Nga sắp triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 ở Crimea

VOV.VN - Hệ thống tên lửa tầm cao S-400 Triumph của Nga có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km và theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

Hãng tin Tân hoa xã của Trung Quốc ngày 15/1 đưa tin, quân đội Nga sắp tới triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 tới bán đảo Crimea sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama gia tăng các biện pháp trừng phạt nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Hệ thống tên lửa tầm cao S-400 Triumph của Nga diễu hành ở Quảng trường Đỏ tại Moscow. (ảnh: Reuters).

Chỉ huy Lực lượng không quân Nga, tướng Vikto Sevastyanov cho biết, một trung đoàn tên lửa phòng không trang bị thế hệ S-400 Triumph vừa nhận nhiệm vụ ở khu vực phía nam bán đảo Crimea.

Hệ thống tên lửa tầm cao S-400 Triumph có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600 km và cao 40–50 km và theo dõi đồng thời 300 mục tiêu. 

Tổ hợp tên lửa đa tầm này có  khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5 đến 10 m. Đây là điều mà không hệ thống tên lửa phòng không cùng thời nào trên thế giới có thể thực hiện được.

Hệ thống S-400 được cho là có khả năng chiến đấu gấp gần 4 lần hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

VOV.VN - Quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của họ (SMF) sẽ chuyển toàn bộ sang công nghệ truyền dẫn dữ liệu số vào năm 2020.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

VOV.VN - Quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của họ (SMF) sẽ chuyển toàn bộ sang công nghệ truyền dẫn dữ liệu số vào năm 2020.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên
Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Quân khu miền Tây (Nga) sẽ sớm tiếp nhận 4 hệ thống tên lửa S-400
Quân khu miền Tây (Nga) sẽ sớm tiếp nhận 4 hệ thống tên lửa S-400

VOV.VN - Lực lượng phòng không thuộc Quân khu miền Tây của Nga sẽ sớm nhận được 4 hệ thống tên lửa S-400 Triumf vào năm 2017.

Quân khu miền Tây (Nga) sẽ sớm tiếp nhận 4 hệ thống tên lửa S-400

Quân khu miền Tây (Nga) sẽ sớm tiếp nhận 4 hệ thống tên lửa S-400

VOV.VN - Lực lượng phòng không thuộc Quân khu miền Tây của Nga sẽ sớm nhận được 4 hệ thống tên lửa S-400 Triumf vào năm 2017.

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ có thể sẽ không bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên nếu nó không gây ra mối đe dọa nào.

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Mỹ có thể không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ có thể sẽ không bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên nếu nó không gây ra mối đe dọa nào.