Điền kinh Việt Nam thống trị cự ly trung bình ở SEA Games

VOV.VN - Điền kinh Việt Nam đã trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở cự ly trung bình sau khi các VĐV giành trọn 2 HCV 1.500m nam – nữ trong buổi thi đấu chiều 11/6.

Trên đường chạy 1.500m nữ, Đỗ Thị Thảo giành HCV với thời gian 4 phút 28 giây 39 và chỉ ít phút sau, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên ở nội dung 1.500m nam với 3 phút 47 giây 04, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. 

Như vậy, sau hai ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đã có trọn bộ 4 HCV 800m và 1.500m của nam và nữ để thống trị cự ly trung bình tại SEA Games 28, như thời kỳ đỉnh cao với Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương. Đây cũng là thành tích mà chúng ta chờ đợi kể từ sau SEA Games tại Lào năm 2009.

Đỗ Thị Thảo cán đích với thành tích 4 phút 28 giây 39, giành HCV cự ly 1.500m nữ. (Ảnh: Trọng Phú)

Bà Hồ Thị Từ Tâm - HLV tổ cự ly trung bình đánh giá: “Đối thủ ở các cự li của nam thì vẫn như mọi năm, nên ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tập luyện và theo sát để có thành công ngày hôm nay. Còn về Đỗ Thị Thảo, năm nay chúng tôi tập huấn ở Trung Quốc, có VĐV Myanmar đạt chỉ số rất tốt, nên tôi cũng hơi lo về thành tích 800m của Thảo, nhưng em đã làm được. Tôi cảm ơn VĐV của tôi đã làm được tất cả những gì mà tôi đề ra”.

Từ thành công ở SEA Games, các VĐV cự ly trung bình đang hướng tới những đấu trường cạnh tranh khốc liệt hơn, ở tầm châu lục và thế giới, trong đó có mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn Olympic. Nhưng theo bà Hồ Thị Từ Tâm, với mục tiêu này, hiện tại chỉ có Đỗ Thị Thảo với cự ly 800m nữ là khả quan.

Dương Văn Thái cũng đoạt 1 HCV cự ly 1.500m nam

“Tôi rất hy vọng ở Thái và Thảo, các em đang ở độ chín khi mới 23 – 24 tuổi. Tuy nhiên, cũng có những cái khó bởi với nam, những kỷ lục Olympic 800m và 1.500m đều đang thuộc về những VĐV châu Á. Còn nữ thì khó ở chỗ Đỗ Thị Thảo không có được những tố chất toàn diện như Trương Thanh Hằng. Song, khó thì chúng ta vẫn làm, cho đến khi nào không cố được nữa mới thôi” – bà Hồ Thị Từ Tâm cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Joseph Schooling vượt qua Ánh Viên với HCV thứ 9 tại SEA Games 28
Joseph Schooling vượt qua Ánh Viên với HCV thứ 9 tại SEA Games 28

VOV.VN - “Kình ngư” 19 tuổi của Singapore đã lần thứ 9 tại SEA Games 28 mang về HCV cho nước chủ nhà.

Joseph Schooling vượt qua Ánh Viên với HCV thứ 9 tại SEA Games 28

Joseph Schooling vượt qua Ánh Viên với HCV thứ 9 tại SEA Games 28

VOV.VN - “Kình ngư” 19 tuổi của Singapore đã lần thứ 9 tại SEA Games 28 mang về HCV cho nước chủ nhà.

Đội bóng chuyền nam gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 28
Đội bóng chuyền nam gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 28

VOV.VN - Đội bóng chuyền nam Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở trận ra quân SEA Games 28 khi đánh bại đối thủ mạnh Indonesia 3-0. 

Đội bóng chuyền nam gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 28

Đội bóng chuyền nam gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 28

VOV.VN - Đội bóng chuyền nam Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở trận ra quân SEA Games 28 khi đánh bại đối thủ mạnh Indonesia 3-0. 

Ánh Viên được tặng nhà có hồ bơi vì thành tích ấn tượng tại SEA Games
Ánh Viên được tặng nhà có hồ bơi vì thành tích ấn tượng tại SEA Games

VOV.VN -Không những được tặng nhà có hồ bơi với tên gọi Ánh Viên, “kình ngư vàng” VN còn bỏ túi tiền tỷ với thành công chói lọi trên đường đua xanh của SEA Games 28.

Ánh Viên được tặng nhà có hồ bơi vì thành tích ấn tượng tại SEA Games

Ánh Viên được tặng nhà có hồ bơi vì thành tích ấn tượng tại SEA Games

VOV.VN -Không những được tặng nhà có hồ bơi với tên gọi Ánh Viên, “kình ngư vàng” VN còn bỏ túi tiền tỷ với thành công chói lọi trên đường đua xanh của SEA Games 28.

Cập nhật SEA Games 28: Taekwondo mang về HCV cuối ngày
Cập nhật SEA Games 28: Taekwondo mang về HCV cuối ngày

VOV.VN - Tại hạng cân dưới 46kg, võ sĩ Kim Tuyền đánh bại đối thủ người Philippines để mang về HCV thứ 62 cho đoàn Việt Nam.

Cập nhật SEA Games 28: Taekwondo mang về HCV cuối ngày

Cập nhật SEA Games 28: Taekwondo mang về HCV cuối ngày

VOV.VN - Tại hạng cân dưới 46kg, võ sĩ Kim Tuyền đánh bại đối thủ người Philippines để mang về HCV thứ 62 cho đoàn Việt Nam.

Chết cười trước màn nhảy cầu “toàn điểm 0” tại SEA Games 28
Chết cười trước màn nhảy cầu “toàn điểm 0” tại SEA Games 28

VOV.VN -Vân động viên John Elmerson Fabriga người Phiplippines đã có màn nhảy cầu “hài hước” và được tổ trọng tài “trao tặng” toàn điểm 0.

Chết cười trước màn nhảy cầu “toàn điểm 0” tại SEA Games 28

Chết cười trước màn nhảy cầu “toàn điểm 0” tại SEA Games 28

VOV.VN -Vân động viên John Elmerson Fabriga người Phiplippines đã có màn nhảy cầu “hài hước” và được tổ trọng tài “trao tặng” toàn điểm 0.