Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm tín dụng chính sách xã hội

VOV.VN - Sau 15 năm, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã cho 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017. Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương.

Con số ấn tượng là sau 15 năm, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã cho 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. 

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 179.000 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập; tổng dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 169.000 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với thời điểm thành lập. Hiện có trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Cũng bằng nguồn vốn này đã thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; gần 105.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 528.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, trên 11.000 căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; trên 112.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.../.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín dụng tăng cao, chuyên gia lo tiền “chảy” vào lĩnh vực rủi ro cao
Tín dụng tăng cao, chuyên gia lo tiền “chảy” vào lĩnh vực rủi ro cao

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế lo ngại: Tăng trưởng tín dụng cao thì nguồn tiền có thể sẽ đổ vào hai lĩnh vực rủi ro cao là chứng khoán và bất động sản.

Tín dụng tăng cao, chuyên gia lo tiền “chảy” vào lĩnh vực rủi ro cao

Tín dụng tăng cao, chuyên gia lo tiền “chảy” vào lĩnh vực rủi ro cao

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế lo ngại: Tăng trưởng tín dụng cao thì nguồn tiền có thể sẽ đổ vào hai lĩnh vực rủi ro cao là chứng khoán và bất động sản.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2017
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2017

VOV.VN - Phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2017

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2017

VOV.VN - Phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Thủ tướng đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân
Thủ tướng đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân

VOV.VN - Buổi tọa đàm là dịp để Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp tư nhân để tháo gỡ, tạo ra khung pháp lý, môi trường kinh doanh tốt nhất.

Thủ tướng đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân

Thủ tướng đối thoại chính sách với các tập đoàn kinh tế tư nhân

VOV.VN - Buổi tọa đàm là dịp để Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp tư nhân để tháo gỡ, tạo ra khung pháp lý, môi trường kinh doanh tốt nhất.

Phải cho vay hơn 5.000 tỷ đồng/ngày mới đạt mục tiêu tăng tín dụng 21%
Phải cho vay hơn 5.000 tỷ đồng/ngày mới đạt mục tiêu tăng tín dụng 21%

Như thông lệ hàng năm, ngành ngân hàng bước vào cuộc đua bơm vốn khổng lồ trong các tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

Phải cho vay hơn 5.000 tỷ đồng/ngày mới đạt mục tiêu tăng tín dụng 21%

Phải cho vay hơn 5.000 tỷ đồng/ngày mới đạt mục tiêu tăng tín dụng 21%

Như thông lệ hàng năm, ngành ngân hàng bước vào cuộc đua bơm vốn khổng lồ trong các tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng.