Chuyện tình đẫm nước mắt của Minh Vượng, Công Lý, Tự Long

VOV.VN - Công Lý trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ còn Minh Vượng sau hai lần cưới hụt, đành tìm niềm vui trong việc sưu tập, tắm táp và sấy tóc cho búp bê.

Minh Vượng và hai lần cưới hụt

Với giọng nói rộn ràng, lối diễn hài duyên dáng, NSƯT Minh Vượng xuất hiện ở đâu là mang theo tiếng cười đến đó. Chị được coi là một trong những cây hài "đại thụ" của làng cười phía Bắc.

 NSƯT Minh Vượng

Luôn mang lại niềm vui cho khán giả nhưng cuộc sống của người nghệ sĩ sinh năm 1958 lại gặp rất nhiều chuyện buồn. Chị tự nhận mình yêu rất nhiều và từng hai lần lên xe hoa hụt. Lần đần tiên vào năm 1992, một người đàn ông làm ở Viện Khoa học đem lòng yêu thương chị. Trái tim chị cũng rung động. Cả hai tính tới chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, bố mẹ người này chỉ đồng ý chấp nhận Minh Vượng là con dâu nếu như chị bỏ nghề diễn, về làm quản lý cho cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc của gia đình. Đứng trước lựa chọn là cuộc sống hôn nhân và tình yêu dành cho sân khấu đã ngấm vào máu thịt từ khi còn rất nhỏ, Minh Vượng rất đau lòng. Cuối cùng, chị quyết định rời xa người đàn ông đó để có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê diễn xuất.

4 năm sau cuộc tình đầy nước mắt, trái tim Minh Vượng xao động trước một người đàn ông lái xe tải. Chị bắt đầu mơ về một mái ấm gia đình nhưng một lần nữa, định mệnh lại như cố tình trêu ngươi chị. Bố mẹ người này cũng bắt chị phải bỏ nghề mới cho cưới. Vậy là, một lần nữa, Minh Vượng lại phải từ bỏ ước mơ về một gia đình với những đứa trẻ.

NSƯT Minh Vượng gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên

Sau hai lần lỡ dở, Minh Vượng cay đắng chia sẻ với truyền thông: "Những người đàn ông đến với mình đều thích tiếng cười mình mang lại cho họ, nhưng họ lại không muốn mình mang lại tiếng cười cho người khác. Như thế thật ích kỷ". Chị quyết định "khóa chặt cánh cửa trái tim vừa vứt chìa khóa đi. Số mình đã vậy rồi, đành chấp nhận".

Không tìm được niềm vui trong cuộc sống riêng, Minh Vượng dồn tình yêu cho các cháu trong gia đình. Ở tuổi 62, Minh Vượng có sở thích là sưu tập búp bê, thú bông. Chị bảo, cứ mỗi lần đi lưu diễn ở đâu, chị chẳng mua gì ngoài những con búp bê xinh xắn. Vào dịp cuối tuần, chị lại đem chúng ra tắm gội, thay quần áo và sấy tóc khô.

Minh Vượng hài lòng với cuộc sống hiện tại, tuy nhiên, trong sâu thẳm, chị vẫn có một nỗi buồn dai dẳng.

Chị tâm sự: “Trong Đạo Phật có nói: Chồng vợ có nên duyên phải trải qua 500 kiếp luân hồi. Vậy thì chắc là kiếp trước tôi có chuyện gì lầm lỡ nên kiếp này đến 60 tuổi rồi vẫn chưa có một bờ vai. Thôi thì, kiếp này đành lỡ hẹn với tình duyên. Nhưng tôi mong kiếp sau sẽ lên xe hoa lấy được người như ý và có những đứa con thật ngoan, biết nghe lời cha mẹ”.

Sống trong cảnh không chồng con, Minh Vượng lại mang trong mình nhiều căn bệnh. Chị vừa bị thấp khớp, vừa bị tiểu đường lại bị thêm tim mạch. Mỗi ngày, chị phải tiêm 4 mũi.

Minh Vượng có thú vui sưu tập búp bê và thú bông.  (Ảnh: Vietnamnet)

Công Lý trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Công Lý là một trong những diễn viên nổi tiếng từ series Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm. Ngoài ra, anh cũng có nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội. Với những đóng góp cho nghệ thuật, anh được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

"Cô Đẩu" của Gặp nhau cuối năm trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ đầu của anh làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Hai người có với nhau một bé gái tên là Thục Anh trước khi "đường ai nấy đi".

 Người vợ đầu tiên và con gái lớn của Công Lý

Khi đang chới với vì cuộc hôn nhân tan vỡ, Công Lý gặp Thảo Vân. Khi ấy, anh là diễn viên quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối tuần, còn người đẹp xứ Lạng đóng vai trò MC. Cặp đôi quyết định "về chung một nhà" vào cuối năm 2014. Không lâu sau đó, họ chào đón cậu con trai đầu tiên.

Vào năm 2019, Công Lý và Thảo Vân bất ngờ tuyên bố ly hôn. Nam diễn viên tâm sự, anh và vợ cũ không thể đưa ra được lý do vì sao cả hai lại không thể tiếp tục ở bên nhau. Còn Thảo Vân khẳng định, chia tay là điều không ai muốn nhưng cả hai không ân hận về quyết định của mình. Nữ MC xinh đẹp cho hay, cô và chồng cũ luôn coi nhau là bạn và cùng nhau chăm sóc cậu con trai chung.

Hạnh phúc một thời của Công Lý và Thảo Vân

Người đàn bà thứ 3 đến với cuộc đời Công Lý là một phụ nữ xinh đẹp làm trong ngành ngân hàng. Cả hai không tổ chức lễ cưới nhưng họ đã đăng ký kết hôn. Thế nhưng, mối tình này của anh cũng chỉ kéo dài được 5 năm.

Hiện tại, Công Lý đang gắn bó với người bạn gái kém anh khá nhiều tuổi. Anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai trên trang cá nhân.

Tự Long ly hôn trong lặng lẽ

Tự Long kết hôn với người vợ đầu tiên làm ở nhà xuất bản. Họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Trải qua 8 năm tìm hiểu và gắn bó, cặp đôi mới quyết định tổ chức lễ cưới và chào đón cậu con trai đầu lòng.

Vào năm 2012, trong giới nghệ sĩ đã râm ran tin đồn vợ chồng Tự Long đang ở tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt". Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với giới truyền thông, ngôi sao chương trình Gặp nhau cuối năm cho biết, sau những ngày tháng ở riêng khá nhiều mệt mỏi, vợ chồng anh dọn về sống cùng nhà ngoại.

Những tưởng, quyết định đó sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng Tự Long nhưng vì lịch diễn dày đặc và nhiều mối quan hệ công việc đã khiến anh trở thành “khách” nhà vợ. Nhiều hôm đi diễn ở tỉnh xa đến gần sáng mới về đến Hà Nội, anh đến Đoàn chèo ngủ luôn để kịp điểm danh vào lúc 7h30 như những diễn viên khác.

Tâm sự về khoảng thời gian này, Tự Long thành thật chia sẻ trên truyền thông: “Tôi đã căng ra để sống vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp… đứt”.

Tự Long và người vợ đầu tiên 

Tuy nhiên, khán giả chỉ biết rõ ràng về tình trạng cuộc hôn nhân đầu tiên của Tự Long khi anh làm đám cưới lần hai. Anh không nói nhiều về sự đổ vỡ mà chia sẻ: "Những gì đã qua, không lấy lại được. Là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ cho mình”.

Người vợ thứ 2 của Tự Long là Trần Minh Nguyệt. Cô cũng đã trải qua một lần đổ vỡ và hiện là giảng viên Trường Đại Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cả hai vừa hạnh phúc chào đón một "tiểu cách cách".

Hạnh phúc hiện tại của Tự Long

Cát Phượng: Thà bị trời đánh còn hơn quay lại với chồng cũ

Thái Hòa và Cát Phượng nên duyên vợ chồng sau thời gian làm việc chung ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 năm, dù cả hai đã có chung một bé trai với tên gọi ở nhà là cu Bom.

Sau khi ly hôn, mối qua hệ giữa Cát Phượng và chồng cũ rơi vào căng thẳng. Nữ diễn viên hài của sân khấu kịch phía Nam có lần chia sẻ với truyền thông "Thái Hòa thì không xem tôi là đồng nghiệp. Phim nào có tôi hay sân khấu nào có lịch diễn chung là Thái Hòa rút ngay hoặc yêu cầu phía sản xuất gạt tên tôi ra. Đây là điều mà tôi thấy bức xúc hơn nữa cảm thấy buồn, buồn vì cu Bom có một người cha không bản lĩnh và không có nghĩa".

Theo Cát Phượng, lý do khiến Thái Hòa cư xử tệ bạc là vì vợ mới của anh không thích chồng đóng kịch hoặc quay phim chung với cô. Ngôi sao sinh năm 1970 chua chát nói: "Điều này tôi thấy thật buồn cười. Có lẽ, họ có học nhưng không có nhận thức vì có ai lại đi ghen ngược với người vợ trước bao giờ, qua đó, tôi cũng đánh giá người đó quá tầm thường.

Nói thật nhé, nếu ông trời có đánh tôi, bắt quay lại với Thái Hoà,  tôi thà để ông trời đánh còn hơn". Trong suy nghĩ của Cát Phượng, chồng cũ của cô là "một người vô tâm, vô tính và vô nghĩa".

Mới đây, Cát Phượng phải vay tiền đồng nghiệp để mua nhà để hai mẹ con cô sinh sống. Một số khán giả tỏ ý trách Thái Hòa vô tâm vì anh hiện đang giữ danh hiệu "ông vua phòng vé" của phim Việt và có cát-xê cao ngất ngưởng.

Ngôi sao phim Tèo em giải thích: “Tôi có nghe chuyện Phượng nợ tiền nhưng giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng, đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Mình lớn rồi thì phải có trách nhiệm với việc mình làm. Trách nhiệm của tôi là lo cho cu Bom ăn học đầy đủ, yêu thương con.

Nếu việc liên quan đến con trai thì cỡ nào tôi cũng lo, kể cả bán nhà tôi cũng không ngại. Hiện tại, tôi tự tin nói rằng, mọi việc tôi làm đều không hổ thẹn với ba đã khuất và con trai. Mọi người bàn tán sao cũng được, quan trọng bạn bè, người thân đều hiểu tôi là được”.

 Cát Phượng - Thái Hòa khi còn hạnh phúc

Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, Cát Phượng không muốn đi thêm bước nữa. Cô giải thích lý do cho việc chọn cuộc sống độc thân: "Liệu tái hôn thì có vui và hạnh phúc hơn không? Tôi vẫn yêu và thậm chí yêu như chưa yêu lần nào nhưng để tổ chức một đám cưới rồi sinh con nữa thì tôi rất ngại. Thú thực, giờ tôi chỉ muốn xin hai chữ: bình yên".

Nữ diễn viên tỏ ý hài lòng với cuộc sống hiện tại khi "công việc như ý, tình yêu như mơ và đứa con trai như thiên thần. Đó là tất cả kho báu của tôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự Long, Xuân Bắc hội ngộ trên sân khấu Gala Cười 2016 tại Berlin
Tự Long, Xuân Bắc hội ngộ trên sân khấu Gala Cười 2016 tại Berlin

VOV.VN -  Chương trình Gala Cười 2016 đã tại Berlin vào tối 14/11/2015 vời sự xuất hiện của rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long …

Tự Long, Xuân Bắc hội ngộ trên sân khấu Gala Cười 2016 tại Berlin

Tự Long, Xuân Bắc hội ngộ trên sân khấu Gala Cười 2016 tại Berlin

VOV.VN -  Chương trình Gala Cười 2016 đã tại Berlin vào tối 14/11/2015 vời sự xuất hiện của rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long …

Xuân Bắc sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh
Xuân Bắc sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh

VOV.VN -Xuân Bắc cho biết, anh sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh bởi đó là việc cần thiết để tôn vinh con người, sự nghiệp của người nghệ sĩ.

Xuân Bắc sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh

Xuân Bắc sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh

VOV.VN -Xuân Bắc cho biết, anh sẵn sàng làm không công cho liveshow Xuân Hinh bởi đó là việc cần thiết để tôn vinh con người, sự nghiệp của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long tham gia đối thoại với thanh niên
Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long tham gia đối thoại với thanh niên

VOV.VN -  NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc là những nghệ sĩ tiêu biểu, luôn đồng hành cùng các hoạt động Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long tham gia đối thoại với thanh niên

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long tham gia đối thoại với thanh niên

VOV.VN -  NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc là những nghệ sĩ tiêu biểu, luôn đồng hành cùng các hoạt động Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong nhiều năm qua.

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

VOV.VN - NSƯT Xuân Bắc chính thức giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 1/9.

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Xuân Bắc lên chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

VOV.VN - NSƯT Xuân Bắc chính thức giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 1/9.