IS lấy lại đà tấn công, tiến gần thủ đô Iraq

VOV.VN -Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq hôm qua đã chiếm được trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, đe dọa mở rộng kiểm soát ra khắp thành phố.

Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi từ Ramadi, nhóm nổi dậy có thể tạo đà để tấn công thủ đô Baghdad, cách đó chỉ khoảng 100 km.

Đoàn người Iraq rời khỏi Ramadi khi IS tấn công thành phố (ảnh: AP)
Gần 1 năm sau khi phát động cuộc tấn công nhằm vào vùng Al Anbar và chiếm được quyền kiểm soát thành phố Mossoul lớn thứ 2 Iraq, Nhà nước Hồi giáo hôm qua một lần nữa tiến đến khu vực này, bất chấp các đợt tấn công mạnh mẽ của quân đội Iraq và không quân nước ngoài.

Trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh chiến lược ở miền Tây Iraq này đã rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo và thành phố này đang đứng trước nguy cơ thất thủ.

Theo thị trưởng thành phố Ramadi Dalaf Al- Kubaisi, cờ của Nhà nước Hồi giáo đã xuất hiện tại thành phố và tình hình đang hết sức nguy ngập. Hàng chục nghìn người dân đã  chạy khỏi thành phố và hiện đang lánh nạn tại thành phố Habbaniyah cách đó không xa về phía Đông và gần thủ đô Baghdad.

Nếu Nhà nước Hồi giáo chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này, thì đây sẽ là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của nhóm nổi dậy, buộc quân đội Iraqvà các đồng minh một lần nữa phải xem xét lại chiến lược của mình.

Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát hầu như toàn bộ vùng Al Anbar, khu vực có đông người Sunny sinh sống. Kiểm soát được Mossoul và Ramadi cũng đồng nghĩa việc an ninh các quốc gia láng giềng như Syria, Jordan và Saudi Arabia đứng trước những nguy cơ lớn.

Việc Ramadi thất thủ và rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo cũng được xem là một đòn mạnh đối với chính phủ của Thủ tướng Iraq Haider Al Abadi, vốn luôn coi việc giành lại quyền kiểm soát Al Anbar là mục tiêu hàng đầu của quân đội sau khi giành lại được thành phố chiến lược Tikrit ở miền Bắc. Cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về phía Tây, Ramadi cũng có thể sẽ trở thành bàn đạp để nhóm nổi dậy tiến đánh thủ đô.

Không chỉ Ramadi, Nhà nước Hồi giáo cũng đang tìm cách siết chặt vòng vây với Baghdad từ nhiều hướng. Hiện nhóm nổi dậy cũng đang có lợi thế tại khu vực gần thị trấn ngoại ô cách Bát-đa 50km về phía Tây; đồng thời kiểm soát được thị trấn Juba, cách Bát-đa 180km về phía Tây Bắc.

Trong bối cảnh này, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mới đây dù đánh giá cao những thành công trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, song cũng thừa nhận, liên quân quốc tế vẫn phải hành động nhiều hơn thế.

“Một trong những vấn đề quan trọng hiện này là chúng ta phải xem xét những biện pháp cụ thể để có thể làm nhiều hơn nữa trong cuộc chiến dài hơi này. Tất cả các nước đồng minh đều tham gia liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo và tôi cho rằng một lý do giúp liên minh hành động hiệu quả  là do chúng ta đã có nhiều năm kinh nghiệm, làm giàu khả năng phối hợp trong các chiến dịch quân sự quốc tế."

Có thể thấy, gần một năm sau khi phát động chiến dịch không kích nhằm vào Nhà nước hồi giáo, Mỹ và các đồng minh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra một chiến lược hiệu quả nhằm tiêu diệt tận gốc nhóm nổi dậy. Thành quả lớn nhất đến nay mà chiến dịch không kích này có thể đem lại là giúp chính phủ và quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit hồi đầu năm, song từ đó tới nay, cuộc chiến vẫn chưa đạt được bước đột phá nào.

Chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài, bởi nó không chỉ là về mặt quân sự, mà còn làm một cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm ngăn chặn nhóm nổi dậy truyền bá những tư tưởng cực đoan./.

Xem thêm:IS thảm sát 23 dân thường, bao vây thành cổ 2.000 tuổi ở Syria

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết
IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

Vụ vượt ngục làm 12 cảnh sát và 50 tù nhân thiệt mạng, khoảng 40 tù nhân khác trốn thoát khỏi nhà tù tại Khalis.

 IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

Vụ vượt ngục làm 12 cảnh sát và 50 tù nhân thiệt mạng, khoảng 40 tù nhân khác trốn thoát khỏi nhà tù tại Khalis.

Thêm 150 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với IS
Thêm 150 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với IS

VOV.VN - Thương vong xảy ra khi các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng kích nổ 8 xe ô tô chứa bom tại các vị trí đồn trú của quân chính phủ.

Thêm 150 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với IS

Thêm 150 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với IS

VOV.VN - Thương vong xảy ra khi các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng kích nổ 8 xe ô tô chứa bom tại các vị trí đồn trú của quân chính phủ.

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq
IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

VOV.VN - Ngày 15/5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã treo lá cờ đen của lực lượng này trên tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi, Iraq.

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

VOV.VN - Ngày 15/5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã treo lá cờ đen của lực lượng này trên tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi, Iraq.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Iraq khẳng định nhân vật số 2 của IS đã bị tiêu diệt
Iraq khẳng định nhân vật số 2 của IS đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Iraq, liên quân do Mỹ đứng dầu đã không kích nhằm vào Al Afari khi các tay súng IS đang tổ chức họp tại một thánh đường Hồi giáo.

Iraq khẳng định nhân vật số 2 của IS đã bị tiêu diệt

Iraq khẳng định nhân vật số 2 của IS đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Iraq, liên quân do Mỹ đứng dầu đã không kích nhằm vào Al Afari khi các tay súng IS đang tổ chức họp tại một thánh đường Hồi giáo.

IS chặt đầu 4 “gián điệp Iraq” theo lệnh của “tòa án Hồi giáo”
IS chặt đầu 4 “gián điệp Iraq” theo lệnh của “tòa án Hồi giáo”

VOV.VN - Bốn lính IS cầm dao ra tay với 4 nạn nhân đã bị trói quặt tay sau lưng trên con đường nhựa.

IS chặt đầu 4 “gián điệp Iraq” theo lệnh của “tòa án Hồi giáo”

IS chặt đầu 4 “gián điệp Iraq” theo lệnh của “tòa án Hồi giáo”

VOV.VN - Bốn lính IS cầm dao ra tay với 4 nạn nhân đã bị trói quặt tay sau lưng trên con đường nhựa.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.
Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo đã nã đạn cối và bắn tên lửa Katyusha vào thành phố Najran, ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo đã nã đạn cối và bắn tên lửa Katyusha vào thành phố Najran, ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng
Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

VOV.VN -Riêng các cuộc giao tranh tại khu vực núi Đông Hamerin ở thành phố Tikrit, khiến 50 người chết

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

VOV.VN -Riêng các cuộc giao tranh tại khu vực núi Đông Hamerin ở thành phố Tikrit, khiến 50 người chết