Liên Hợp Quốc: IS bắt cóc 800 trẻ em để đào tạo thành tay súng

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 19/1 cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt giữ hơn 800 trẻ em tại Iraq và đào tạo thành các tay súng.  

Báo cáo của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Iraq cho biết, hầu hết những trẻ em bị bắt cóc đều ở thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul.

Phiến quân IS. Ảnh: Vice.

Những đứa trẻ sẽ được xếp theo độ tuổi sau đó đưa đến các trại huấn luyện. Theo đó, trẻ từ 5 đến 10 tuổi sẽ được huấn luyện về tôn giáo, trong khi những đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi được đào tạo chiến đấu. Những trẻ này sau đó cũng sẽ tham gia chiến đấu thực sự, cũng như hành quyết các kẻ trốn chạy khỏi tổ chức.

Liên Hợp Quốc gần đây báo động về tình trạng tuyển mộ trẻ em để đào tạo thành các tay súng. Các phần tử vũ trang IS thường đến thăm những trường học và thông báo học sinh cần phải đi theo tổ chức này.

Những đứa trẻ từ chối chấp hành mệnh lệnh của IS sẽ bị trừng phạt, tra tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh
IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

VOV.VN - Vụ bắt cóc trẻ em nói trên diễn ra từ khoảng vài ngày trước, những trẻ em bị bắt có độ tuổi từ 11- 15.

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

IS bắt cóc 127 trẻ em từ Mosul, Iraq để đào tạo thành chiến binh

VOV.VN - Vụ bắt cóc trẻ em nói trên diễn ra từ khoảng vài ngày trước, những trẻ em bị bắt có độ tuổi từ 11- 15.

IS đào tạo phiến quân Indonesia tấn công khủng bố ở Jakarta
IS đào tạo phiến quân Indonesia tấn công khủng bố ở Jakarta

VOV.VN- 7 năm trước, Bahrun Naim còn là chủ 1 quán cafe Internet ở Solo nhưng ngày 14/1, hắn bị cảnh sát Indonesia nghi là chủ mưu loạt vụ khủng bố ở Jakarta.

IS đào tạo phiến quân Indonesia tấn công khủng bố ở Jakarta

IS đào tạo phiến quân Indonesia tấn công khủng bố ở Jakarta

VOV.VN- 7 năm trước, Bahrun Naim còn là chủ 1 quán cafe Internet ở Solo nhưng ngày 14/1, hắn bị cảnh sát Indonesia nghi là chủ mưu loạt vụ khủng bố ở Jakarta.

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?
Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

VOV.VN - Trong một cuộc khảo sát gần đây, có đến 83% người dân Mỹ cho rằng đất nước của họ sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo của IS sau vụ thảm sát Paris.

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

Nước Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nhà nước Hồi giáo?

VOV.VN - Trong một cuộc khảo sát gần đây, có đến 83% người dân Mỹ cho rằng đất nước của họ sẽ là mục tiêu khủng bố tiếp theo của IS sau vụ thảm sát Paris.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?