏng lẻo. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do tuyên truyền PCCC đến nhân dân, kỹ năng, tập huấn còn ít, cho nên ý thức chấp hành chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với giải pháp của ông Phó Chủ tịch đã nêu. 

Còn ý kiến của Sở PCCC, bà Ngọc bổ sung thêm, một những nguyên nhân xảy cháy là do chúng ta thiếu trách nhiệm.

Bà Ngọc nêu: "HĐND TP thống nhất ý kiến với Phó Chủ tịch là xây dựng lực lượng. Về phương tiện, sau khi được thành lập, UBND TP đã duyệt dự án gần  1.000 tỷ đồng để trang bị trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để phục vụ cho đơn vị này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên “thu” máy quay của PV vụ cháy chung cư VP5 Linh Đàm
Thanh niên “thu” máy quay của PV vụ cháy chung cư VP5 Linh Đàm

Thấy phóng viên đang tác nghiệp vụ hỏa hoạn ở chung cư VP5 Linh Đàm một người đàn ông đã ngang nhiên “thu” máy quay để mang vào tòa nhà.

Thanh niên “thu” máy quay của PV vụ cháy chung cư VP5 Linh Đàm

Thanh niên “thu” máy quay của PV vụ cháy chung cư VP5 Linh Đàm

Thấy phóng viên đang tác nghiệp vụ hỏa hoạn ở chung cư VP5 Linh Đàm một người đàn ông đã ngang nhiên “thu” máy quay để mang vào tòa nhà.

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản
Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

VOV.VN - Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội khẳng định: Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người và chỉ thiêu rụi 200 xe máy và 1 ô tô.

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

VOV.VN - Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội khẳng định: Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người và chỉ thiêu rụi 200 xe máy và 1 ô tô.

Cháy chung cư lúc nửa đêm, hàng trăm người Hà Nội tháo chạy
Cháy chung cư lúc nửa đêm, hàng trăm người Hà Nội tháo chạy

Khoảng 22h ngày 24/11, rất nhiều người dân tại chung cư Vimeco (đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy) đã hoảng hốt và tháo chạy vì cháy nghi ngút.

Cháy chung cư lúc nửa đêm, hàng trăm người Hà Nội tháo chạy

Cháy chung cư lúc nửa đêm, hàng trăm người Hà Nội tháo chạy

Khoảng 22h ngày 24/11, rất nhiều người dân tại chung cư Vimeco (đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy) đã hoảng hốt và tháo chạy vì cháy nghi ngút.

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La
Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã
Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

VOV.VN - Người dân đốt vàng mã bất cẩn gây ra đám cháy trong hố tăng áp cầu thang bộ và được dập tắt ngay nên đã không ảnh hưởng đến cư dân và tòa nhà.

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

VOV.VN - Người dân đốt vàng mã bất cẩn gây ra đám cháy trong hố tăng áp cầu thang bộ và được dập tắt ngay nên đã không ảnh hưởng đến cư dân và tòa nhà.