Việt Nam-Thái Lan phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD

VOV.VN -Tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan bên lề Hội nghị WEF-Mekong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 2 nước phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên trên 20 tỷ USD

Bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF-Mekong), chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak đang ở Việt Nam tham dự sự kiện này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn ngài Somkid Jatusripitak thay mặt Chính phủ Thái Lan đến dự các hội nghị do Việt Nam tổ chức lần này. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đối với nhân dân Thái Lan trước việc Nhà Vua Thái Lan qua đời, cho rằng đây là tổn thất to lớn của đất nước và nhân dân Thái Lan.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan cần tiếp tục tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên trên 20 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan hoạt động tại Việt Nam.

Đánh giá cao các dự án đầu tư thành công của Thái Lan tại Việt Nam, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan cần sớm triển khai một số dự án đang chậm tiến độ. Đề nghị Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, hai bên cũng sớm thống nhất đi đến ký kết hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo, khoa học công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 2 nước phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên trên 20 tỷ USD
Về phần mình, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ về nỗi mất mát to lớn của nhân dân Thái Lan khi Nhà Vua Thái Lan băng hà.

Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công các hội nghị ACMECS 7, CLMV 8 và WEF Mekong; qua đó góp phần vào việc tăng cường hội nhập khu vực. Phó Thủ tướng Thái Lan cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong hợp tác Việt Nam – Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013.

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết, các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam đều là doanh nghiệp có uy tín hàng đầu tại Thái Lan, sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chính phủ Thái Lan luôn khuyến cáo các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư ra nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật của quốc gia sở tại, nhất là trong bối cảnh dự kiến có rất nhiều dự án của các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, nhiệt điện, lọc hóa dầu thời gian tới.

Mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thái Lan làm ăn thuận lợi tại Việt Nam, ngài Somkid Jatusripitak cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Thái Lan. 

Tại buổi tiếp, hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác tích cực với các nước ASEAN nhằm duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm ASEAN và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế; đồng thời, tích cực hợp tác với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế trong việc quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, bảo đảm lợi ích của các quốc gia hạ nguồn sông Mekong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp
Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp

VOV.VN - Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ với Thái Lan trên nhiều lĩnh vực cũng như mong Thái Lan ổn định và phát triển.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp

Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp

VOV.VN - Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ với Thái Lan trên nhiều lĩnh vực cũng như mong Thái Lan ổn định và phát triển.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, Ngài Manopchai Vongphakdi.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, Ngài Manopchai Vongphakdi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Chiều 16/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Chiều 16/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakon
Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakon

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chuyến thăm của Ngài Phó Thủ tướng góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakon

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakon

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chuyến thăm của Ngài Phó Thủ tướng góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn.