Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành nhiều dự án trọng điểm trong năm 2016

VOV.VN - Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai những bước cuối cùng của công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 5 được tổ chức vào sáng 30/3 tại TP Hạ Long.

Cụ thể, trong năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bắt buộc các dự án Công viên Đại dương, nghĩa trang An Lạc và nhà máy xử lý rác thải của Tập đoàn Indevco, sân golf của Tập đoàn FLC phải xong...; sân bay Vân Đồn, phần lõi Khu Công viên phức hợp có casino và đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cũng phải hoàn thiện trong năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của BCH đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, trong quý I, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử các cấp. Đến nay Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 1 và lần thứ 2 đảm bảo đúng tiến độ thời gian, dân chủ, đúng luật và phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,1%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 8.800 tỷ đồng, doanh thu du lịch ước đạt gần 2.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong quý I đã cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ninh đang trong giai đoạn phát triển thông qua quá trình tích tụ nhiều lợi thế, trong đó phải kể đến việc Trung ương đã tháo gỡ các cơ chế chính sách cho Đặc Khu Kinh tế Vân Đồn, ban hành một số chính sách đặc thù cho địa phương, người dân đồng thuận với tỉnh trong triển khai thực hiện các dự án lớn.

Ông Nguyễn Văn Đọc nêu rõ: “Đây là thời cơ lớn nhất của chúng ta, mà chúng ta không chớp được thời cơ này để phát triển kinh tế trong nay và năm sau thì tôi cho rằng chúng ta không thể có được thời cơ này nữa. Nếu chúng ta không làm được thì tỉnh chúng ta không thể phát triển được. Trước hết là trách nhiệm của chúng ta và nếu cao hơn nữa là trách nhiệm với nhân dân”.

Dự án sân bay Vân Đồn sẽ quyết tâm hoàn thành trong năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo, trong năm 2016 bắt buộc các dự án Công viên Đại dương, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, toàn bộ dự án khu vực Bến Đoan của Tập đoàn VinGoup, dự án Cổng tỉnh, nghĩa trang An Lạc và nhà máy xử lý rác thải của Tập đoàn Indevco, sân golf của Tập đoàn FLC phải xong. Trong năm 2017, dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Nhà thi đấu thể thao vùng Đông Bắc, khu công nghiệp Texhong Hải Hà phải thực hiện xong. Trong năm 2018 phải xây dựng xong sân bay Vân Đồn, phần lõi Khu Công viên phức hợp có casino và đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai những bước cuối cùng của công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương tập trung cho công tác bầu cử được thực hiện tại địa bàn trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, đảm bảo đúng quy trình, luật định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH ở Quảng Ninh
Bà Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH ở Quảng Ninh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kết quả Quảng Ninh đã thực hiện cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bà Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH ở Quảng Ninh

Bà Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH ở Quảng Ninh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kết quả Quảng Ninh đã thực hiện cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh
Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà các địa phương của Quảng Ninh thực hiện được trong công tác xây dựng Đảng.

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà các địa phương của Quảng Ninh thực hiện được trong công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh không có người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội
Quảng Ninh không có người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Quảng Ninh không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, số lượng người sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội là 14 người 

Quảng Ninh không có người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Quảng Ninh không có người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Quảng Ninh không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, số lượng người sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội là 14 người 

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại với bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại với bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Quảng Ninh quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quảng Ninh quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

VOV.VN - Sáng 22/3, tại TP Hạ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức “Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và doanh nhân”.

Quảng Ninh quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quảng Ninh quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

VOV.VN - Sáng 22/3, tại TP Hạ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức “Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và doanh nhân”.