Từ 20/7, xe khách qua vành đai 3 phải đi đường trên cao

Quy định bắt buộc xe khách đi đường trên cao nhằm giảm mật độ phương tiện đường dưới của vành đai 3, hạn chế đón khách dọc đường.

Để giảm lưu lượng giao thông cho trục đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm và khu vực bán đảo Linh Đàm, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu, từ ngày 20/7, các xe khách liên tỉnh chạy trên đường vành đai 3 đoạn từ Pháp Vân đến ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thực hiện lộ trình mới: Pháp Vân - đường trên cao vành đai 3 (đoạn từ Pháp Vân đến Nguyễn Xiển) - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến...

Sau ngày 25/7, sẽ xử lý các trường hợp đi không đúng lộ trình.

Trao đổi với VnExpress, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, quy định bắt buộc xe khách đi đường trên cao nhằm giảm mật độ phương tiện đường dưới của vành đai 3, nhất là trục đường Nguyễn Xiển, Linh Đàm, cũng như hạn chế tình trạng đón khách dọc đường, giảm ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 30/6, tuyến vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm - Thanh Xuân đã được thông xe, nối thông với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cầu Thanh Trì. Đây được coi là cao tốc đô thị, chỉ cho phép các loại ôtô lưu thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên