Sóc Trăng:

"Thợ điện" dởm suýt mất mạng vì câu trộm điện

 "Thợ điện" dởm Lý Sơn Nhật Khánh Huy tự ý trèo lên lưới điện để  đấu nối nhánh điện vào nhà của 3 hộ dân ở ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ.

Ngày 20/7, Công an xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, phối hợp với Ngành điện lực và cơ quan cảnh sát điều tra huyện tổ chức buổi công khai trước dân đối tượng Lý Sơn Nhật Khánh Huy (sinh năm 1986, ngụ ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú) tỉnh Sóc Trăng về hành vi câu trộm lưới điện.
Đối tượng Lý Sơn Nhật Khánh Huy
Trước đó, ngày 26/6 Lý Sơn Nhật Khánh Huy tự ý trèo lên lưới điện để  đấu nối nhánh điện vào nhà của 3 hộ dân là Trần Xuyên Dung (sinh năm 1982), Huỳnh Thắng (sinh năm 1975), Lý Ngọc Thành (sinh năm 1975) tất cả đều  ngụ ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ.
Do nhu cầu sử dụng điện, nên 3 hộ này đã đến nhờ “thợ điện” Lý Sơn Nhật Khánh Huy đấu nối điện trái phép vào nhà để sử dụng. Sau khi đấu nối xong cho 2 hộ Xuyên Dung và Huỳnh Thắng, Lý Sơn Nhật Khánh Huy đã thu tiền công mỗi hộ 80.000 đồng. Đến hộ thứ 3, “thợ điện” không gặp may đã bị điện giật bất tỉnh, sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu, nên thoát chết.
Xét tính chất, mức độ vi phạm của Lý Sơn Nhật Khánh Huy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng lại thành thật khai báo, nên cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng và đưa ra xử công khai trước dân./.
 
 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên