Bế giảng lớp tiếng Việt cho cán bộ Quốc hội Campuchia

Đây là bước tiếp theo trong dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của Việt Nam - Campuchia.

Sáng 11/5, tại trụ sở Quốc hội Campuchia đã diễn ra lễ bế giảng lớp “Tiếng Việt cơ bản” cho các cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Sau khóa học kéo dài 5 tháng, hầu hết trong số 28 học viên gồm các cán bộ, công chức Ban Thư ký Quốc hội Campuchia đã sử dụng được tiếng Việt ở mức độ cơ bản. Trong kỳ kiểm tra cuối khóa với 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, có đến hơn 60% học viên của lớp đạt loại giỏi, trong đó có những học viên thể hiện năng khiếu xuất sắc đối với tiếng Việt.

Chị Tea Kim Cheng, một học viên của lớp cho biết, khó khăn lớn nhất của chị khi học tiếng Việt là phát âm vì nó có các thanh dấu. Tuy nhiên cũng có thuận lợi là sự tương đồng về ngữ pháp, từ vựng giữa tiếng Việt và tiếng Khmer. Chị Tea Kim Cheng tự tin thể hiện khả năng tiếng Việt của mình: “Em học tiếng Việt được 5 tháng rồi. Bây giờ em đã nói được, nghe được và đọc được. Em rất thích học tiếng Việt’’.

Phát biểu tại lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên, ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội Campuchia tin tưởng, những khóa học ngắn nhưng hiệu quả như thế này sẽ giúp các cán bộ, công chức Quốc hội Campuchia có thể theo học được các khóa đào tạo sau đại học tại Việt Nam, hoặc tiếp tục học tập nghiên cứu sâu hơn về tiếng Việt, trở thành các biên-phiên dịch được đào tạo bài bản, đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng gắn bó giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Ông hy vọng rằng, cùng với các học viên đang học nâng cao tại Việt Nam, những học viên khóa này sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu sử dụng tiếng Việt của Ban Thư ký Quốc hội. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển, nên tiếng Việt các bạn học hôm nay chắc chắn sẽ được sử dụng nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên