Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức kỷ niệm Đại thắng 30/4

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

Tới dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) Gérard Daviot, Tổng thư ký Hội người Việt Nam ở Pháp (UGVF), cùng đông đảo bà con người Việt, bạn bè Pháp và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu trước đông đảo bà con người Việt và bạn bè Pháp. 

Sự tham dự của đông đảo bạn bè Pháp và bà con người Việt đã tạo nên một buổi lễ trang trọng, tràn đầy ký ức tự hào về sự kiện trọng đại của đất nước.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: "30/4/1975 là một ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam, đánh dấu thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam sau 21 năm chiến tranh tàn khốc chống đế quốc, giành độc lập tự do. Thắng lợi là bước ngoặt quyết định đi tới thống nhất đất nước".

Thắng lợi ấy là thành quả của cuộc đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao khó khăn và lâu dài nhất trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi ấy cũng là thắng lợi của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới, gắn bó với phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam.

Cũng trong diễn văn, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đề cập đến công cuộc "Đổi mới" mà Việt Nam tiến hành trong 30 năm qua với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đưa Việt Nam trở thành một nước đang lên, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, là đối tác, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới. 

Sự tham dự của đông đảo bạn bè Pháp và bà con người Việt đã tạo nên một buổi lễ trang trọng, tràn đầy ký ức tự hào về sự kiện trọng đại của đất nước. 

Đại sứ cũng cảm ơn các bạn Pháp về sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, quý báu đã dành cho Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Theo Đại sứ, quan hệ song phương Việt Nam-Pháp có những bước phát triển mới quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đối tác chiến lược được thiết lập năm 2013 tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt với chuyến thăm Pháp nhân Hội nghị COP21 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2016 của Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone.

Hy vọng mối quan hệ đối tác chiến lược ấy sẽ được tăng cường hơn nữa trong năm 2016 này với các hoạt động như: Đối thoại kinh tế cấp cao tại Paris sắp tới; Diễn đàn hợp tác phi tập trung hóa vào tháng 9 tại Cần Thơ; và đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà sử học Alain Ruscio, chuyên gia về chiến tranh Đông Dương và là một người bạn thân thiết của Việt Nam, phát biểu về những ký ức của ông về những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam, sự cảm phục trước cuộc đấu tranh gian khổ, chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, cảm xúc trước ý nghĩa lớn lao của ngày 30/4 và công cuộc Đổi mới của Việt Nam hiện nay. 

Nhà sử học Alain Ruscio, chuyên gia về chiến tranh Đông Dương và là một người bạn thân thiết của Việt Nam.

Ông Alain Ruscio nói: “Khi nói về chiến tranh ở Việt Nam, người ta hay dùng cụm từ “cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ”. Điều này khó có thể tranh cãi! Đây cũng là dịp để chúng tôi, những người Pháp, tự nhắc mình rằng nước Pháp – hay chính xác hơn là chế độ thực dân Pháp- là cội nguồn dẫn đến thảm kịch chiến tranh ở Việt Nam. Vượt trên tất cả, các bạn đã chiến thắng”.

“Nhưng chiến thắng đó, nhân dân Việt Nam phải trả cái giá quá đắt với hàng nghìn xã ở miền bắc bị đánh bom, 3000 trường học, 500 bệnh viện và hàng chục nghìn nhà dân bị phá hủy… Và đến nay, những di chứng của chiến tranh vẫn còn, mà điển hình là vụ kiện da cam của công dân người Pháp gốc Việt Trần Tố Nga đối với tội ác do các công ty hóa chất Mỹ gây ra”, ông Alain Ruscio cho biết.

Nhà sử học Alain Ruscio phân tích bối cảnh khó khăn đối với Việt Nam ngay cả sau ngày giải phóng và Việt Nam kiên cường vươn lên phát triển như ngày nay. 

Ông Ruscio nhấn mạnh: “Chúng tôi, những người bạn của Việt Nam, luôn ở bên cạnh các bạn. Chúng tôi luôn trung thành với suy nghĩ đã từng định hướng cho mình: Là những người bạn, những người anh em của nhân dân Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, một bộ phim ngắn về ngày giải phóng 30/4 và một Việt Nam trên con đường Đổi mới được trình chiếu cho đông đảo bà con người Việt và bạn bè Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Pháp gốc Việt hướng về quê hương với “Xin chào Việt Nam”
Người Pháp gốc Việt hướng về quê hương với “Xin chào Việt Nam”

VOV.VN - Ngày 24/4, Hội “Phong trào của những công dân Pháp gốc Việt” (MCFV) tại Pháp tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật có tựa đề “Xin chào Việt Nam”.

Người Pháp gốc Việt hướng về quê hương với “Xin chào Việt Nam”

Người Pháp gốc Việt hướng về quê hương với “Xin chào Việt Nam”

VOV.VN - Ngày 24/4, Hội “Phong trào của những công dân Pháp gốc Việt” (MCFV) tại Pháp tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật có tựa đề “Xin chào Việt Nam”.

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4
Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”
Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

Chính nghĩa không thuộc về chế độ “Việt Nam Cộng hòa”

VOV.VN - 30/4 là đại thắng vinh quang và đường hoàng của cả dân tộc. Thế nhưng một số người ở hải ngoại vẫn chưa thấu hiểu điều này.

Tỉnh Wakayama của Nhật mong muốn hợp tác du lịch với Việt Nam
Tỉnh Wakayama của Nhật mong muốn hợp tác du lịch với Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Wakayama của Nhật Bản bày tỏ mong muốn mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác với Việt Nam về du lịch, tiếp nhận sinh viên và thực tập sinh.

Tỉnh Wakayama của Nhật mong muốn hợp tác du lịch với Việt Nam

Tỉnh Wakayama của Nhật mong muốn hợp tác du lịch với Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Wakayama của Nhật Bản bày tỏ mong muốn mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác với Việt Nam về du lịch, tiếp nhận sinh viên và thực tập sinh.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5
Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5

VOV.VN -Tại buổi lễ, cộng đồng người Việt và bạn bè Mozambique đã cùng cất chung tiếng hát, ca ngợi hòa bình, thống nhất đất nước, cuộc sống hòa bình, ấm no.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5

Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5

VOV.VN -Tại buổi lễ, cộng đồng người Việt và bạn bè Mozambique đã cùng cất chung tiếng hát, ca ngợi hòa bình, thống nhất đất nước, cuộc sống hòa bình, ấm no.