Thời sự chiều 19/3:

Cựu Thủ tướng Thái Lan đối mặt với mức án nhiều năm tù

VOV.VN - Ngày 19/3, Tòa thượng thẩm Thái Lan quyết định thụ lý hồ sơ vụ kiện cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

 

Một số nội dung chính có trong chương trình

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand hội đàm và ra tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam – New Zealand.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội họp báo quốc tế công bố nội dung và chương trình Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 3 này.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công điện yêu cầu ngành y tế tỉnh Thanh Hóa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm A H5N6.

Trong phần tin thế giới:

Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay tiến hành cuộc đối thoại an ninh cấp cao đầu tiên sau 4 năm bị gián đoạn.

Cuộc họp của FED đã kết thúc với việc để ngỏ khả năng tăng lãi suất.

Tòa Thượng thẩm Thái Lan đã thụ lý hồ sơ vụ kiện cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Với quyết định này, bà Yingluck sẽ đối diện với mức án nhiều năm tù.

Quyết định của Tòa thượng thẩm Thái Lan dựa theo truy tố của Tổng chưởng lý đứng quyền công tố, đề nghị xét xử bà Yingluck với tội danh có hành vi sai trái khi thừa hành nhiệm vụ công chức cấp cao nhà nước trong Chương trình thu mua và trợ giá gạo cho nông dân gây thất thoát gần 20 tỷ USD. 

Theo công bố của Tòa thượng thẩm, phiên tòa đầu tiên sẽ mở ra vào ngày 19/5, tức là 2 tháng nữa và bị đơn phải có mặt trực tiếp tại phiên tòa, đồng thời Tòa giữ quyền quyết định có cho phép bị đơn được tại ngoại hay không sau khi phiên tòa này được mở.

Chiều 19/3, luật sư của bà Yingluck tuyên bố thân chủ của mình sẽ trực tiếp có mặt tại tòa và quyết tâm đấu tranh theo kiện đến cùng. Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể phải nhận án tù tối đa 10 năm và án phạt hơn 6.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Israel
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Israel

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (18/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Israel

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Israel

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (18/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Không còn nguy cơ phơi nhiễm dioxin tại các sân bay
Không còn nguy cơ phơi nhiễm dioxin tại các sân bay

VOV.VN - Người dân sống ở các khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, Phù Cát đã thoát khỏi nguy cơ phơi nhiễm với chất da cam/dioxin.

Không còn nguy cơ phơi nhiễm dioxin tại các sân bay

Không còn nguy cơ phơi nhiễm dioxin tại các sân bay

VOV.VN - Người dân sống ở các khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, Phù Cát đã thoát khỏi nguy cơ phơi nhiễm với chất da cam/dioxin.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu chuyến thăm New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu chuyến thăm New Zealand.