Bế mạc Hội nghị lần thứ 19 Đảng bộ TP Hà Nội khóa 15

VOV.VN -Năm 2015 Thành ủy Hà Nội xác định tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp…

Sau một ngày làm việc, chiều nay 15/1, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội Khóa 15 đã bế mạc và hoàn thành chương trình đề ra. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy và lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15.

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2014, thành phố đã thành lập mới 187 tổ chức đảng trong các đoàn thể và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Toàn thành phố kết nạp gần 13.200 đảng viên mới, vượt trên 3.100 đảng viên so với kế hoạch.

Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù tình hình thế giới và khu vực năm qua có nhiều diễn biến phức tạp, song với nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong nội dung và phương pháp thực hiện công tác tư tưởng, việc giám sát còn yếu chưa kịp thời phát hiện, giải quyết các vi phạm…

Ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư huyện ủy Phúc Thọ cho rằng: “Hiện nay những vấn đề về thư tố cáo, thì không thể nói cán bộ, đảng viên đó gương mẫu được. Khi đánh giá về công tác xây dựng đảng, rõ ràng đánh giá về tổ chức và đảng viên đó là con người. Theo tôi nên mạnh dạn đưa một số cán bộ, đảng viên của chúng ta còn thiếu gương mẫu và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng của ta còn hạn chế.”

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị nhất trí cao với 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá đề ra trong năm 2015 trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Đó là đột phá về cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng đô thị và nông thôn và đột phá chiến lược về nhân lực đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ, cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các lĩnh vực về xây dựng đảng được Đảng bộ thành phố đặc biệt coi trọng, công tác xây dựng đảng từng bước được nâng cao, Hà Nội là địa phương đầu tiên có nghị quyết chuyên về công tác xây dựng đảng và tổ chức chính trị xã hội trong khu vực ngoài quốc doanh. Tình trạng tham nhũng, lãng phí bước đầu được ngăn chặn, một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng được xét xử nghiêm minh đã tạo dư luận tốt trong nhân dân.

Năm 2015, Thành ủy Hà Nội xác định tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới đại hội 12 của Đảng.

Trước mắt đảm bảo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những yêu kém, khuyết điểm; Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra; tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15 và bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy. Theo đó bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội tôn vinh các nhạc sĩ Thủ đô
Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội tôn vinh các nhạc sĩ Thủ đô

VOV.VN - Nhằm vinh danh các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc nước nhà, tối nay,Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội”.

Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội tôn vinh các nhạc sĩ Thủ đô

Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội tôn vinh các nhạc sĩ Thủ đô

VOV.VN - Nhằm vinh danh các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc nước nhà, tối nay,Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội”.

Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị sẽ bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  

Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị sẽ bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”