Khánh thành cột mốc đầu tiên trên tuyến biên giới Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào)

Cột mốc có chiều cao 1,6m và chiều rộng 0,9m được ghép bằng đá hoa cương và gắn Quốc huy của hai nước Việt - Lào. Tổng mức đầu tư xây dựng hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 18/7, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Na Phầu, tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã diễn ra lễ khánh thành đưa cột mốc số 528 vào sử dụng.

Đây là cột mốc đầu tiên được xây dựng hoàn thành trong tổng số 61 cột mốc trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) - Khăm Muộn (Lào) với chiều dài hơn 170 km và là cột mốc thứ hai, sau cột mốc ở Lao Bảo (Quảng Trị) - Densavăn (Savanakhẹt) trên tuyến biên giới Việt - Lào, nằm trong dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc gia Việt - Lào từ năm 2008-2014.
Đến dự buổi lễ khánh thành cột mốc 528 Cha Lo - Na Phầu có đại diện của các Bộ: Ngoại Giao, Quốc phòng, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường... của hai nước Việt Nam và Lào; lãnh đạo và Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn; đại diện Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh.

Việc khánh thành đưa cột mốc số 528 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Na Phầu vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 32 năm ngày hai nước Việt - Lào ký kết hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước có ý nghĩa chính trị quan trọng. Tại buổi lễ này, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn phát biểu khẳng định việc đưa cột mốc tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Na Phầu vào sử dụng còn là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai nước Việt - Lào anh em. Nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Quảng Bình - Khăm Muộn nguyện cùng nhau chung lòng chung sức xây dựng, gìn giữ và bảo vệ hệ thống cột mốc biên giới hai tỉnh trở thành đường biên giới ổn định, hoà bình và hữu nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên