Đại sứ Đặng Minh Khôi hội kiến Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang

VOV.VN- Sáng 10/12, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã hội kiến Bí thư Khu ủy, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bành Thanh Hoa.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chuyến công tác của Đại sứ Đặng Minh Khôi tại các địa phương của Trung Quốc có đường biên giới tiếp giáp với Việt Nam, trong đó có Quảng Tây nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước. Cùng dự phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Phạm Thanh Bình và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi (trái) hội kiến Bí thư Khu ủy, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng trước việc trong năm 2015, đúng vào năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, giao lưu và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc tháng 4/2015; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Trung Quốc dự hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tháng 9/2015; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 11/2015; hợp tác trên các lĩnh vực cũng đạt nhiều tiến triển tích cực.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng cùng với đà phát triển của quan hệ 2 nước, quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Quảng Tây sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thu được nhiều kết quả thiết thực.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc trong đó có hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây, luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ này không ngừng đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước.

Đại sứ cho rằng 2 bên cần nỗ lực hơn nữa trong việc khai thác tiềm năng hợp tác to lớn giữa 2 bên nhất là khi Việt Nam chuẩn bị tham gia nhiều thỏa thuận tự do thương mại song phương và đa phương, cộng đồng ASEAN cũng sẽ chính thức thành lập vào cuối năm 2015.

Đại sứ đề xuất một số lĩnh vực cụ thể 2 bên cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới:tăng cường trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo các địa phương Việt Nam và lãnh đạo Quảng Tây; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; đơn giản hóa thủ tục thông quan, sớm thực hiện thí điểm “1 cửa, 1 điểm dừng”, “thông quan tự động”, nâng cấp và mở mới các cặp cửa khẩu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam vào Trung Quốc trong đó có mặt hàng nông thủy sản; tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất; thúc đẩy giao lưu nhân văn, nhất là giữa thế hệ trẻ 2 bên; tăng cường thông tin tích cực toàn diện về truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa 2 bên; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chấp pháp, làm tốt công tác giữ gìn trật tự trị an khu vực biên giới. 

Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thực lực, có uy tín với trình độ khoa học kỹ thuật cao của Quảng Tây đầu tư kinh doanh thành công ở Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, kết nối giao thông giữa 2 bên.

Bí thư Bành Thanh Hoa đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây của Đại sứ Đặng Minh Khôi, chúc mừng và bày tỏ tin tưởng với cương vị của của mình, Đại sứ Đặng Minh Khôi sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa 2 nước nói chung và giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam nói riêng lên tầm cao mới.

Bí thư Bành Thanh Hoa nhấn mạnh, Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong quan hệ với các nước của Quảng Tây, Việt Nam luôn có vị trí quan trọng hàng đầu.

Ông Bành Thanh Hoa cũng cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới là cơ sở quan trọng đóng góp cho quan hệ chung giữa 2 nước.

Bí thư Quảng Tây tán thành với các đề xuất của Đại sứ về việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 bên, đồng thời đi sâu trao đổi về các hợp tác cụ thể trong thời gian tới như việc triển khai Hiệp định về hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng – Móng Cái, Bằng Tường – Đồng Đăng, hợp tác xây dựng các tuyến đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao kết nối Quảng Tây với các tỉnh thành miền BắcViệt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi (trái) và Bí thư Khu ủy, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa trao đổi công việc.

Trong thời gian thăm Quảng Tây, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có buổi gặp gỡ với lưu học sinh Việt Nam và bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Quảng Tây, thăm thành phố Phòng Thành Cảng và khảo sát khu vực cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam"
"Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam"

VOV.VN -  Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói như vậy trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

"Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam"

"Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam"

VOV.VN -  Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói như vậy trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam-Trung Quốc chính thức ký kết Hiệp định về thác Bản Giốc
Việt Nam-Trung Quốc chính thức ký kết Hiệp định về thác Bản Giốc

VOV.VN - Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký kết Hiệp định khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định về tự do đi lại của tàu thuyền ở cửa sông Bắc Luân. 

Việt Nam-Trung Quốc chính thức ký kết Hiệp định về thác Bản Giốc

Việt Nam-Trung Quốc chính thức ký kết Hiệp định về thác Bản Giốc

VOV.VN - Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký kết Hiệp định khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định về tự do đi lại của tàu thuyền ở cửa sông Bắc Luân. 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Tam Vận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Tam Vận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc làm Trưởng đoàn.

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc
Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.