Phú Yên: Trắng đêm chống triều cường uy hiếp

VOV.VN - Liên tục 3 đêm qua, những đợt sóng cao từ 2 đến 3m vượt qua bãi cát, tràn qua uy hiếp khu vực neo đậu, sửa chữa tàu thuyền.

3 ngày qua, tại khu vực ven biển phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, triều cường dâng cao, uy hiếp khu vực sửa chữa, tập kết tàu thuyền gây thiệt hại về tài sản của ngư dân. Hiện nay, nhiều khu vực có nguy cơ bị sóng lớn chia cắt gây sạt lở nghiêm trọng.

Kè biển bị sóng lớn uy hiếp.

Liên tục 3 đêm qua, những đợt sóng cao từ 2 đến 3m vượt qua bãi cát, tràn qua khu vực neo đậu, sửa chữa tàu thuyền ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa uy hiếp các tàu cá đang neo đậu tại đây. Đã có 1 tàu cá bị chìm, nhiều tàu cá đang sữa chữa bị đánh sập, hư hại.

Ông Nguyễn Văn Vinh, ngư dân phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa có tàu cá bị chìm cho biết: “Nước lớn lên, rồi mưa quá nước lũ đổ xuống, đồng thời sóng nhảy vô nữa phá mạnh, làm trôi ghe. Nhiều chiếc nhỏ quá thì bị nó nhận chìm, lớn thì bị sập nề, gãy đà…”

Đáng lo ngại, những khu vực bờ bao thấp bị triều cường gây sạt lở, mở cửa biển mới, gây chia cắt khu vực phía Đông cảng cá Đông Tác, nơi có nhiều tàu cá đang neo đậu. Trong 2 đêm 27 và 28/11 vừa qua, ngư dân tập trung di dời tàu thuyền, vật tư, máy móc tại bãi sửa chữa tàu thuyền đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại. Bà Phan Thị Hoa, chủ cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở đây cho hay: “Hôm qua tới giờ, bà con ở đây là ứng trực cả ngày lẫn đêm, để lo khắc phục, chống bao cát, bao đồ để đỡ đi. Tạm thời đỡ thôi chứ không si nhơ gì cả”.

Đến nay, công tác gia cố, neo buộc tàu thuyền tại khu vực này tiếp tục được thực hiện khẩn trương nhưng vẫn không bảo đảm an toàn. Chính quyền và ngư dân nơi đây rất cần sự hỗ trợ kịp thời về máy móc và nhân lực để gia cố bờ bao ngăn sóng, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do triều cường gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều cường uy hiếp khu vực sửa chữa, neo đậu tàu thuyền ở Phú Yên
Triều cường uy hiếp khu vực sửa chữa, neo đậu tàu thuyền ở Phú Yên

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 3 ngày qua, triều cường dâng cao, uy hiếp khu vực sửa chữa, tập kết tàu ở tỉnh Phú Yên.

Triều cường uy hiếp khu vực sửa chữa, neo đậu tàu thuyền ở Phú Yên

Triều cường uy hiếp khu vực sửa chữa, neo đậu tàu thuyền ở Phú Yên

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 3 ngày qua, triều cường dâng cao, uy hiếp khu vực sửa chữa, tập kết tàu ở tỉnh Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.