Đối thoại 4 bên về cuộc chiến tại Afghanistan

VOV.VN - Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ sẽ tham gia các cuộc đối thoại vào đầu tuần tới, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Ahmad Shekib Mostaghni cho biết, đại diện của 4 nước sẽ thảo luận một lộ trình cho các cuộc đối thoại hòa bình, nhưng cuộc họp này  không có sự tham gia của đại diện Taliban.

Taliban gần đây đang tăng cường các vụ tấn công cũng như mở rộng khu vực kiểm soát của mình. Các cuộc đối thoại giữa chính phủ Afghanistan với Taliban đã bị đình trệ kể từ tháng 7 vừa qua, sau khi Afghanistan tuyên bố thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar đã chết.

Giới phân tích dự đoán những khó khăn trong các cuộc đối thoại hòa bình với Taliban. Các cuộc đối thoại này được cho là sẽ có kết quả tốt hơn với sự hỗ trợ của Pakistan.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan gần đây căng thẳng với việc cả hai nước đều cáo buộc lẫn nhau ủng hộ Taliban  và các  nhóm vũ trang khác hoạt động dọc khu vực biên giới.

Thậm chí kể cả khi các bên nhất trí tái khởi động đối thoại hòa bình với Taliban thì với sự lục đục trong nội bộ Taliban hiện nay, ai sẽ đại diện cho nhóm vũ trang này tham gia đàm phán với chính phủ cũng là một câu hỏi lớn cần giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban dùng xe bom tấn công đoàn xe NATO tại Afghanistan
Taliban dùng xe bom tấn công đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Một phiến quân Taliban ngày 28/12 đã cho kích nổ chiếc xe chở đầy bom nhằm vào một đoàn xe của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Taliban dùng xe bom tấn công đoàn xe NATO tại Afghanistan

Taliban dùng xe bom tấn công đoàn xe NATO tại Afghanistan

VOV.VN - Một phiến quân Taliban ngày 28/12 đã cho kích nổ chiếc xe chở đầy bom nhằm vào một đoàn xe của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban
Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

VOV.VN - Tư lệnh liên quân Mỹ và NATO ở Afghanistan Tướng John Campbell đang tìm cách bổ sung thêm binh lính Mỹ tại Afghanistan để giúp đỡ đối phó với Taliban. 

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

Tướng Mỹ: Cần tăng thêm quân tại Afghanistan để đối phó với Taliban

VOV.VN - Tư lệnh liên quân Mỹ và NATO ở Afghanistan Tướng John Campbell đang tìm cách bổ sung thêm binh lính Mỹ tại Afghanistan để giúp đỡ đối phó với Taliban. 

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán
Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan mới đây lên tiếng nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong ở Afghanistan. 

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban nhằm giành lợi thế về đàm phán

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan mới đây lên tiếng nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong ở Afghanistan. 

Afghanistan lại rung chuyển vì vụ nổ gần cơ quan ngoại giao
Afghanistan lại rung chuyển vì vụ nổ gần cơ quan ngoại giao

VOV.VN - Thành phố phía đông Jalababad của Afghanistan hôm 5/1 rung chuyển bởi vụ nổ gần các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Afghanistan lại rung chuyển vì vụ nổ gần cơ quan ngoại giao

Afghanistan lại rung chuyển vì vụ nổ gần cơ quan ngoại giao

VOV.VN - Thành phố phía đông Jalababad của Afghanistan hôm 5/1 rung chuyển bởi vụ nổ gần các cơ quan ngoại giao nước ngoài.