Israel bác tin chiến đấu cơ bị Syria bắn hạ

VOV.VN - Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ, không có chuyện an toàn của các máy bay quân sự của Israel bị ảnh hưởng.

Wall Street Journal ngày 13/9 đưa tin, Israel đã tiến hành không kích các vị trí của pháo binh Syria ở khu vực Cao nguyên Golan. Động thái này được phía Israel mô tả là để đáp trả các vụ đạn lạc từ phía Syria rơi trúng khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở làng Jubata, tỉnh Quneitra, Syria. (Ảnh: EPA)

Israel đồng thời lên tiếng bác bỏ tuyên bố trước đó của quân đội Syria cho rằng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu và một máy bay không người lái của Israel ở khu vực tỉnh Quneitra, gần Cao nguyên Golan.

Tuyên bố của quân đội Israel cho biết, sáng sớm 13/9, hai tên lửa đất đối không của quân đội Syria nhằm vào máy bay của Israel nhưng không đánh trúng mục tiêu.

"Sẽ không có chuyện an toàn của các máy bay quân sự của Israel bị ảnh hưởng", quân đội Israel nêu rõ.

Trước đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin vào lúc 1h sáng 13/9 (theo giờ địa phương), máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một vị trí của quân đội Syria ở vùng nông thôn Quneitra. Sau đó, chiếc máy bay này và một máy bay không người lái khác của Israel đã bị bắn hạ.

Theo Interfax, ngay sau khi có thông tin trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Israel có các hành động kiềm chế trong việc đáp trả những vụ đạn lạc từ phía Syria.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục có phản ứng cứng rắn với bất kỳ hành động nào xâm phạm lãnh thổ nước này, đồng thời tái khẳng định quan điểm cho rằng, chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm vì bất cứ vụ đạn lạc nào bắn sang lãnh thổ Israel từ đất Syria.

Quân đội Israel cho biết, chỉ trong ngày 13/9, có ít nhất 3 vụ đạn lạc từ Syria rơi trúng khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan và Israel một lần nữa phải đưa ra phản ứng bằng việc tiếp tục nhằm vào các cứ điểm pháo binh của chính quyền Syria ở trung tâm Cao nguyên Golan.

Đây là lần thứ tư chỉ trong vài tuần gần đây Israel thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mới ở Syria được Nga và Mỹ “thiết kế” vừa có hiệu lực từ 19h ngày 12/9.

Trên thực địa, các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy vẫn tiếp tục diễn ra ở Quneitra sau khi mặt trời lặn hôm 12/9 (thời điểm lệnh ngừng bắn ở Syria có hiệu lực), nhưng đã có dấu hiệu “được kiềm chế” trong ngày 13/9.

Quân đội Syria cáo buộc Israel hỗ trợ “các nhóm khủng bố có vũ trang” hoạt động tại tỉnh Quneitra nhưng phía Israel chưa bao giờ thừa nhận điều này.

Israel nhiều lần tuyên bố không can thiệp vào cuộc chiến ở Syria nhưng khi nội chiến ở Syria đã bước sang năm thứ sáu, Israel được cho là đứng đằng sau các cuộc không kích ở Syria nhằm vào các chuyến hàng vũ khí cung cấp cho Hezbollah – phong trào đang chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Israel chiếm được khoảng 1.295 km2 ở Cao nguyên Golan từ Syria hồi năm 1967, sau cuộc chiến tranh Arab – Israel. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn cho rằng, đây là vùng đất bị Israel chiếm đóng.

Israel bác bỏ điều này và gần đây nhiều lần kêu gọi các nước công nhận chủ quyền của mình đối với vùng đất nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình Syria cải thiện đáng kể sau lệnh ngừng bắn
Tình hình Syria cải thiện đáng kể sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bạo lực tại Syria đã giảm đáng kể trong vòng 24 giờ qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ dàn xếp chính thức có hiệu lực.

Tình hình Syria cải thiện đáng kể sau lệnh ngừng bắn

Tình hình Syria cải thiện đáng kể sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bạo lực tại Syria đã giảm đáng kể trong vòng 24 giờ qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ dàn xếp chính thức có hiệu lực.

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria
Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Israel không kích nhằm vào quân đội Syria
Israel không kích nhằm vào quân đội Syria

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các đơn vị pháo của chính quyền Syria tại khu vực Cao nguyên Golan thuộc Syria.

Israel không kích nhằm vào quân đội Syria

Israel không kích nhằm vào quân đội Syria

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các đơn vị pháo của chính quyền Syria tại khu vực Cao nguyên Golan thuộc Syria.

Israel không kích đáp trả đạn pháo từ Syria
Israel không kích đáp trả đạn pháo từ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 13/9 cho biết, máy bay nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số vị trí ở Syria. 

Israel không kích đáp trả đạn pháo từ Syria

Israel không kích đáp trả đạn pháo từ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 13/9 cho biết, máy bay nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số vị trí ở Syria.