Hình ảnh: Cuộc sống ở Bản làng tái định cư

VOV.VN - Dù trong sương sớm hay hoàng hôn, trên rẻo cao hay ven hồ, bản làng tái định cư thủy điện Lai Châu cũng hiện lên với vẻ đẹp mang đậm bản sắc vùng cao...

Thực hiện công tác di dân các công trình thủy điện, hơn 9.000 hộ đồng bào các dân tộc ở Lai Châu phải di chuyển về nơi ở mới, nhường đất cho lòng hồ và các công trình thủy điện

Trong đó, với 3 công trình thủy điện lớn là Sơn La, Lai Châu và Huội Quảng - Bản Chát, tỉnh Lai Châu phải di chuyển khoảng 8 nghìn hộ dân.
Nhờ có chương trình tái định cư, tất cả các địa phương đều được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm...
Dù bản làng trên rẻo cao...
...hay bản làng nơi ven hồ cũng đều toát lên vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đặc trưng vùng cao Tây Bắc.
Với các bản làng trên cao, người dân lựa chọn và không ngừng mở rộng diện tích lúa nước để canh tác.
Còn các bản làng sinh sống bên ven hồ, người dân lại lấy việc phát triển nông nghiệp vùng bán ngập và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản làm hướng phát triển kinh tế chủ đạo.

Vùng đất tái định cư cũng là nơi phù hợp với nhiều loại cây trồng mới như cao su, chuối tiêu hồng và nhiều loại cây ăn quả cho thu nhập cao.
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, cộng với sự cần cù của đồng bào các dân tộc, cuộc sống của người dân tái định cư đã có nhiều khởi sắc.

Dù là đồng bào Thái, Mông hay Dao, mới chuyển về nơi ở mới hay chuyển nhiều năm thì bà con đều rất vui vì cuộc sống no ấm hơn.
Đến nay, đường về tất cả các bản tái định cư các công trình thủy điện ở Lai Châu đều đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Đường giao thông vào bản và nội bản ở các khu, điểm tái định cư đều được rải nhựa và bê tông hóa.
Cơ sở hạ tầng vùng tái định cư được đầu tư đồng bộ là điều kiện để các địa phương sắp xếp dân cư, tạo tiền đề thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Sau nhiều năm về nơi ở mới, cuộc sống người dân ở bản làng tái định cư thủy điện Sơn La (Sìn Hồ) đã ổn định, đổi thay và cơ bản tốt hơn nơi ở cũ.
Một góc bản tái định cư thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.
Một trong những bản tái định cư thủy điện Bản Chát tại huyện Than Uyên.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, đồng bào các bản tái định cư nơi đây vẫn còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Vẻ đẹp của các bản làng tái định cư, cộng với bản sắc văn hóa các dân tộc đang là điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển du lịch.
Hoàng hôn xuống trên khu tái định cư thủy điện Lai Châu ở huyện Mường Tè.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền: Lợi đủ đường
Hà Nội hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền: Lợi đủ đường

VOV.VN - Mức hỗ trợ tự lo tái định cư 6,8 triệu đồng đối với các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư. 

Hà Nội hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền: Lợi đủ đường

Hà Nội hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền: Lợi đủ đường

VOV.VN - Mức hỗ trợ tự lo tái định cư 6,8 triệu đồng đối với các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư. 

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La
Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

VOV.VN - Tuyên truyền sai sự thật chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư ở Sơn La

VOV.VN - Tuyên truyền sai sự thật chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La, đối tượng chiếm đoạt tiền của 54 hộ dân tái định cư

Khánh Hòa: Tái định cư đưa dân vào chỗ nguy hiểm
Khánh Hòa: Tái định cư đưa dân vào chỗ nguy hiểm

VOV.VN - Kênh thoát lũ không đảm bảo an toàn, uy hiếp khu tái định cư, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục.

Khánh Hòa: Tái định cư đưa dân vào chỗ nguy hiểm

Khánh Hòa: Tái định cư đưa dân vào chỗ nguy hiểm

VOV.VN - Kênh thoát lũ không đảm bảo an toàn, uy hiếp khu tái định cư, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục.

Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai sau tái định cư thủy điện Sơn La
Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai sau tái định cư thủy điện Sơn La

VOV.VN - Hơn 10 năm trên quê mới, người dân Lai Châu phải vật lộn với việc thiếu đất sản xuất và việc làm, đồng nghĩa với thu nhập thất thường

Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai sau tái định cư thủy điện Sơn La

Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai sau tái định cư thủy điện Sơn La

VOV.VN - Hơn 10 năm trên quê mới, người dân Lai Châu phải vật lộn với việc thiếu đất sản xuất và việc làm, đồng nghĩa với thu nhập thất thường

 Hộ tái định cư thủy điện Sơn La: thu nhập 1,28 triệu đồng/người/tháng
Hộ tái định cư thủy điện Sơn La: thu nhập 1,28 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN -40 năm qua, BQL Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La đã tổ chức di chuyển và ổn định sản xuất cho hơn 17 nghìn hộ dân trên địa bàn.

 Hộ tái định cư thủy điện Sơn La: thu nhập 1,28 triệu đồng/người/tháng

Hộ tái định cư thủy điện Sơn La: thu nhập 1,28 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN -40 năm qua, BQL Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La đã tổ chức di chuyển và ổn định sản xuất cho hơn 17 nghìn hộ dân trên địa bàn.

Làng tái định cư Brang vào Xuân
Làng tái định cư Brang vào Xuân

VOV.VN - Với làng Brang, mùa Xuân này càng thêm ý nghĩa khi có nơi ở mới ổn định tại khu tái định cư, sản xuất thắng lợi ngay từ vụ đầu tiên.

Làng tái định cư Brang vào Xuân

Làng tái định cư Brang vào Xuân

VOV.VN - Với làng Brang, mùa Xuân này càng thêm ý nghĩa khi có nơi ở mới ổn định tại khu tái định cư, sản xuất thắng lợi ngay từ vụ đầu tiên.

Hà Nội: 4.200 trường hợp người dân tái định cư chưa được cấp sổ đỏ
Hà Nội: 4.200 trường hợp người dân tái định cư chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Thời hạn cấp sổ đỏ cho khoảng 6.000 trường hợp thuộc 173 tòa nhà tái định cư đã hết nhưng vẫn còn khoảng 4.200 trường hợp bị tồn đọng.

Hà Nội: 4.200 trường hợp người dân tái định cư chưa được cấp sổ đỏ

Hà Nội: 4.200 trường hợp người dân tái định cư chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Thời hạn cấp sổ đỏ cho khoảng 6.000 trường hợp thuộc 173 tòa nhà tái định cư đã hết nhưng vẫn còn khoảng 4.200 trường hợp bị tồn đọng.

Ảnh: Sân nền, móng nhà tái định cư Đồng Tàu xuống cấp khủng khiếp
Ảnh: Sân nền, móng nhà tái định cư Đồng Tàu xuống cấp khủng khiếp

VOV.VN - Khu chung cư Đồng Tàu gồm 10 tòa nhà (N1-N10) tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sử dụng từ năm 2006 phục vụ tái định cư của thành phố.

Ảnh: Sân nền, móng nhà tái định cư Đồng Tàu xuống cấp khủng khiếp

Ảnh: Sân nền, móng nhà tái định cư Đồng Tàu xuống cấp khủng khiếp

VOV.VN - Khu chung cư Đồng Tàu gồm 10 tòa nhà (N1-N10) tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sử dụng từ năm 2006 phục vụ tái định cư của thành phố.

Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư Thủy điện Sơn La
Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư Thủy điện Sơn La

VOV.VN - Thủ tướng đã gặp gỡ, thăm hỏi và tìm hiểu về đời sống của người dân phường Noong Bua, nơi tái định cư Thủy điện Sơn La.

Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư Thủy điện Sơn La

Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư Thủy điện Sơn La

VOV.VN - Thủ tướng đã gặp gỡ, thăm hỏi và tìm hiểu về đời sống của người dân phường Noong Bua, nơi tái định cư Thủy điện Sơn La.

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi
Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ thu hồi đất khu vực sạt lở để trồng cây xanh và đưa người dân đến tái định cư ở khu vực an toàn.

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ thu hồi đất khu vực sạt lở để trồng cây xanh và đưa người dân đến tái định cư ở khu vực an toàn.

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư
Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

VOV.VN - Các gia đình gặp nạn vụ cháy ở cồn Nhất Trí mong muốn sớm được tái định cư, xây nhà ổn định cuộc sống.

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

VOV.VN - Các gia đình gặp nạn vụ cháy ở cồn Nhất Trí mong muốn sớm được tái định cư, xây nhà ổn định cuộc sống.