Tổng thống Nga Putin: Mỹ tấn công Syria là hành động xâm lược

VOV.VN - Tổng thống Putin coi hành động tấn công của Mỹ vào Syria như là một cuộc xâm lược, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Sputnik ngày 7/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công một căn cứ không quân ở Syria đã vi phạm luật pháp quốc tế và tiêu biểu cho hành động xâm lược quốc gia có chủ quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Cuối ngày 6/4, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat (Ash Sha'irat) ở Homs, Syria. Tổng thống Mỹ Donad Trump cho biết, cuộc tấn công là phản ứng trước việc sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh mà chính quyền Washington cáo buộc do lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad tiến hành vừa qua.

“Tổng thống Vladimir Putin coi hành động tấn công của Mỹ vào Syria là một cuộc xâm lược, chống lại một quốc gia có chủ quyền, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế một cách vô cớ”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Cũng theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ thực hiện cuộc tấn công căn cứ không quân Syria nhằm đánh lạc hướng dư luận đối với những thương vong do lực lượng Mỹ gây ra cho dân thường Iraq.

“Tổng thống Putin cũng thấy rằng, việc Mỹ tấn công Syria như là một nỗ lực để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi những thương vong dân sự do Mỹ gây ra ở Iraq”, ông Peskov cho biết.

Điện Kremlin cũng trích dẫn lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ từ hành vi sử dụng vũ khí hóa học của những phần tử khủng bố ở Syria bị bỏ qua trong khi Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận rằng, các lực lượng vũ trang Syria không có vũ khí hóa học.

Ông Peskov nói: “Việc loại bỏ tất cả các kho vũ khí hóa học đã được OPCW  - một cơ quan của Liên Hợp Quốc, xác nhận. Đồng thời, theo quan điểm của ông Putin, phớt lờ việc bọn khủng bố sử dụng vũ khí hóa học làm gia tăng đáng kể sự hỗn loạn và phức tạp ở Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria
Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục hoạt động ở Địa Trung Hải vào một căn cứ không quân ở Syria.

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục hoạt động ở Địa Trung Hải vào một căn cứ không quân ở Syria.

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria
Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ba Lan là những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ vào Syria hôm 6/4.

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ba Lan là những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ vào Syria hôm 6/4.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria
Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Vụ khí độc: Syria là “lá bài” trong cuộc chơi của các nước lớn?
Vụ khí độc: Syria là “lá bài” trong cuộc chơi của các nước lớn?

VOV.VN - Vụ tấn công hóa học ở Syria đang khiến dư luận quốc tế phẫn nộ và làm tình hình Syria vốn đã căng thẳng càng trở nên phức tạp hơn.

Vụ khí độc: Syria là “lá bài” trong cuộc chơi của các nước lớn?

Vụ khí độc: Syria là “lá bài” trong cuộc chơi của các nước lớn?

VOV.VN - Vụ tấn công hóa học ở Syria đang khiến dư luận quốc tế phẫn nộ và làm tình hình Syria vốn đã căng thẳng càng trở nên phức tạp hơn.

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố
Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Homs (Syria) khẳng định việc không kích bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria là nhằm phục vụ các nhóm khủng bố, gồm có IS.

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Homs (Syria) khẳng định việc không kích bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria là nhằm phục vụ các nhóm khủng bố, gồm có IS.