Nhật - Trung nhất trí xây dựng cơ chế liên lạc đặc biệt tránh va chạm

VOV.VN - Việc xây dựng cơ chế trên diễn ra trong bối cảnh nguy cơ xảy ra các vụ va chạm giữa 2 nước ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực biển Hoa Đông.

Truyền thông Nhật Bản ngày 13/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí xây dựng cơ chế liên lạc đặc biệt nhằm tránh va chạm trên biển và trên không.

Theo ông Nakatani, việc xây dựng cơ chế này là bước đi quan trọng để kiểm soát khủng hoảng trong bối cảnh nguy cơ xảy ra các vụ va chạm  giữa hai nước ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực biển Hoa Đông.

 Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani (ảnh: Tân Hoa xã)

Trước đó, Tokyo và Bắc Kinh ngày 12/1 đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một công cụ có thể ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Trung Quốc nhằm tìm kiếm một cơ chế tương tự đã bị ngưng trệ từ năm 2012 khi quan hệ hai nước xấu đi.

Theo giới chức quân sự Nhật Bản, cơ chế liên lạc này dựa trên việc thiết lập một đường dây nóng đặc biệt giữa Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản và hải cảnh Trung Quốc cũng như sử dụng một tần số thông tin chung để liên lạc trong các tình huống khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nhật-Trung sẽ “bình thường hóa”?
Quan hệ Nhật-Trung sẽ “bình thường hóa”?

VOV.VN - Đây là phán đoán của truyền thông khi Thủ tướng Nhật Bản đi xem buổi vũ kịch do Đoàn ca kịch Thượng Hải biểu diễn.

Quan hệ Nhật-Trung sẽ “bình thường hóa”?

Quan hệ Nhật-Trung sẽ “bình thường hóa”?

VOV.VN - Đây là phán đoán của truyền thông khi Thủ tướng Nhật Bản đi xem buổi vũ kịch do Đoàn ca kịch Thượng Hải biểu diễn.

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực
Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

VOV.VN - Dư luận quốc tế cho rằng thỏa thuận 4 điểm vừa đạt được sẽ góp phần vào phát triển mối quan hệ Nhật-Trung lâu dài và ổn định.

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

Ngoại trưởng Mỹ: Nhật-Trung cải thiện quan hệ có lợi cho cả khu vực

VOV.VN - Dư luận quốc tế cho rằng thỏa thuận 4 điểm vừa đạt được sẽ góp phần vào phát triển mối quan hệ Nhật-Trung lâu dài và ổn định.

Hội đàm cấp cao Nhật-Trung: Động thái phá băng
Hội đàm cấp cao Nhật-Trung: Động thái phá băng

VOV.VN -Theo giới phân tích, cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Trung lần này có thể coi là một bước tiến quan trọng nhằm phá vỡ tình trạng đóng băng trong 2 năm qua.

Hội đàm cấp cao Nhật-Trung: Động thái phá băng

Hội đàm cấp cao Nhật-Trung: Động thái phá băng

VOV.VN -Theo giới phân tích, cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Trung lần này có thể coi là một bước tiến quan trọng nhằm phá vỡ tình trạng đóng băng trong 2 năm qua.

Biển Hoa Đông dậy sóng khi Nhật – Trung liên tục tập trận
Biển Hoa Đông dậy sóng khi Nhật – Trung liên tục tập trận

VOV.VN - Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông đang có các dấu hiệu leo thang nguy hiểm khi Nhật Bản và Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận.

Biển Hoa Đông dậy sóng khi Nhật – Trung liên tục tập trận

Biển Hoa Đông dậy sóng khi Nhật – Trung liên tục tập trận

VOV.VN - Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông đang có các dấu hiệu leo thang nguy hiểm khi Nhật Bản và Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận.

Cuộc gặp Nhật-Trung, ẩn ý khó lý giải và nguy cơ “cô lập” Hàn Quốc
Cuộc gặp Nhật-Trung, ẩn ý khó lý giải và nguy cơ “cô lập” Hàn Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ này có thực sự được cải thiện hay không vẫn còn phụ thuộc vào những hành động thực tế của mỗi nước.

Cuộc gặp Nhật-Trung, ẩn ý khó lý giải và nguy cơ “cô lập” Hàn Quốc

Cuộc gặp Nhật-Trung, ẩn ý khó lý giải và nguy cơ “cô lập” Hàn Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ này có thực sự được cải thiện hay không vẫn còn phụ thuộc vào những hành động thực tế của mỗi nước.