Thủ tướng Iraq thề “trục xuất” IS sau vụ tấn công liều chết ở Baghdad

VOV.VN- Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 12/1 tái khẳng định quyết tâm truy quét phiến quân IS ra khỏi nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi IS tiến hành một vụ tấn công liều chết nhằm vào trung tâm mua sắm Jawhara ở thủ đô Baghdad làm 18 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Jawhara của IS. Ảnh AFP

Đến thăm hiện trường xảy ra vụ tấn công ở khu phía Đông Baghdad, Thủ tướng Abadi đã miêu tả vụ tấn công này là “một nỗ lực trong tuyệt vọng” của IS khi nhóm phiến quân này để mất quyền kiểm soát thành trì chủ chốt miền Tây Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Ông Abadi cho biết, Chính phủ Iraq sẽ không từ bỏ bất cứ nỗ lực nào để trục xuất IS khỏi đất nước này.

Trước đó, các tay súng IS ngày 11/1 đã tấn công vào trung tâm mua sắm Jawhara, nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite thường xuyên qua lại.

Nhóm này cũng cảnh báo “sẽ có nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra”. Ngay sau vụ tấn công này, Iraq đã đóng cửa Vùng Xanh, nơi tập trung một số Đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Baghdad cũng như một số tuyến đường lớn, các trung tâm mua sắm và các cây cầu tại đây.

Chỉ riêng trong ngày 11/1, các vụ tấn công khác trên khắp Iraq đã làm 51 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni
Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq ngày 4/1 cho biết, các phần tử không rõ danh tính đã đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni tại tỉnh Babil vào đêm 3/1. 

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq ngày 4/1 cho biết, các phần tử không rõ danh tính đã đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni tại tỉnh Babil vào đêm 3/1. 

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp
Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

VOV.VN -Người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn đỉnh điểm.

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

VOV.VN -Người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn đỉnh điểm.

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”
Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Iraq: IS tấn công khủng bố liên hoàn, làm ít nhất 67 người chết
Iraq: IS tấn công khủng bố liên hoàn, làm ít nhất 67 người chết

VOV.VN - Tổ chức IS lên tiếng nhận trách nhiệm đã tiến hành nhiều vụ tấn công bom liên hoàn khiến tổng cộng ít nhất 67 người chết ở Iraq.

Iraq: IS tấn công khủng bố liên hoàn, làm ít nhất 67 người chết

Iraq: IS tấn công khủng bố liên hoàn, làm ít nhất 67 người chết

VOV.VN - Tổ chức IS lên tiếng nhận trách nhiệm đã tiến hành nhiều vụ tấn công bom liên hoàn khiến tổng cộng ít nhất 67 người chết ở Iraq.

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq
Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua, một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua, một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Iraq sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Ramadi để rà phá bom
Iraq sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Ramadi để rà phá bom

VOV.VN - Mục đích của việc sơ tán là nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh rà soát và tháo dỡ các thiết bị gây nổ còn lại trong thành phố. 

Iraq sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Ramadi để rà phá bom

Iraq sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Ramadi để rà phá bom

VOV.VN - Mục đích của việc sơ tán là nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh rà soát và tháo dỡ các thiết bị gây nổ còn lại trong thành phố.