Hình ảnh: Hoa hậu Phương Nga chính thức được tại ngoại

VOV.VN - Chiều nay, HĐXX đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung

 Chiều nay (29/6), phiên xét xử của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) từng đoạt Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga năm 2007 và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (27 tuổi) là bạn Nga cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bắt đầu muộn hơn 1 tiếng đồng hồ so với lịch xét xử. (Ảnh: Dân Trí)

Chủ tọa công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn các bị cáo Phương Nga và Thùy Dung từ tạm giam sang cho tại ngoại. Cùng với quyết định này, chủ tọa phiên tòa cũng công bố quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh với các bị cáo này. Trong ảnh: Hai bị cáo được tại ngoại để điều tra (ảnh: soha.vn)

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Thuỳ Dung đang có mâu thuẫn. Ở thời điểm tại ngoại, hoa hậu Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng 9 ngày (ảnh: Tiền Phong)

Về số tiền 16,5 tỷ đồng cáo buộc Hoa hậu Phương Nga lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ, song tại tòa cả 2 bị cáo đều khẳng định đây là tiền ông Mỹ cho Nga. Đồng thời lời khai của ông Mỹ không nhất quán, nhiều chứng cứ khác cũng thể hiện có mâu thuẫn. (ảnh: zing.vn)

Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra xác định một số nội dung như: thời điểm thỏa thuận mua bán nhà, việc tạo lập các giấy tờ mua bán nhà và nguồn gốc các loại giấy tờ này...  Có hay không việc Phương Nga nhiều lần ra nước ngoài cùng với ông Cao Toàn Mỹ. Đặc biệt là có hay không hành vi xâm hại hoạt động tư pháp khi 2 bị cáo bị giam có việc trao đổi thư ra bên ngoài. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

 Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho bị cáo Phương Nga, ngày mai 30/6 là hết thời hạn tạm giam của tòa với Phương Nga. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung trong phiên tòa chiều nay (Ảnh: Vietnamnet)

 Luật sư Phạm Công Hùng, người bào chữa cho Phương Nga cũng cho biết, đây là điều rất tuyệt vời, thể hiện sự công minh của hội đồng xét xử đối với những việc cần phải làm; đồng thời có thể hạn chế được hậu quả sẽ xảy ra trong tương lai với những người liên quan và Nhà nước. Trong ảnh: ông Cao Toàn Mỹ tại Tòa (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, cuối phiên xử sáng nay, chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi. Tòa đã cho niêm phong các chứng cứ mới, gồm các tập tin ghi âm, ghi hình, thư nylon của nhân chứng Mai Phương, mẹ Phương Nga, Lữ Minh Nghĩa và tài liệu mà các luật sư bào chữa cho hoa hậu cung cấp. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga - ảnh trên) và Lữ Minh Nghĩa lên ký niêm trong các tài liệu chứng cứ đã cung cấp cho tòa  (Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: Dân Trí)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo vụ Hoa hậu Phương Nga “tiết lộ” việc chuyển thư từ phòng giam
Bị cáo vụ Hoa hậu Phương Nga “tiết lộ” việc chuyển thư từ phòng giam

VOV.VN - Tại tòa, Dung khai việc trao đổi thư được thực hiện vào những hôm cán bộ quản giáo tên Nghĩa trực. Tổng cộng có khoảng 10 bức thư được trao đổi.

Bị cáo vụ Hoa hậu Phương Nga “tiết lộ” việc chuyển thư từ phòng giam

Bị cáo vụ Hoa hậu Phương Nga “tiết lộ” việc chuyển thư từ phòng giam

VOV.VN - Tại tòa, Dung khai việc trao đổi thư được thực hiện vào những hôm cán bộ quản giáo tên Nghĩa trực. Tổng cộng có khoảng 10 bức thư được trao đổi.

Bị cáo Phương Nga khai vụ án có dấu hiệu mớm cung của VKS
Bị cáo Phương Nga khai vụ án có dấu hiệu mớm cung của VKS

VOV.VN - Thông tin đáng chú ý trong phiên toà sáng 29/6 là việc bị cáo Phương Nga khai trong quá trình điều tra vụ án có dấu hiệu mớm cung của Viện Kiểm sát.

Bị cáo Phương Nga khai vụ án có dấu hiệu mớm cung của VKS

Bị cáo Phương Nga khai vụ án có dấu hiệu mớm cung của VKS

VOV.VN - Thông tin đáng chú ý trong phiên toà sáng 29/6 là việc bị cáo Phương Nga khai trong quá trình điều tra vụ án có dấu hiệu mớm cung của Viện Kiểm sát.

Vụ án Hoa hậu Phương Nga: Toà niêm phong các tài liệu chứng cứ mới
Vụ án Hoa hậu Phương Nga: Toà niêm phong các tài liệu chứng cứ mới

VOV.VN -Các chứng cứ trong vụ án hoa hậu Phương Nga được các nhân chứng cung cấp đã được niêm phong có chữ ký giữa các bên và kiểm sát viên.

Vụ án Hoa hậu Phương Nga: Toà niêm phong các tài liệu chứng cứ mới

Vụ án Hoa hậu Phương Nga: Toà niêm phong các tài liệu chứng cứ mới

VOV.VN -Các chứng cứ trong vụ án hoa hậu Phương Nga được các nhân chứng cung cấp đã được niêm phong có chữ ký giữa các bên và kiểm sát viên.

Luật sư kiến nghị cho bị cáo Phương Nga tại ngoại
Luật sư kiến nghị cho bị cáo Phương Nga tại ngoại

Các luật sư cùng kiến nghị HĐXX thay thế biện pháp “tạm giam” đối với bị cáo Phương Nga bằng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” nếu xét thấy cần thiết.

Luật sư kiến nghị cho bị cáo Phương Nga tại ngoại

Luật sư kiến nghị cho bị cáo Phương Nga tại ngoại

Các luật sư cùng kiến nghị HĐXX thay thế biện pháp “tạm giam” đối với bị cáo Phương Nga bằng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” nếu xét thấy cần thiết.

Hình ảnh: Tiếp tục phiên xét xét xử Hoa hậu Phương Nga
Hình ảnh: Tiếp tục phiên xét xét xử Hoa hậu Phương Nga

VOV.VN -Sáng 29/6, sau 1 ngày tạm nghỉ, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng.

Hình ảnh: Tiếp tục phiên xét xét xử Hoa hậu Phương Nga

Hình ảnh: Tiếp tục phiên xét xét xử Hoa hậu Phương Nga

VOV.VN -Sáng 29/6, sau 1 ngày tạm nghỉ, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng.