Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục

VOV.VN- Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội nước này.

Theo AFP, khoản ngân sách quốc phòng trị giá 41,8 tỷ USD trong năm tài khóa 2016 (bắt đầu vào tháng 4 tới) sẽ tập trung vào việc bảo vệ chuỗi đảo ở phía Nam nước này, bao cả Okinawa và vùng biển kéo dài đến sát Đài Loan (Trung Quốc).

Xe tăng Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận. Ảnh AFP 

Với mức tăng 1,5% so với năm tài khóa 2015, khỏan ngân sách quốc phòng nói trên đã đạt mức cao kỷ lục tại Nhật Bản và đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định sẽ mua 17 trực thăng tuần tra Hải quân SH-60K, 3 máy bay không người lái Global Hawk, 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và 4 máy bay V-22 Osprey- loại máy bay có khả năng cơ động như trực thăng và tầm hoạt động rộng như các máy bay chiến đấu thông thường.

Việc tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng cũng phản án quyết tâm xây dựng một lực lượng quân đội có thể hoạt động một cách chủ động và hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ- đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản- của Thủ tướng Shinzo Abe.

“Chúng tôi hy vọng rằng khoản ngân sách mới này có thể giúp tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ”, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Trung Quốc ngày 24/12 đã lên tiếng kêu gọi Nhật Bản cần phải nhớ lại “bài học” về sự hiếu chiến của nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 với Trung Quốc và nhiều nước khác tại châu Á.

“Chúng tôi mong Nhật Bản hãy xem lại lịch sử của mình và tiếp tục con đường phát triển hòa bình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố khi được hỏi về việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng.

Việc tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cũng cho thấy nước này cực kỳ quan ngại trước khả năng leo thang căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp một số nhóm đảo ở biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng đã mạnh tay chi tiêu quốc phòng và khiến cả Nhật Bản và Mỹ phải lo ngại.

Trong những năm gần đây, các lực lượng Hải quân, Không quân và tuần duyên Trung Quốc đã liên tục tăng cường hoạt động của mình tại các vùng biển gần Nhật Bản nhằm phô trương sức mạnh quân sự của nước này trong khu vực cũng như củng cố những yêu sách về chủ quyền của nước này đối với một số nhóm đảo còn tranh chấp giữa hai bên ở biển Hoa Đông.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vẫn khẳng định những hành động này của Trung Quốc “vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi cho phép”.


Trước đó, hồi tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nỗ lực thúc đẩy việc thông qua dự luật an ninh mới nhằm tăng cường hợp tác với Mỹ. Dự luật an ninh mới cho phép quân đội Nhật Bản lần đầu tiên có thể tham chiến ở nước ngoài kể từ năm 1945, sau khi nước này đầu hàng quân Đồng minh.

Động thái này của ông Abe đã vấp phải sự phản đối của người dân Nhật Bản tại thời điểm đó. Hàng chục nghìn người đã biểu tình ngay bên ngoài trụ sở Quốc hội Nhật Bản khi dự luật này được thông qua.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Nhật Bản khẳng định, khoản ngân sách quốc phòng mới do ông Abe đệ trình hồi tháng 8 không hề có liên quan gì đế dự luật nói trên.

Mặc dù vậy, quan chức này cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ nghiên cứu xem dự luật mới có đòi hỏi nước này phải tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng trong những năm sắp tới hay không.

Ngoài ra, ông Abe cũng đang mong muốn sửa đổi Hiến pháp vì hòa bình của nước này dù nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy, người dân Nhật Bản không đồng tình với sự thay đổi này.

Việc thay đổi chiến lược quốc phòng của Nhật Bản không chỉ khiến Trung Quốc mà còn khiến Hàn Quốc, nước cũng là nạn nhân của chế độ quân phiệt Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 lên tiếng phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc
Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn bành trướng sức mạng kinh tế và quân sự qua đường biển ra Thái Bình Dương. Nhưng chuỗi đảo phòng vệ của Nhật có thể khắc chế ý đồ này.

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn bành trướng sức mạng kinh tế và quân sự qua đường biển ra Thái Bình Dương. Nhưng chuỗi đảo phòng vệ của Nhật có thể khắc chế ý đồ này.

Nhật Bản lần đầu chi cho quốc phòng vượt mức 40 tỷ USD
Nhật Bản lần đầu chi cho quốc phòng vượt mức 40 tỷ USD

VOV.VN -Kế hoạch chi tiêu của tài khoá 2016 của Nhật Bản đánh dấu những lĩnh vực ngân sách tăng kỷ lục, trong đó chi cho quốc phòng khoảng 5.000 tỷ yen.

Nhật Bản lần đầu chi cho quốc phòng vượt mức 40 tỷ USD

Nhật Bản lần đầu chi cho quốc phòng vượt mức 40 tỷ USD

VOV.VN -Kế hoạch chi tiêu của tài khoá 2016 của Nhật Bản đánh dấu những lĩnh vực ngân sách tăng kỷ lục, trong đó chi cho quốc phòng khoảng 5.000 tỷ yen.

Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản
Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan chức Nhật Bản xác nhận 4 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản

Tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan chức Nhật Bản xác nhận 4 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh
Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

VOV.VN - Nội dung cuộc đối thoại này xoay quanh việc chống khủng bố và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

VOV.VN - Nội dung cuộc đối thoại này xoay quanh việc chống khủng bố và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng năm 2016 sẽ tiếp tục tăng
Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng năm 2016 sẽ tiếp tục tăng

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài chính 2016 có thể lần đầu tiên cán mốc 5.000 tỷ yên (tương đương 40 tỷ USD).  

Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng năm 2016 sẽ tiếp tục tăng

Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng năm 2016 sẽ tiếp tục tăng

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài chính 2016 có thể lần đầu tiên cán mốc 5.000 tỷ yên (tương đương 40 tỷ USD).