Trung Quốc: Đe dọa không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định hành động hoặc ngôn từ đe dọa không thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Nhận định này được ông Lục Khảng đưa ra ngày 19/9 tại buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hàm ý về những phương án quân sự để đối phó với vấn đề Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Reurers

Ông Mattis đã thừa nhận rằng các lựa chọn quân sự của Mỹ có thể đẩy thủ đô Seoul của Hàn Quốc rơi vào nguy hiểm, song không nêu chi tiết. Hàn Quốc nằm trong tầm đạn pháo của Triều Tiên, trong khi Triều Tiên được cho là sở hữu một kho vũ khí hóa học và sinh học có quy mô khá lớn, vượt xa các loại vũ khí hạt nhân và thông thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên bị đẩy lên mức hiện nay chứng minh một điều rằng, những đe dọa quân sự dù là lời nói hay hành động đều không giúp giải quyết vấn đề. Ngược lại, nó chỉ làm căng thẳng gia tăng và khiến mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên phức tạp và khó giải quyết.

Trước đó, cuối ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm về việc tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên và sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thông qua Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên
Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo vùng trời bán đảo Triều Tiên
Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo vùng trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 18/9, 4 máy bay F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tiếp cận khu vực biên giới căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên.

Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo vùng trời bán đảo Triều Tiên

Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo vùng trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 18/9, 4 máy bay F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tiếp cận khu vực biên giới căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên.

Phiên họp Đại Hội đồng LHQ: Triều Tiên vẫn là vấn đề trọng tâm
Phiên họp Đại Hội đồng LHQ: Triều Tiên vẫn là vấn đề trọng tâm

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Triều Tiên dự kiến sẽ là chủ đề nóng nhất tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần này.

Phiên họp Đại Hội đồng LHQ: Triều Tiên vẫn là vấn đề trọng tâm

Phiên họp Đại Hội đồng LHQ: Triều Tiên vẫn là vấn đề trọng tâm

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Triều Tiên dự kiến sẽ là chủ đề nóng nhất tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần này.