Hàn Quốc nỗ lực tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến

VOV.VN - Lập trường của Hàn Quốc là nỗ lực để sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến do Mỹ chuyển giao.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 3/7 tái khẳng định sẽ nỗ lực để sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) đối với các lực lượng của nước này bằng cách tăng cường khả năng phòng vệ của chính mình.

Lục quân Hàn Quốc. Ảnh: Pinterest.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết, về cơ bản, lập trường của Hàn Quốc là nỗ lực để sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến do Mỹ chuyển giao. Phía Hàn Quốc sẽ cố gắng tăng cường khả năng cốt lõi của quân đội. Ông cũng nói rằng, hai bên sẽ đánh giá tình hình thực tế hàng năm, như năng lực quân sự của Triều Tiên và khả năng phòng vệ của Hàn Quốc.

Tuyên bố của ông Moon Sang-gyun được đưa ra trong buổi họp báo sáng nay tại Seoul, khi được hỏi về thỏa thuận đạt được hồi tuần trước giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, theo đó Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường khả năng quân sự tối cần thiết để dẫn dắt các lực lượng liên quân. 

Hàn Quốc trao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến thời chiến cho lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu ngay sau khi nổ ra cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận quyền này từ Mỹ vào cuối năm 2015, nhưng việc này đã bị hoãn lại vô thời hạn do hai bên nhất trí sẽ tiến hành chuyển giao dựa trên cơ sở tình hình thực tế thay vì đặt ra một thời hạn cụ thể trong bối cảnh khả năng quân sự của Triều Tiên đang gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận xe tăng, pháo và máy bay
Chùm ảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận xe tăng, pháo và máy bay

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Hàn đã tập trận chung trên lãnh thổ Hàn Quốc vào ngày 21/4, chỉ 4 ngày trước khi Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

Chùm ảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận xe tăng, pháo và máy bay

Chùm ảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận xe tăng, pháo và máy bay

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Hàn đã tập trận chung trên lãnh thổ Hàn Quốc vào ngày 21/4, chỉ 4 ngày trước khi Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự ngày càng cao
Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự ngày càng cao

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/5 cho rằng, có nguy cơ “cao” xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự ngày càng cao

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự ngày càng cao

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/5 cho rằng, có nguy cơ “cao” xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với Triều Tiên.

Triều Tiên cáo buộc máy bay Hàn Quốc xâm phạm không phận
Triều Tiên cáo buộc máy bay Hàn Quốc xâm phạm không phận

VOV.VN - KCNA ngày 27/5 cáo buộc máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Triều Tiên.

Triều Tiên cáo buộc máy bay Hàn Quốc xâm phạm không phận

Triều Tiên cáo buộc máy bay Hàn Quốc xâm phạm không phận

VOV.VN - KCNA ngày 27/5 cáo buộc máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của Triều Tiên.

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?
Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD
Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 13/6 lên tiếng tố cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do thám hệ thống THAAD đặt tại nước này.

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

Hàn Quốc tố máy bay Triều Tiên do thám hệ thống THAAD

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 13/6 lên tiếng tố cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do thám hệ thống THAAD đặt tại nước này.