Thời sự trưa 13/2:

Việt Nam sẽ có 2 bộ sách giáo khoa song hành

VOV.VN - Năm 2016, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam.

Nghe chương trình thời sự trưa 13/2:


Theo đó, cấu trúc sách giáo khoa sẽ hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, hình ảnh hóa nội dung, tăng cường các tình huống thực tiễn đổi mới cấu trúc, đổi mới phương pháp dạy học; Đồng thời xây dựng hệ thống sản phẩm sách giáo khoa, đồ dùng và thiết bị dạy học đồng bộ với sách giáo khoa mới như sách tham khảo, băng đĩa, đồ dùng, thiết bị, sách điện tử....

Năm 2015, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành được hơn 254 triệu bản sách giáo khoa các loại. Đây cũng là năm chuyển đổi mạnh mẽ của đề án đổi mới trong ngành giáo dục, đặc biệt việc đổi mới về biên soạn sách giáo khoa với chương trình nhiều bộ sách giáo khoa.

Các tin đáng chú ý khác cũng được phát trong chương trình:

Hàng loạt lễ hội trong cả nước sẽ liên tiếp diễn ra từ nay đến hết tháng 3 âm lịch.

Triều Tiên tuyên bố ngừng điều tra về các công dân Nhật Bản đồng thời cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tác giả trong sách giáo khoa được nhận tiền tác quyền
Các tác giả trong sách giáo khoa được nhận tiền tác quyền

VOV.VN - 109 tác giả với 273 tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa sẽ được NXB Giáo dục trả nhuận tác quyền trong tháng 8 này.

Các tác giả trong sách giáo khoa được nhận tiền tác quyền

Các tác giả trong sách giáo khoa được nhận tiền tác quyền

VOV.VN - 109 tác giả với 273 tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa sẽ được NXB Giáo dục trả nhuận tác quyền trong tháng 8 này.

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa
Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ nhận xét, góp ý kiến với các bản đề cương này để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện và viết sách giáo khoa.

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ nhận xét, góp ý kiến với các bản đề cương này để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện và viết sách giáo khoa.

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục
Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến tỉnh Tiền Giang. Do số lượng sách nhập vào lớn nên nhà sách không thể kiểm tra nội dung

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến tỉnh Tiền Giang. Do số lượng sách nhập vào lớn nên nhà sách không thể kiểm tra nội dung