Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2016

VOV.VN - Năm 2015, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra.

Chiều 9/1, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng xác định năm 2016, tiếp tục chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng có tổ chức sinh hoạt từ 3-4 chuyên đề trong một năm. Phấn đấu trên 95% tổ chức đảng đạt "trong sạch, vững mạnh"; chú trọng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 20-25 đảng viên trong năm 2016...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phòng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
cho Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng. Ảnh: An Đăng - TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ năm 2016 nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội rất lớn, đòi hỏi Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, xác định rõ và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Trước mắt, Đảng bộ cần có kế hoạch, sớm tổ chức quán triệt để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra trong tháng 1/2016. Tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới; đoàn kết, nhất trí phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng nhưng cũng cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trở thành việc làm thường xuyên trong các tổ chức đảng và đảng viên....

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định công nhận phân loại tập thể, cá nhân năm 2015; trao tặng khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt Nghị quyết TW8
Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt Nghị quyết TW8

VOV.VN -Đây là nội dung có tầm ảnh hưởng sâu rộng, định hướng cho những giai đoạn tiếp theo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt Nghị quyết TW8

Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt Nghị quyết TW8

VOV.VN -Đây là nội dung có tầm ảnh hưởng sâu rộng, định hướng cho những giai đoạn tiếp theo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác Văn phòng Quốc hội năm 2015
Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác Văn phòng Quốc hội năm 2015

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác Văn phòng Quốc hội năm 2015

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác Văn phòng Quốc hội năm 2015

VOV.VN -Văn phòng Quốc hội cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.