Khác biệt giữa trẻ em xưa và nay
VOV.VN - Nhiều năm qua đi, giữa trẻ em thế hệ trước và trẻ em ngày nay có rất nhiều sự khác biệt.
Trò chơi: Thay vì những trò chơi mô hình, trẻ em ngày nay "làm bạn" với công nghệ bằng những trò chơi điện tử. |
Hình phạt: Đứng quay mặt vào góc tường được thay thế bằng việc cắt mạng wifi. |
Cô gái tuổi teen: Từ trang phục đến cách trang điểm có sự khác biệt rõ rêt. |
Điểm số: Thay bằng việc khoe điểm A với phụ huynh, những điểm số luôn được thông báo, cập nhật qua mạng. |
Giáo dục giới tính: Sự phát triển của xã hội cũng như phương thức tiếp cận khiến trẻ không còn xa lạ về giới tính. |
Đồ chơi: Thay vì chơi chun, trẻ con bây giờ chỉ cần tai nghe và chiếc máy nghe nhạc... là đủ. |
Điện thoại: Ngày xưa, sử dụng ống bơ nối dây để trò chuyện không còn là chuyện xa lạ với đám trẻ. Thế nhưng thời nay, gọi điện dường như là phiền phức, những ứng dụng trò chuyện khác được ưa chuộng hơn. |
Chuyện ăn uống: Bánh ngọt từng là một trong những món ăn được yêu thích của trẻ em ngày trước nhưng bây giờ đồ ăn ưa thích kiểu phô mai, xúc xích hay thức ăn nhanh và các loại nước ép, trà sữa được ưa chuộng hơn. |
Ước mơ: Những ước mơ trở thành bác sĩ, phi hành gia hay cảnh sát được thay thế bằng blogger hay người làm việc tự do... |
Điểm chơi: Những hình thức vận động ngoài trời như đá bóng, bóng rổ từng được bọn trẻ mê thế nào thì thời nay, máy tính và những trò chơi điện tử lại kéo chúng ở trong nhà, không chịu ra ngoài. |
Đồ chơi thời thơ ấu: Băng cát-sét được thay bằng tay cầm chơi điện tử. |
Ảnh chân dung: Càng hiện đại, chân dung mỗi người dường như trẻ ra. |
Phim hoạt hình: Trước kia, những bộ phim ý nghĩa, mang tính ngụ ngôn, giáo dục dường như được các em nhỏ thích thú. |
Xem phim qua TV: Những chiếc TV màn hình lớn, phẳng hoặc cong đã thay thế dần trong mỗi gia đình. |