Thị trường bất động sản cuối năm được dự báo khởi sắc

HoREA dự báo, thị trường bất động sản các tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng nhỉnh hơn so với quý III vừa qua.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP HCM (HoREA), thị trường BĐS 9 tháng đầu năm 2016 vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng (sau khi phục hồi kể từ cuối năm 2013), nhưng đã có dấu hiệu chững lại.
Thị trường đang tiềm ẩn những nhân tố bất ổn mà nếu không được xử lý kịp thời, thỏa đáng, thì có thể gây tác động xấu đối với sự ổn định của thị trường BĐS.
HoREA dự báo khó xảy ra tình trạng “bong bóng” BĐS trong những tháng cuối năm 2016. (Ảnh minh họa: KT)
Trước hết là người mua nhà, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển BĐS, nhà thầu, nhà cung cấp vật tư thiết bị, các ngân hàng thương mại, công nhân lao động (do ngành bất động sản tiêu thụ hàng ngàn sản phẩm của các ngành kinh tế khác)... sẽ bị ảnh hưởng và có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Tuy nhiên, HoREA dự báo, thị trường các tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng nhỉnh hơn so với quý III, do từ nay đến Tết Đinh Dậu là giai đoạn cao điểm trong năm về bán hàng.
“Tổng thể thị trường BĐS đang có dấu hiệu chững lại so với năm 2015. Dự báo thị trường BĐS năm 2017 cũng sẽ tiếp tục xu thế chững lại. Tuy nhiên, khó xảy ra tình trạng “bong bóng” BĐS trong những tháng cuối năm 2016 và năm 2017”, HoREA cho hay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường bất động sản châu Á tiếp tục hút vốn đầu tư toàn cầu
Thị trường bất động sản châu Á tiếp tục hút vốn đầu tư toàn cầu

VOV.VN -Theo khảo sát của CBRE, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và lâu dài, bất động sản châu Á sẽ tiếp tục là trọng điểm đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bất động sản châu Á tiếp tục hút vốn đầu tư toàn cầu

Thị trường bất động sản châu Á tiếp tục hút vốn đầu tư toàn cầu

VOV.VN -Theo khảo sát của CBRE, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và lâu dài, bất động sản châu Á sẽ tiếp tục là trọng điểm đối với các nhà đầu tư quốc tế.

4 nhân tố có thể gây bất ổn cho bất động sản TP HCM
4 nhân tố có thể gây bất ổn cho bất động sản TP HCM

Lệch pha cung cầu lớn, lực lượng nhà đầu tư thứ cấp ngày càng nhiều, tăng trưởng tín dụng - nợ xấu cao và thiếu chính sách hỗ trợ người mua nhà ở xã hội.

4 nhân tố có thể gây bất ổn cho bất động sản TP HCM

4 nhân tố có thể gây bất ổn cho bất động sản TP HCM

Lệch pha cung cầu lớn, lực lượng nhà đầu tư thứ cấp ngày càng nhiều, tăng trưởng tín dụng - nợ xấu cao và thiếu chính sách hỗ trợ người mua nhà ở xã hội.

Thị trường bất động sản sôi động đua doanh số cuối năm
Thị trường bất động sản sôi động đua doanh số cuối năm

Nỗi lo tăng giá cuối năm của người mua cũng như việc các chủ đầu tư ồ ạt bung hàng khiến thị trường sôi động hơn hẳn những tuần gần đây.

Thị trường bất động sản sôi động đua doanh số cuối năm

Thị trường bất động sản sôi động đua doanh số cuối năm

Nỗi lo tăng giá cuối năm của người mua cũng như việc các chủ đầu tư ồ ạt bung hàng khiến thị trường sôi động hơn hẳn những tuần gần đây.

Thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục sôi động
Thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục sôi động

VOV.VN -Các dự án BĐS mới được công bố tại TP HCM thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các dư án biệt thự, căn hộ cao cấp.

Thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục sôi động

Thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục sôi động

VOV.VN -Các dự án BĐS mới được công bố tại TP HCM thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các dư án biệt thự, căn hộ cao cấp.