Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc cần ngừng hoạt động phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Hôm nay (27/1), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc. Đúng như dự báo, tình hình Biển Đông, vấn đề Đài Loan và hồ sơ hạt nhân của Triều Tiên là nội dung chính trong cuộc hội đàm, trong đó Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp ở Biển Đông. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay người đồng cấp Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh sáng nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Biển Đông gần đây, tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc phải ngừng ngay các hoạt động cải tạo và xây dựng tại các khu vực đang có tranh chấp. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuy nhắc lại cam kết về việc “không quân sự hóa” ở Biển Đông, nhưng không cho biết cam kết này sẽ được triển khai trên thực tế như thế nào.

Về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục đề nghị Mỹ tôn trọng chính sách “một nước Trung Quốc”, tôn trọng các nhận thức chung mà hai nước đạt được trong vấn đề Đài Loan, không ủng hộ Đài Loan độc lập. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Đài Loan là vấn đề Mỹ rất quan tâm, đồng thời bày tỏ ủng hộ giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng cường hợp tác hữu nghị.

Về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Kerry yêu cầu Trung Quốc phải có quan điểm và hành động cứng rắn hơn trong việc hối thúc Triều Tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân, đề nghị Trung Quốc hợp tác để Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sớm thông qua một nghị quyết mới về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết mới về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: “Vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân, vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã bày tỏ lập trường phản đối. Chúng tôi cũng nhất trí Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cần thông qua một nghị quyết mới, Trung Quốc sẽ cùng Mỹ và các bên liên quan trao đổi sâu hơn về vấn đề này. Lập trường nhất quán của Trung Quốc là phi nhạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, kiên trì thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề”.

Trung Quốc là chặng dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du 3 nước châu Á trong năm nay. Trước đó, trong khi ở thăm Lào và Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nước ASEAN tham gia vào mặt trận thống nhất nhằm tìm các giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở Biển Đông)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” vào cuối 2016
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” vào cuối 2016

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/1 lên tiếng khẳng định IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” ở cả Syria và Iraq vào cuối năm 2016.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” vào cuối 2016

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” vào cuối 2016

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/1 lên tiếng khẳng định IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” ở cả Syria và Iraq vào cuối năm 2016.

Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước châu Á Lào, Campuchia và Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước châu Á Lào, Campuchia và Trung Quốc

VOV.VN - Theo AP, ngày 24/1 ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm 3 nước châu Á là Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước châu Á Lào, Campuchia và Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước châu Á Lào, Campuchia và Trung Quốc

VOV.VN - Theo AP, ngày 24/1 ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm 3 nước châu Á là Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Saudi Arbia thảo luận về Iran và Syria
Ngoại trưởng Mỹ thăm Saudi Arbia thảo luận về Iran và Syria

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ sẽ làm mới những cam kết an ninh với các đối tác Arab ở Trung Đông trong chuyến thăm lần này.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Saudi Arbia thảo luận về Iran và Syria

Ngoại trưởng Mỹ thăm Saudi Arbia thảo luận về Iran và Syria

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, Mỹ sẽ làm mới những cam kết an ninh với các đối tác Arab ở Trung Đông trong chuyến thăm lần này.

Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với các nước GCC thúc đẩy hòa bình Syria
Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với các nước GCC thúc đẩy hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ có cuộc gặp với đại diện  các nước Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Saudi Arabia, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với các nước GCC thúc đẩy hòa bình Syria

Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với các nước GCC thúc đẩy hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ có cuộc gặp với đại diện  các nước Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Saudi Arabia, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

VOV.VN- Trong chuyến công du châu Á Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tập trung vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

VOV.VN- Trong chuyến công du châu Á Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tập trung vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Bắc Kinh: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông?
Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Bắc Kinh: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông?

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 26/1 đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ giới chức Trung Quốc bàn thảo về 2 vấn đề nóng là Triều Tiên và Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Bắc Kinh: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông?

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Bắc Kinh: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông?

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 26/1 đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ giới chức Trung Quốc bàn thảo về 2 vấn đề nóng là Triều Tiên và Biển Đông.