Trụ sở cơ quan tình báo Yemen lại bị tấn công

Ngày 20/8, các nguồn tin an ninh Yemen cho biết, trụ sở cơ quan tình báo nước này tại thành phố cảng Aden lại vừa bị tấn công, nhưng không xảy ra thương vong.

Vào giữa đêm, các tay súng bị nghi là người Hồi giáo vũ trang đã nã đạn vào các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở cơ quan tình báo ở Aden, nơi đã xảy ra vụ tấn công tương tự trước đó 2 ngày, làm 14 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Yemen đã đáp trả và đẩy lùi cuộc tấn công. Sáng sớm 20/8, chiếc xe ô tô được sử dụng trong vụ tấn công đã được tìm thấy và một kẻ tình nghi đã bị bắt giữ.

Khói bốc lên từ tòa nhà là Trụ sở cơ quan tình báo Yemen (Ảnh: AFP)

Từ nhiều năm qua, Yemen được coi là một trong những trung tâm của mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Chính quyền Mỹ đã dành nhiều viện trợ cho Yemen thực hiện các chiến dịch tiễu trừ al-Qaeda tại bán đảo Arab cũng như ngăn chặn sự bành trướng hoạt động của mạng lưới khủng bố khét tiếng thế giới này sang quốc gia láng giềng giàu dầu mỏ là Saudi Arabia.

Trong khi đó, sáng sớm 21/8, một số phần tử không rõ danh tính đã cho phát nổ một đoạn đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng từ tỉnh Marib tới khu vực Balhaf thuộc miền nam Yemen làm gián đoạn hoạt động vận chuyển khí đốt tại khu vực này.

Vụ tấn công xảy ra nhằm vào đoạn đường ống thuộc lô số 5 tại làng Zahira, tỉnh Shabwa. Đường ống dẫn khí dài 320 km nối liền từ tỉnh Marib tới Balhaf là mục tiêu tấn công thường xuyên của các phần tử Al Qaeda hoạt động tại khu vực này.

Trước đó, ngày 13/5 vừa qua, các tay súng bị nghi ngờ thuộc Tổ chức khủng bố al-Qaeda cũng đã tấn công một đường ống dẫn dầu thuộc tỉnh Shabwa.

Nền kinh tế Yemen vốn phụ thuộc phần lớn vào hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí. Năm 2010, Yemen là nước xuất khẩu khí đốt lớn thứ 16 trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên