TPHCM: Cháy nổ liên tục, lãnh đạo quận Bình Tân đã làm hết trách nhiệm

VOV.VN - Gần đây trên địa bàn quận Bình Tân, TP. HCM xảy ra nhiều vụ cháy nhà kho, cơ sở sản xuất để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Chỉ 10 ngày đầu tháng 9 này, tại quận Bình Tân đã xảy ra hàng loạt vụ cháy kho xưởng, trong đó, 2 vụ cháy lớn đều liên quan đến kho chứa quần áo cũ, tái chế vải vụn.

Gần nhất, tối muộn ngày 7/9, một căn nhà sử dụng làm kho chứa quần áo cũ tại địa chỉ số 9 đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B đã bị thiêu rụi gần như toàn bộ. Trong quá trình chữa cháy, phần sàn bê tông đúc giả đổ sập còn khiến 1 cảnh sát chữa cháy hi sinh, 2 cảnh sát khác bị thương nặng. 

Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gây thiệt hại cả về người và của. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

 Không chỉ đứng đầu về số vụ cháy kho xưởng mà nguy cơ và con số thương vong do cháy nhà tại quận Bình Tân cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 24 quận, huyện của thành phố. Chỉ tính riêng vụ cháy tại cơ sở kinh doanh số 1686 đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân vào rạng sáng ngày 12/3/2017, đã có 4 người tử vong.

Bà Phạm Thị Mỹ Liên, một người dân địa phương lo lắng: “Cháy nhiều quá bà con rất lo, khu vực này cũng toàn dân tứ xứ đổ về kinh doanh sản xuất, nhiều cơ sở nằm trong các hẻm nhỏ sâu lẫn trong các khu dân cư nên khi cháy xe cứu hỏa không vào được".

Theo lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tân luôn nằm trong tốp 3 địa phương có số vụ cháy cao nhất, chỉ cần Bình Tân không xảy ra cháy thì tổng số vụ cháy toàn thành phố sẽ giảm trên 10%. Những vụ cháy cùng con số thiệt hại khiến nhiều người giật mình và đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã làm hết trách nhiệm chưa? 

Lý giải về con số vụ cháy liên tục ở mức cao, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí Thư Quận ủy quận Bình Tân cho biết: Quận hiện có trên 740.000 dân, đông nhất cả nước. Theo quy hoạch của thành phố, nơi đây là khu quy hoạch khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp và kho bãi nên cháy nổ là vấn đề nhức nhối. Sau những vụ cháy vừa qua, lãnh đạo quận đã yêu cầu đánh giá lại lực lượng dân phòng của 130 khu phố, rà soát lại phương tiện xe chữa cháy mini, tăng cường kiểm tra các kho bãi cho thuê, khu nhà trọ...

"Về mặt quản lý nhà nước chúng tôi cũng đã chỉ đạo rà soát lại các cơ sở phế liệu, san chiết ga, hóa chất lỏng nguy hiểm có thể gây ra cháy, trong dân cũng sẽ tuyên truyền. Phía quận cũng sẽ có những chuyên đề riêng để nâng cao, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn khu dân cư cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp xí nghiệp đóng trên địa bàn".

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 576 vụ cháy. Trong đó có 4 vụ cháy lớn, 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 20 người chết, 30 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 45 tỷ đồng. 

Trước tình hình số vụ cháy liên tục tăng nhanh, ngày 11/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị đến các địa phương, sở ngành có liên quan, ngoài việc yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra thì xử lý mạnh tay với những trường hợp vi phạm.

Chỉ thị đã phân rõ trách nhiệm từng cấp, ngành, địa phương. Trong đó cũng yêu cầu 24 quận huyện rà soát tham mưu cho thành phố phương án tạm thời chấp thuận việc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hộ gia đình kết hợp kinh doanh trong diện quy hoạch giải tỏa, chỉnh trang đô thị mà không đảm bảo an toàn cháy nổ. 

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Vừa qua UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp các ngành, ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã phải tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát và hơn hết là hướng dẫn phòng cháy cụ thể cho từng đối tượng cho an toàn thì mới giảm được thiệt hại do cháy gây ra".

Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, ý thức của các chủ cơ sở và người dân trong phòng chống cháy nổ cũng cần được chú trọng nâng cao. Để giải quyết được vấn đề này, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để người dân có được những kiến thức cơ bản không chỉ trong sinh hoạt hàng mà còn cả trong lúc ứng phó với sự cố cháy nổ bất ngờ, góp phần vào việc hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hãi bình gas cháy nổ trên đường
Kinh hãi bình gas cháy nổ trên đường

VOV.VN - Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao chìm lên các bình gas khiến người dân khu vực một phen hoảng loạn.

Kinh hãi bình gas cháy nổ trên đường

Kinh hãi bình gas cháy nổ trên đường

VOV.VN - Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao chìm lên các bình gas khiến người dân khu vực một phen hoảng loạn.

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn
Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

VOV.VN - Mỗi tàu cá ra khơi có ít nhất 5-6 bình gas chở theo. Có rất nhiều nguyên do gây ra cháy nổ, nhưng phần lớn là do sự bất cẩn của “bạn ghe” gây ra.

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

VOV.VN - Mỗi tàu cá ra khơi có ít nhất 5-6 bình gas chở theo. Có rất nhiều nguyên do gây ra cháy nổ, nhưng phần lớn là do sự bất cẩn của “bạn ghe” gây ra.

Quảng Ngãi triển khai các biệp pháp phòng cháy nổ tại Khu công nghiệp
Quảng Ngãi triển khai các biệp pháp phòng cháy nổ tại Khu công nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại các khu công nghiệp trên địa bàn.  

Quảng Ngãi triển khai các biệp pháp phòng cháy nổ tại Khu công nghiệp

Quảng Ngãi triển khai các biệp pháp phòng cháy nổ tại Khu công nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại các khu công nghiệp trên địa bàn.  

Lán công nhân “ở chui”, tạm bợ giữa Thủ đô, ẩn họa cháy nổ
Lán công nhân “ở chui”, tạm bợ giữa Thủ đô, ẩn họa cháy nổ

VOV.VN - Hàng trăm công nhân sinh hoạt tạm bợ trong các lán trại tại lô E9  góc đường Mạc Thái Tông – Phạm Hùng thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Lán công nhân “ở chui”, tạm bợ giữa Thủ đô, ẩn họa cháy nổ

Lán công nhân “ở chui”, tạm bợ giữa Thủ đô, ẩn họa cháy nổ

VOV.VN - Hàng trăm công nhân sinh hoạt tạm bợ trong các lán trại tại lô E9  góc đường Mạc Thái Tông – Phạm Hùng thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Phổ biến phòng chống cháy nổ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả
Phổ biến phòng chống cháy nổ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả

VOV.VN - Việc phổ biến tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ đã giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của cháy nổ nhưng ý thức chấp hành chưa thành thói quen

Phổ biến phòng chống cháy nổ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả

Phổ biến phòng chống cháy nổ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả

VOV.VN - Việc phổ biến tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ đã giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của cháy nổ nhưng ý thức chấp hành chưa thành thói quen