Thời tiết giá rét vẫn tiếp diễn ở nhiều nước

VOV.VN - Tính đến ngày 24/1, đã có ít nhất 25 người chết, 10.000 chuyến bay bị hủy và hơn 200.000 người sống trong cảnh mất điện vì bão tuyết ở Mỹ.

Thời tiết giá rét vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước trên thế giới. Trong khi nước Mỹ đã bắt đầu công tác dọn dẹp và khôi phục giao thông sau trận bão tuyết lịch sử cuối tuần vừa qua, thì một số nước châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản vẫn phải chống chọi với giá rét và tuyết rơi dày gây ảnh hưởng lớn đến đời sống thường ngày.

Tính đến ngày 24/1, đã có ít nhất 25 người chết, 10.000 chuyến bay bị hủy và hơn 200.000 người sống trong cảnh mất điện do bão tuyết cực kỳ nghiêm trọng tấn công bờ Đông nước Mỹ trong những ngày cuối tuần. 

Người dân Mỹ bắt đầu dọn dẹp tuyết. (ảnh: Getty).

Theo Hãng tin AP, nhiều khu vực ở thủ đô Washington D.C bị tuyết phủ dày tới 76 cm, vượt mức kỷ lục 71 cm được ghi nhận vào năm 1922; trong khi một số vùng nông thôn thuộc bang Tây Virginia chìm trong lớp tuyết 101 cm. Ngoài ra, nhiều thị trấn ven biển thuộc các bang New Jersey, Delaware và Maryland bị ngập nặng. 

Trong khi đó, miền Nam bang Alaska lại hứng trận động đất mạnh 6,8 độ richter vào khoảng 1h30’sáng 24/1 (theo giờ địa phương). Nhiều người ở Anchorage, thành phố đông dân nhất bang cho hay, họ cảm nhận rung lắc rất mạnh và kéo dài. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại nhưng động đất đã khiến 4.900 người bị cắt điện tạm thời.  

Tuy nhiên, tại một số bang, ngay khi tuyết ngừng rơi, chính quyền và người dân đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp để khôi phục lại hệ thống giao thông. Tại thủ đô Washington, sân bay quốc tế Baltimore ngày 24/1 đã khôi phục một số chuyến nhưng rất hạn chế, trong khi hai sân bay quốc tế  khác là Reagan và Dulles vẫn bị đóng cửa hoàn toàn.

Người phát ngôn sân bay quốc tế Reagan và Dulles, ông Chris Paolino cho biết: “Hiện tại vẫn chưa có chuyến bay nào tại Reagan và Dulles được khôi phục. Chúng tôi đang tiếp tục công tác dọn dẹp và sẽ đánh giá lại tình hình cả đường băng và cả đường taxi và các bãi đỗ để sớm đưa ra quyết định khi nào các chuyến bay có thể hoạt động trở lại sớm nhất có thể”.

Còn tại New York, lệnh cấm đi lại đã được dỡ bỏ và giao thông công cộng bắt đầu hoạt động trở lại trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, các sân bay trong khu vực vẫn đóng cửa suốt 3 ngày liên tiếp.

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo cho biết, lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn có hiệu lực: “Lệnh cấm đi lại đã được dỡ bỏ. Điều này không có nghĩa là mọi người nên ra ngoài và lái xe đi dạo một vòng. Phần lớn các tuyến đường đã được dọn sạch nhưng vẫn có những khu vực chưa được dọn hết. Vẫn còn tình trạng xe cộ bị mắc kẹt trên đường cao tốc. Vì thế, mọi người vẫn nên thận trọng hết sức khi lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ”.

Tại Nhật Bản, đã có 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do các nguyên nhân liên quan tới thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, đặc biệt tại các khu vực phía Tây và miền Trung nước này. 

Giới chức cho biết, hoạt động vận tải đường sắt và đường không tại khu vực đã bị đình trệ nghiêm trọng. Các thành phố Nagasaki và Kagoshima ở Tây Nam chịu nhiều ảnh hưởng. Trên đảo Kyushu, tuyết tạo thành lớp dày tới 17 cm trên mặt đường.

Người dân đảo Amami đã lần đầu tiên trong 115 năm qua được chứng kiến tuyết rơi trắng trời. Nhiệt độ tại nhiều nơi ở vùng cận nhiệt đới thuộc tỉnh Okinawa đã xuống mức thấp kỷ lục -4,2 độ C. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo thời tiết giá lạnh sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 25/1 và tại một số khu vực, lớp tuyết có thể dày tới 70 cm như tại Hokuriku và tại Tohoku là 60 cm....

Cơ quan Khí tượng thủy văn Trung Quốc hôm qua đã tiếp tục duy trì lệnh cảnh báo cam - mức nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo giá rét gồm 4 cấp độ của nước này - do tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện. Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc đang trải qua đợt giá lạnh tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ gần đây với nhiệt độ tại nhiều nơi xuống dưới âm 40 độ C.

Thời tiết lạnh giá đã ảnh hưởng tới nông nghiệp của nhiều địa phương. Chính quyền tỉnh Chiết Giang cho biết, hơn 5.500 hecta hoa màu ở tỉnh này đã bị hư hại do giá rét, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 40 triệu Nhân dân tệ (hơn 6 triệu USD). Hàng nghìn người cũng phải nằm viện do sức khỏe bị ảnh hưởng trong đợt rét kỷ lục này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 người thiệt mạng, nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết và lũ lụt
19 người thiệt mạng, nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết và lũ lụt

VOV.VN - Hôm qua, nhà chức trách New York đã dỡ lệnh cấm đi lại, song tại thủ đô Washington và nhiều khu vực ở Đông Bắc nước này vẫn bị tê liệt bởi bão tuyết.

19 người thiệt mạng, nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết và lũ lụt

19 người thiệt mạng, nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết và lũ lụt

VOV.VN - Hôm qua, nhà chức trách New York đã dỡ lệnh cấm đi lại, song tại thủ đô Washington và nhiều khu vực ở Đông Bắc nước này vẫn bị tê liệt bởi bão tuyết.

Bão tuyết khiến 2 người chết và 100 người bị thương tại Nhật Bản
Bão tuyết khiến 2 người chết và 100 người bị thương tại Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến ngày 24/1, đã có 2 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương sau khi bão tuyết đổ bộ vào nhiều nơi ở miền Trung và Tây Nhật Bản.

Bão tuyết khiến 2 người chết và 100 người bị thương tại Nhật Bản

Bão tuyết khiến 2 người chết và 100 người bị thương tại Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến ngày 24/1, đã có 2 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương sau khi bão tuyết đổ bộ vào nhiều nơi ở miền Trung và Tây Nhật Bản.

Hình ảnh New York vật lộn với bão tuyết
Hình ảnh New York vật lộn với bão tuyết

VOV.VN - Ngày 25/1, người dân New York đã có thể đi làm trở lại sau khi trải qua đợt bão tuyết nghiêm trọng.

Hình ảnh New York vật lộn với bão tuyết

Hình ảnh New York vật lộn với bão tuyết

VOV.VN - Ngày 25/1, người dân New York đã có thể đi làm trở lại sau khi trải qua đợt bão tuyết nghiêm trọng.

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng
Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Các thành phố tại nhiều bang trên khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ đang đối mặt với “điều tồi tệ nhất” do bão tuyết gây ra.

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Các thành phố tại nhiều bang trên khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ đang đối mặt với “điều tồi tệ nhất” do bão tuyết gây ra.

Bờ đông nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết, ít nhất 14 người chết
Bờ đông nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết, ít nhất 14 người chết

VOV.VN - Cơn bão tuyết mạnh nhất kể từ năm 1922 tiếp tục hoành hành, làm tê liệt gần như toàn bộ bờ Đông nước Mỹ trong ngày 23/1 và khiến 14 người chết.

Bờ đông nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết, ít nhất 14 người chết

Bờ đông nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết, ít nhất 14 người chết

VOV.VN - Cơn bão tuyết mạnh nhất kể từ năm 1922 tiếp tục hoành hành, làm tê liệt gần như toàn bộ bờ Đông nước Mỹ trong ngày 23/1 và khiến 14 người chết.