VOV và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -VOV sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa giúp người dân hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT.

Chiều 18/3, tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2015-2020 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 4 cơ quan truyền thông quốc gia: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và báo Nhân dân.

Đại diện 4 cơ quan truyền thông tại lễ ký kết
Tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền trong giai đoạn 2012-2014, bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá cao hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các cơ quan truyền thông quốc gia, khẳng định các hoạt động này đã thu được những kết quả quan trọng, nhận thức về BHXH, BHYT trong người dân ngày càng tích cực.

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan truyền thông quốc gia được tiến hành chủ động, kịp thời với nội dung và hính thức phù hợp, có tính thuyết phục theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT.

Hầu như hàng tuần trên các phương tiện truyền thông quốc gia đều có tin, bài, phóng sự phản ánh về BHXH, BHYT. Trong gần 3 năm đã thực hiện và đăng tải được tổng số trên 600 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, chuyên mục, đối thoại trực tiếp, tư vấn trực tiếp và hàng tram tin bài tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến và Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền
Cùng với 3 cơ quan truyền thông quốc gia Đài THVN, TTXVN và báo Nhân dân, Đài TNVN (VOV) cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động đã ký kết với BHXH Việt Nam.

Với đủ 4 loại hình truyền thông gồm phát thanh, báo hình, báo điện tử và báo in, hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của VOV so với những năm trước đã được đẩy mạnh đáng kể với 62 tin, bài, tọa đàm, chuyên mục, chương trình tư vấn trực tiếp, đối thoại trực tiếp về chế độ chính sách BHXH, BHYT (tính đến tháng 12/2014).

Đặc biệt, thông qua chương trình Tiếp chuyện Bạn nghe Đài, việc trả lời trên sóng cho từng trường hợp cụ thể, nhiều khúc mắc về chính sách BHXH, BHYT liên quan trực tiếp đến từng cá nhân đã được giải quyết, đáp ứng nguyện vọng và nghiên cứu tìm hiểu các chế độ BHXH, BHYT của bạn nghe Đài, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, các chương trình tư vấn trực tiếp, đối thoại trực tiếp với khách mời là các chuyên gia cũng đã thu hút số đông thính giả tham gia, trực tiếp trao đổi vấn đề của mình. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông khác của VOV như Kênh Truyền hình (VOVTV), báo điện tử (VOV.VN) và báo VOV (báo giấy) cũng thường xuyên thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Theo chương trình phối hợp, thời gian tới, VOV sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa giúp người dân hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT
Để công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia giai đoạn 2015-2020 đạt hiệu quả cao hơn, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường hơn nữa về số lượng tin, bài, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn; tăng thời lượng phát sóng và phát vào những chương trình, khung giờ được nhiều người xem quan tâm; có những tin bài tập trung phân tích chuyên sâu và liên tục về nguyên nhân, hậu quả của những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách BHXH, BHYT.

Các cơ quan tăng cường hơn nữa tính hệ thống, toàn diện trong các nội dung tuyên truyền để tạo thành những đợt tuyên truyền sâu, rộng, giúp người dân hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT nhằm ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

BHXH Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ các phóng viên, biên tập viên của các đơn vị có điều kiện thâm nhập thực tế, cập nhật thông tin kịp thời hơn với những đổi mới của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phát hiện và phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác khám chữa bệnh, quản lý thuốc BHYT; phản ánh thực trạng việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Thay mặt 4 cơ quan truyền thông, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân khẳng định trong thời gian tới, cả 4 cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp tốt với BHXH Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị cũng như các luật về BHXH, BHYT nhằm bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Kỷ niệm chương cho Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến
Nhân dịp này, ghi nhận sự đóng góp của lãnh đạo các cơ quan truyền thông đối với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách BHXH, BHYT, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân dân; ông Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài THVN; ông Nguyễn Đăng Tiến – Tổng Giám đốc Đài TNVN và ông Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc TTXVN./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm
Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,  đây mới là đề xuất nằm trong dự thảo luật, còn phải chờ Quốc hội thông qua

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,  đây mới là đề xuất nằm trong dự thảo luật, còn phải chờ Quốc hội thông qua

Xử lý các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội
Xử lý các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Xử lý các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội

Xử lý các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra
Diện bao phủ bảo hiểm xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra

VOV.VN - Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, diện bao phủ BHXH còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra

VOV.VN - Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, diện bao phủ BHXH còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội
Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Hiện có trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ quan BHXH chỉ quản lý được gần 150.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

Có tới 50% số doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Hiện có trên 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ quan BHXH chỉ quản lý được gần 150.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH

Bảo hiểm xã hội phải là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội
Bảo hiểm xã hội phải là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội

VOV.VN -Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH là hết sức cần thiết. Công việc này nhằm góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Bảo hiểm xã hội phải là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội phải là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội

VOV.VN -Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH là hết sức cần thiết. Công việc này nhằm góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Nhiệm vụ thu của Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 233.665 tỷ đồng
Nhiệm vụ thu của Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 233.665 tỷ đồng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Nhiệm vụ thu của Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 233.665 tỷ đồng

Nhiệm vụ thu của Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 233.665 tỷ đồng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.