Cận cảnh sào huyệt của tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong đà thất thế, tổ chức khủng bố IS phải rút khỏi nhiều vị trí, để lộ những cảnh tượng bí mật và gây rùng mình bên trong sào huyệt của chúng.

Chiếc xe ô tô mà IS sử dụng cho mục đích đánh bom tự sát. Ảnh chụp trên một con đường ở Raqqa, Syria hôm 18/10.
Quả bom tự chế chưa nổ, nằm cạnh môt boong-ke của IS bên dưới một sân vận động ở Raqqa.
Người lính Iraq này đang cầm một thanh gươm của chiến binh IS, ở tỉnh Nineveh, Iraq.
Các trái bom bên trong một chiếc xe mà IS dùng để đánh bom liều chết ở Syria. Đội rà phá bom mìn đã tháo kíp số bom này.
Các quả đạn cối tại một xưởng chế vũ khí của IS mà Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thu được gần sân vận động ở Raqqa, Syria, vào ngày 4/10.
Cận cảnh một quả đạn cối đang trong giai đoạn chế tạo tại xưởng nói trên.
Đây là đai bom tự sát của phiến quân IS ở Syria.
Lính SDF (một lực lượng chống IS) vận chuyển xe bom tự sát mà IS sử dụng.
Biểu tượng của IS trên bàn tại một ngôi trường ở  Hazema, bắc Raqqa.
Một số xe khác mà IS dùng cho mục đích đánh bom tự sát.
Điện thoại và các phụ kiện khác mà IS dùng cho việc tổ chức các vụ đánh bom. Các đồ vật này nằm lại trong một ngôi nhà bỏ hoang của IS.
Cảnh sát Iraq vào kiểm tra xưởng chế đạn cối của IS ở Mosul.
Các chảo vệ tinh bị IS làm hư hại, bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở ngôi làng Turkman Bareh.
Sách giáo khoa về toán và tiếng Anh bên trong một cơ sở giáo dục của IS dành cho con em của chúng.
Cuốn sách dạy tiếng Anh tại cơ sở nói trên, với các từ quân sự bên cạnh các từ thông thường, ở Mosul, Iraq.
Cờ đen đặc trưng của IS, ở khu vực phía bắc của tỉnh Aleppo, Syria.
Mục dành cho một chiến binh tuổi teen của IS trong sổ đăng ký tại một cơ sở huấn luyện của chúng ở Mosul, Iraq.
Két sắt bên trong một trung tâm của IS chuyên về thu thập tiền mặt, ở Aleppo, Syria.

Vải bịt mắt bên trong một nhà tù của IS ở Aleppo, Syria.
Còng số 8 tại nhà tù nói trên.
Các túi đồ niqab (một dạng trang phục Hồi giáo) tại một trung tâm của lực lượng cảnh sát tôn giáo IS ở Aleppo.
Các quả đạn B-41 bị IS bỏ lại ở Falluja, Iraq.
Đường hầm của chiến binh IS ở thị trấn Sinjar, Iraq.
Thành viên lực lượng chống khủng bố IS đứng gác tại một nhà máy vũ khí IS ở Falluja, Iraq./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS
Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

VOV.VN - Cùng nhìn lại các mốc chính trong cuộc chiến đầy khó khăn của quân Iraq chống lại IS tại thành phố lớn Mosul.

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

Toàn cảnh cuộc giải phóng Mosul khỏi bàn tay tàn bạo của IS

VOV.VN - Cùng nhìn lại các mốc chính trong cuộc chiến đầy khó khăn của quân Iraq chống lại IS tại thành phố lớn Mosul.

Khám phá boongke tử thủ mà IS bỏ lại sau khi bị đánh đuổi khỏi Raqqa
Khám phá boongke tử thủ mà IS bỏ lại sau khi bị đánh đuổi khỏi Raqqa

VOV.VN - Sau khi đánh đuổi được IS khỏi Raqqa, binh sĩ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã phát hiện ra một boongke tử thủ của chúng tại đây.

Khám phá boongke tử thủ mà IS bỏ lại sau khi bị đánh đuổi khỏi Raqqa

Khám phá boongke tử thủ mà IS bỏ lại sau khi bị đánh đuổi khỏi Raqqa

VOV.VN - Sau khi đánh đuổi được IS khỏi Raqqa, binh sĩ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã phát hiện ra một boongke tử thủ của chúng tại đây.