LHQ cân nhắc trừng phạt cá nhân, tổ chức tấn công hóa học ở Syria

VOV.VN - Theo nguồn tin AP, dự thảo Liên Hợp Quốc đề xuất áp đặt trừng phạt đối với 11 cá nhân và 10 tổ chức Syria liên quan đến tấn công bằng vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết có hay không áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Syria liên quan đến các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở quốc gia Trung Đông này.

Các nạn nhân của chiến tranh Syria. Ảnh: geopolitics.co.

Dự thảo nghị quyết do Pháp và Anh đề xuất đang được chuyển luân phiên tới các thành viên của Hội đồng Bảo an.

Theo nguồn tin từ hãng tin AP, dự thảo đề xuất áp đặt trừng phạt đối với 11 cá nhân và 10 tổ chức Syria cũng như các công ty có liên quan đến những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên. Theo đó, các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách đen sẽ là mục tiêu của lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại.

Ngoài các biện pháp trừng phạt, dự thảo nghị quyết cũng thể hiện quan điểm của Hội đồng Bảo an cần quy trách nhiệm đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nghị quyết được đưa ra sau báo cáo điều tra chung do Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học quốc tế công bố mới đây đã xác định Chính phủ Syria đứng đằng sau ít nhất 3 vụ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu trách nhiệm về một vụ  tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Anh và Pháp đang gia tăng sức ép buộc Hội đồng Bảo an áp đặt trừng phạt Chính phủ Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng phản đối, đặt nghi vấn về kết luận của báo cáo trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria
Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự Nga vừa thông báo tìm thấy bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt nhằm vào dân thường tại tỉnh Aleppo.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự Nga vừa thông báo tìm thấy bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt nhằm vào dân thường tại tỉnh Aleppo.

Vũ khí hóa học của IS nguy hiểm đến mức nào?
Vũ khí hóa học của IS nguy hiểm đến mức nào?

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa bắt được một chuyên gia hàng đầu của IS về vũ khí hóa học. Từ tên này người ta đã khai thác được thông tin gì?

Vũ khí hóa học của IS nguy hiểm đến mức nào?

Vũ khí hóa học của IS nguy hiểm đến mức nào?

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa bắt được một chuyên gia hàng đầu của IS về vũ khí hóa học. Từ tên này người ta đã khai thác được thông tin gì?

Nỗi đau dai dẳng của người dân Qayyara, Iraq vì vũ khí hóa học của IS
Nỗi đau dai dẳng của người dân Qayyara, Iraq vì vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Tuy IS đã rút khỏi Qayyara, Iraq nhưng để lại những hậu quả vô cùng nặng nề với người dân ở đây bởi các vũ khí hóa học mà chúng đã sử dụng.

Nỗi đau dai dẳng của người dân Qayyara, Iraq vì vũ khí hóa học của IS

Nỗi đau dai dẳng của người dân Qayyara, Iraq vì vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Tuy IS đã rút khỏi Qayyara, Iraq nhưng để lại những hậu quả vô cùng nặng nề với người dân ở đây bởi các vũ khí hóa học mà chúng đã sử dụng.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo
Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

VOV.VN - Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo

VOV.VN - Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được phiến quân ở Aleppo, Syria sử dụng.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa
Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.