Thái Lan nghi ngờ hơn 10 người tham gia vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan hôm 30/8 nói rằng họ nghi ngờ có tới 10 người hoặc nhiều hơn nữa tham gia vào vụ đánh bom đền thờ Erawan, Bangkok.

Vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok ngày 17/8 làm 20 người thiệt mạng và 125 người bị thương.

Xe đặc chủng chở một nghi phạm trong vụ đánh bom ở Bangkok. Ảnh: AFP.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương điều tra danh tính một nghi can được cho là người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như xác định mạng lưới nào mà tên này tham gia.

Nghi phạm bị bắt giữ hôm qua tại một căn hộ ở ngoại ô Bangkok.

Khám xét nhà ở của tên này, cảnh sát Thái Lan thu được các thiết bị tạo bom, nhiều hộ chiếu giả. Được biết, các vòng bi và vật liệu nổ tại căn hộ này có thành phần hóa học tương tự  với các quả bom được sử dụng trong hai vụ nổ ngày 17/8.

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung cho rằng có hơn 10 kẻ đã tham gia vào vụ đánh bom với động cơ là trả thù cá nhân. Tuy nhiên ông Somyot từ chối cho biết thêm chi tiết.

Nhiều người phán đoán rằng vụ đánh bom tại đền thờ Erawan là để trả thù việc nhà chức trách Thái Lan cho hồi hương cưỡng bức hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc hồi tháng 7 vừa qua. Duy Ngô Nhĩ là nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo nói tiếng Turk sống ở vùng Tây Bắc Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok
Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom Bangkok đã không tác động lớn đến du lịch Thái Lan. Nhiều du khách thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra.

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom Bangkok đã không tác động lớn đến du lịch Thái Lan. Nhiều du khách thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra.

Xác định được vân tay nghi phạm đánh bom Bangkok
Xác định được vân tay nghi phạm đánh bom Bangkok

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã xác định được vân tay của nghi phạm vụ đánh bom Bangkok tối 17/8 qua tờ tiền mà người này trả cho tài xế tuk-tuk.

Xác định được vân tay nghi phạm đánh bom Bangkok

Xác định được vân tay nghi phạm đánh bom Bangkok

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã xác định được vân tay của nghi phạm vụ đánh bom Bangkok tối 17/8 qua tờ tiền mà người này trả cho tài xế tuk-tuk.

Nóng: Bắt được “kẻ” đánh bom Bangkok?
Nóng: Bắt được “kẻ” đánh bom Bangkok?

VOV.VN - Theo BBC, cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt được người đàn ông có liên quan tới vụ đánh bom đền Erawan giết hại 20 người tối 17/8.

Nóng: Bắt được “kẻ” đánh bom Bangkok?

Nóng: Bắt được “kẻ” đánh bom Bangkok?

VOV.VN - Theo BBC, cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt được người đàn ông có liên quan tới vụ đánh bom đền Erawan giết hại 20 người tối 17/8.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?
Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan ngày 23/8 tuyên bố, nghi phạm vụ đánh bom Bangkok nhiều khả năng đã trốn khỏi Thái Lan.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan ngày 23/8 tuyên bố, nghi phạm vụ đánh bom Bangkok nhiều khả năng đã trốn khỏi Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok
Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

VOV.VN - Chỉ huy đội rà phá bom mìn thuộc cảnh sát Thái Lan cho biết thiết bị nổ được phát hiện trên một trong các con đường đông đúc nhất Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

VOV.VN - Chỉ huy đội rà phá bom mìn thuộc cảnh sát Thái Lan cho biết thiết bị nổ được phát hiện trên một trong các con đường đông đúc nhất Bangkok.