Người Hà Nội tại Đức kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10

VOV.VN - Đông đảo bà con Hà Nội, những người yêu mến Thủ đô Hà Nội từ Berlin và vùng phụ cận đã tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Họ quây quần ấm áp trong buổi giao lưu với món ngon Hà Nội, hát cho nhau nghe những bài ca Hà Nội để nhớ về Hà Nội thành phố quê hương, để gắn bó thêm những người Hà Nội xa xứ.

 

Lần gặp này diễn ra sớm hơn, vào tối 8/10 tại nhà hàng Đức Anh trong TTTM Đồng Xuân, Berlin, Đức. Trong lần gặp này, ngoài chương trình lễ kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội, cũng là thời điểm BCH Hội Người Hà Nội (NHN) mãn hạn nhiệm kỳ III và tiến hành Đại hội toàn thể bầu ra BCH mới, hoạch định công tác Hội trong nhiệm kỳ IV (2016-2018). 

Tham gia sự kiện này ngoài hàng trăm bà con Hà Nội và những người yêu mến Thủ đô Hà Nội đến từ nhiều tỉnh, thành của nước Đức còn có đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt, các doanh nhân, các nhà báo, nhiếp ảnh của báo chí, truyền hình trong nước và cộng đồng.

Ban tổ chức và bà con người Hà Nội rất vui mừng trước sự xuất hiện của Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và phu nhân. Phu nhân Đại sứ vốn là một người Hà Nội. Bà tham gia buổi lễ không chỉ với tư cách phu nhân Đại sứ mà còn xuất hiện với tư cách một người con Hà Nội tham gia sự hiện của người Hà Nội. 

Sau màn múa của những phụ nữ Hà Nội cùng tiếng hát hào hùng của ca khúc "Tiến về Hà Nội" do BCH Hội NHN thể hiện, trong tiếng nổ rền vang của pháo kim tuyến và những tràng pháo tay, buổi lễ kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội và Đại hội IV của Hội NHN được bắt đầu. 

Ông Nguyễn Khắc Hùng Chủ tịch Hội lên đọc lời chào mừng lễ kỷ niệm, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III và phương hướng công tác của nhiệm kỳ IV. 

Trong lời chào mừng, ông bồi hồi nhắc lại sự kiện Giải phóng Thủ đô Hà Nội cách đây 62 năm, nhớ tới hình ảnh đoàn quân tiến về Hà Nội trong cờ hoa, nước mắt, nụ cười của người dân Thủ đô ngày ấy.

62 năm qua Hà Nội đã mở rộng, phát triển, thay da đổi thịt từng ngày. Những người con Hà Nội dù xa tận chân trời, góc biển vẫn luôn hướng lòng mình về thành phố quê hương tự hào về những đổi thay tích cực đó.

Trong tim những người Hà Nội xa xứ vẫn mang trọn hình ảnh Hà Nội trong những thời gian khó, "Hà Nội một thời đạn bom, một thời hoà bình", vẫn như ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nàn trong những đêm nhớ nhà. 

Trong báo cáo tổng kết, thay mặt BCH, Chủ tịch Hội Nguyễn Khắc Hùng đã kể ra những việc Hội đã làm được trong nhiệm kỳ qua và cả những việc dự định mà không thực hiện được.

Theo đó, Hội NHN đã tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng như quyên góp ủng hộ biển đảo, tham gia sự kiện lễ hội "40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại CHLB Đức", tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, tham gia lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ ngày 27.07, giao lưu cùng các hội đoàn khác ... và được đánh giá là một trong những hội đoàn có hoạt động tích cực trong cộng đồng.

Về công tác Hội, BCH cũng tổ chức thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, lo tang lễ những người mất, gửi vòng hoa phúng viếng gia đình có bố mẹ mất tại Việt Nam... Đã tổ chức 3 sự kiên trong năm cho bà con Hà Nội gặp gỡ, giao lưu nhằm tăng cường đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng người Hà Nội.

Tháng 03.2016 Hội NHN đã cử đại diện về trao máy móc, thiết bị tập luyện phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội với tổng trị giá 100 triệu VNĐ.

Để khắc phục những tồn tại của BCH khoá trước, báo cáo phương hướng cũng chỉ ra những công việc cụ thể cần làm ngay của nhiệm kỳ tới. Trước hết sẽ tiến hành mở văn phòng của hội. Xem đó như ngôi nhà chung của những người Hà Nội.

Tại đây ngoài tư vấn pháp luật miễn phí cho bà con, sẽ tổ chức giao lưu theo mô hình câu lạc bộ, như CLB Sức khoẻ, CLB Văn nghệ, CLB Thể thao và CLB Nữ công gia chánh. Qua hình thức sinh hoạt CLB sẽ kết nối bà con với nhau, kết nối bà con với BCH. Từ đó phát triển hội viên, có điều kiện quan tâm hơn đến đời sống hội viên.

Trong nhiệm kỳ IV, BCH cũng mở lại trang Web Của hội, cử một nhóm phụ trách để làm nơi liên lạc, chia sẻ thông tin và tăng cường những hiểu biết cho bà con về Thủ đô Hà Nội xưa và nay. Cũng có định kỳ sinh hoạt BCH, sinh hoạt hội theo chuyên đề để bà con thảo luận, trao đổi tâm tư nguyện vọng. Từ đó BCH đề ra những định hướng công tác phù hợp với mong muốn của bà con. 

Trong phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng định ĐSQ luôn đồng hành và ủng hộ những việc làm tích cực vì cộng đồng của các hội đoàn nói chung trong đó có Hội NHN. Và xem các hoạt động ấy như một phần quan trọng trong những mối quan tâm của ĐSQ.

Ông Đoàn Xuân Hưng  cũng bày tỏ niềm vui trước những việc làm tích cực của Hội NHN, của bà con Hà Nội.

Ông Đoàn Xuân Hưng  cho rằng, những việc làm đó vừa giúp cho bà con hướng về quê hương đất nước, chia sẻ tấm lòng với bà con, với những trẻ em có những hoàn cảnh, khó khăn trong nước, vừa gắn kết bà con Hà Nội bên này với nhau, đoàn kết, hội nhập tốt hơn tại Đức, tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính những người Hà Nội.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng  mong rằng, Hội NHN tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đoàn kết hơn nữa để xây dựng Hội NHN trở thành một trong những hội đoàn mạnh nhất của người Việt tại CHLB Đức, xứng đáng là những người con sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.

Trong chương trình của Đại hội, như thông lệ có phần trao giấy khen và phát phần thưởng cho con em những người Hà Nội đạt thành tích cao trong học tập hay trong các hoạt động thể thao, nghệ thuật.

Đây cũng chính là cách để Hội khuyến khích các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 của những người con Hà Nội hăng say hơn trong học tập, các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con cái. Trong lần gặp này có 9 cháu đạt thành tích cao trong học tập được chính tay Đại sứ và phu nhân lên trao giấy khen và phần thưởng của Hội.

Phần nghị sự quan trọng nhất của Đại hội đó là phần bầu cử. Trước đó BCH khoá III lên mãn nhiệm trong tiếng vỗ tay động viên khích lệ của bà con và nhận hoa, nhận ảnh kỷ niệm của BTC. Một ban bầu cử được đại hội lựa chọn điều hành phần bầu cử.

Trước tiên Ban bầu cử đọc danh sách 13 thành viên trong trong BCH cũ được Thường vụ BCH khoá III tín nhiện đề cử vào BCH mới. Đại hội giới thiệu thêm 4 thành viên. Bằng hình thức giơ tay biểu quyết Đại hội toàn thể Hội NHN đã nhất trí bầu ra BCH mới gồm 17 thành viên. 

Phát biểu khi BCH mới ra mắt, ông Nguyễn Văn Hiền TGĐ TTTM Đồng Xuân, người luôn theo sát và ủng hộ các hoạt động của Hội NHN từ lúc mới thành lập cho đến nay đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội NHN trong việc đoàn kết những người Hà Nội và có những đóng góp thiết thực, hữu ích cho bà con cộng đồng, cho quê hương.

Ông Nguyễn Văn Hiền cũng cho rằng trong báo cáo tổng kết, BCH đã mạnh dạn nhận ra những việc chưa làm được, tìm đúng nguyên nhân. Vậy BCH mới phải mạnh hơn, kiên quyết hơn, đổi mới hơn để bám sát những mục tiêu đã nêu trong Đại hội.

Để các hoạt động của Hội NHN gần gũi hơn, có sức lôi kéo hơn đối với các hội viên, đem lại những quyền lợi thiết thực hơn cho họ. Chỉ bằng cách đó Hội mới phát triển bền vững, đáp ứng những mong mỏi của bà con Hà Nội và những người yêu Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Văn Hiền cũng cam kết TTTM Đồng Xuân, các doanh nghiệp Đồng Xuân tiếp tục đồng hành và ủng hộ những hoạt động vì cộng đồng của Hội NHN.

Để tăng không khí vui vẻ cho lễ kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng người Hà Nội, Hội NHN đã kết hợp với CLB Tennis của người Việt tại Berlin đồng tổ chức giải đấu "Hà Nội mở rộng" với Cup mang tên "Thăng Long" dành cho những người thắng cuộc.

Có 40 vận động viên trong đó phần lớn là những người Hà Nội tham gia giải đấu này. Kết quả chung cuộc, 16 tay vợt xuất sắc đã nhận Cup Thăng Long ngay trên sân khấu của đêm kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội.

BTC giải và các vận động viên mong muốn Cup Thăng Long sẽ tiếp tục là Cup mang tính truyền thống cho những cây vợt người Hà Nội và những người yêu mến Thủ đô Hà Nội nhân dịp 10/10 hàng năm. 

Thời lượng đáng kể cho buổi liên hoan gặp mặt của những người con đất ngàn năm văn hiến là chương trình ẩm thực toàn món ngon Hà Nội từ xôi xéo, gà hấp lá chanh, nộm su hào đến tôm chiên, mực xào, canh hến nấu chua. Và một chương trình vui chơi như đố vui về Hà Nội, trò chơi dân gian có thưởng rất lôi cuốn.

Đặc biệt là chương trình hát cho nhau nghe những bài ca về Hà Nội. Những anh, những chị, những em ngày thường tất tả bên quán ăn, tiệm Nail, cửa hàng bán hoa... để mưu sinh kiếm sống, thì trong buổi liên hoan này lại rực rỡ với quần là, áo lượt, hào hoa đúng chất người Hà Nội, tưng bừng hay dịu dàng trên sân khấu qua lời ca, tiếng hát gửi cả nỗi lòng, chứa chan cảm xúc rót vào người nghe gợi bao nhiêu kỷ niệm yêu thương một thời. Đến khuya vẫn những con người Hà Nội đó lại tưng bừng đứng sát bên nhau hơn, tay trong tay cùng bước theo những vũ điệu say nồng. 

Người Hà Nội là thế làm ra làm, chơi ra chơi. Cứ gặp nhau là vui hết mình để rồi những ngày thường lại lao vào công việc cũng hết mình không kém. Trong nỗi bươn trải, vất vả lòng tự dặn lòng, đến hẹn 10/10 chúng ta lại gặp nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan
Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Tối 22/8, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560.

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Tối 22/8, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560.

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức
Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

VOV.VN - Đối tượng Than T., một người Việt sống ở Hà Lan nhưng đã bị truy nã theo lệnh bắt quốc tế năm 2015 và dẫn độ về Đức xét xử.

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

VOV.VN - Đối tượng Than T., một người Việt sống ở Hà Lan nhưng đã bị truy nã theo lệnh bắt quốc tế năm 2015 và dẫn độ về Đức xét xử.

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh
ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt
Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.