Cô gái 9x mang văn hóa Việt đi khắp Đài Loan

VOV.VN -Luôn xuất hiện với hình ảnh nhỏ nhắn, thanh mảnh, có lẽ không ai ngờ rằng cô gái trẻ này có thể tổ chức hàng ngàn tiết dạy tiếng Việt khắp Đài Loan

Cô giáo Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1991, hiện là học viên cao học của Trường Sư phạm Đài Loan chuyên ngành Học trình và giáo dục. Với niềm đam mê lớn với ngôn ngữ, khát vọng mang văn hóa Việt tới gần với các bạn nước ngoài, cô gái này còn sở hữu tài khoản Youtube, Facebook “Hang TV” (Taiwan - Viet Nam)  với lượng theo dõi lớn nhằm phục vụ việc dạy học và giới thiệu văn hóa Việt Nam của mình.

Cô giáo 9x trong chương trình trò chuyện, giao lưu văn hóa Việt Đài.

Tôi gặp Hằng ở một quán ốc nhỏ gần phố cổ Hà Nội trong dịp cô trở về Việt Nam để quay video cho vlog mới của mình, được biết: Lần này trở về, Hằng muốn tham quan một số cảnh đẹp nổi tiếng, thử một số món ăn đặc sản của từng vùng, ghi lại hình ảnh và giới thiệu về văn hóa ứng xử cũng như văn hóa ẩm thực của Việt Nam tới các bạn ở Đài Loan.

Hằng cho biết: “Những lần về Việt Nam thế này, lúc nào em cũng mua thêm các đồ lưu niệm là biểu tượng quốc gia hay một một số đồ ăn là đặc sản của Việt Nam để giới thiệu cũng như làm dụng cụ dạy học cho các bạn sinh viên người Đài. Mấy thứ này được em mang theo từ các lớp học ở Đài Bắc tới lớp học ở Đài Nam”.

Cô giáo dạy tiếng Việt – sự tình cờ mà nên duyên.

Hằng kể: “Trong một lần đi học, có bạn trong lớp nói muốn nhờ dạy Tiếng Việt cho người cô chuẩn bị sang Việt Nam làm, trong quá trình đó em tìm ra nhiều điều rất thú vị ở Tiếng Việt mà khi dạy học em mới cảm nhận được và dần dần càng muốn gắn bó bó với công việc này lâu hơn”.

Khi được hỏi về sự khó khăn khi dạy tiếng Việt ở nước ngoài, Hằng tâm sự: “Bản thân Tiếng Việt là ngôn ngữ khá khó học do có nhiều âm tiết cũng như các thanh dấu, sự khác biệt lớn giữa các vùng miền, nhu cầu và trình độ của học viên cũng khác nhau, do vậy, đòi hỏi bất kỳ người giáo viên nào cùng phải cầu kỳ và tỉ mỉ trong quá trình soạn giáo án. Bên cạnh đó, trong thời gian này, em phải vừa đi học, vừa đi dạy, quay các vlog, chương trình TV show nữa nên việc cân bằng và đảm bảo chất lượng cho cả công việc và đam mê là rất khó khăn rất lớn.

Tuy nhiên, khi học tập cùng với bạn bè, các học viên Đài Loan, các bạn theo dõi kênh Youtube, Facebook,…  em luôn thấy được ở họ sự khát khao với tiếng Việt cũng như  đam mê của họ về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng với đó, Đài Loan (Trung Quốc) có rất nhiều chính sách quan hệ hợp tác phát triển với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, những chính sách này đã tạo điều kiện cho em rất nhiều trong chuỗi các hoạt động giao lưu Việt – Đài, chia sẻ Tiếng Việt ở các trường Đại học, trung học phổ thông…

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hằng trong lớp dạy tiếng Việt tại Đài Loan (Trung Quốc).

Có kỷ niệm rất đặc biệt và ý nghĩa với em đó là trong một đám cưới của học viên học tiếng Việt, dù mới bắt đầu học thôi nhưng cậu ấy đã hát bài hát: “Sau tất cả” – một bài hát tiếng Việt để mở màn cho ngày trọng đại của cậu ấy, điều này khiến em rất cảm động.

Với em, tất cả những điều đó là động lực rất lớn để em lên kế hoạch cho các lớp dạy tiếng, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Đài, các video giới thiệu đất nước Việt Nam cho bạn bè Đài Loan”.

Đặc biệt, tháng 6 vừa rồi, Hằng đã hoàn thành và cho ra mắt cuốn sách dạy tiếng Việt, ở đó có hệ thống lại các âm, thanh, từ vựng theo từng chủ đề, cấp bậc giúp các học viên Đài Loan tiếp cận dễ dàng hơn với tiếng Việt và qua chính cuốn sách này, Hằng hy vọng các bạn sẽ có nhiều kiến thức thông tin hơn về Việt Nam. Được biết, sau 3 tuần ra mắt, sách đã bán được gần 20.000 cuốn.

Mối nhân duyên với chàng trai học viên học Tiếng Việt

Trong chuyến tới Đài Loan (Trung Quốc) học tập, gặp Hằng ở một lớp tiếng Việt của bạn, tôi vẫn bắt gặp một hình ảnh cô gái nhỏ xinh đứng trên bục giảng và chàng trai chăm chú ghi lại những hình ảnh của bạn gái mình.

Vừa tan lớp, Hằng vui vẻ chia sẻ: “Gia Dương, bạn trai em, hiện đang làm cho một công ty truyền thông tại Đài Bắc. Em và anh ấy quen nhau sau khi cùng tham gia chương trình giao lưu văn hóa giữa hai lớp và sau hôm đó thì anh trở thành học viên chăm chỉ nhất lớp tiếng Việt của em.”

Sau những buổi học, những lần về thăm Việt Nam, các chương trình giao lưu văn hóa Việt – Đài,… Gia Dương chia sẻ: “Tôi nhận thấy con người Việt Nam rất nhiệt tình, nồng hậu, văn hóa Việt Nam rất nhiều điều thú vị, khác nhiều so với những điều tôi được nghe trước đó và đặc biệt những khó khăn của các bạn trẻ Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội về thông tin học tập, lao động và cuộc sống ở Đài Loan… Chính từ những cảm nhận đó tôi đã tự thấy rằng cần phải làm gì đó không chỉ đơn thuần dạy tiếng Việt cho các bạn Đài Loan mà còn đưa thông tin, văn hóa, con ngườiViệt - Đài tới gần nhau hơn.”

Gia Dương cho biết thêm: “Sau khi tìm hiểu về con người, văn hóa Việt Nam, cuộc sống của du học sinh, lao động của người Việt… tôi luôn mong muốn mình góp một chút sức nhỏ của mình để thắt chặt phát triển giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan, không chỉ là việc dạy và học tiếng Việt mà còn sự nỗ lực xóa bỏ định kiến, khoảng cách giữa thế hệ con lai Việt- Đài – “thế hệ Tân Di Dân”.

Và với góc nhìn của nhà truyền thông, Gia Dương là người đã giúp Hằng lập trang Facebook, Youtube, quay và xây dựng nội dung, hình ảnh của mỗi vlog, video dạy tiếng Việt. Với kênh truyền thông này, ngoài mục đích để dạy tiếng Việt, Hằng còn sử dụng là kênh truyền hữu hiệu để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Hiện nay, kênh Youtube và Facebook  “Hang TV”  đã thu hút hàng ngàn lượt theo dõi, không chỉ là các bạn trẻ Đài Loan mà còn nhiều các bạn trẻ quốc tế khác.

Ngoài ra những thành tích đáng nể kể trên, Hằng còn là gương mặt rất quen thuộc trong các chương trình truyền hình Đài Loan chia sẻ về cuộc sống du học sinh, hoạt động dạy học tiếng Việt và phát triển hợp tác giao lưu giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm Quốc khánh và ra mắt dự án Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm Quốc khánh và ra mắt dự án Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tối 27/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Kỷ niệm Quốc khánh và ra mắt dự án Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm Quốc khánh và ra mắt dự án Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tối 27/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới
Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới

VOV.VN - Vừa qua tại Quận Yahatahigashi, Kitakyushu, Nhật Bản, một ngôi chùa dành cho người Việt Nam sống tại khu vực này đã được khánh thành.

Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới

Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới

VOV.VN - Vừa qua tại Quận Yahatahigashi, Kitakyushu, Nhật Bản, một ngôi chùa dành cho người Việt Nam sống tại khu vực này đã được khánh thành.

Một góc Việt Nam trong lòng bạn Đức tại thành phố Wernigerode
Một góc Việt Nam trong lòng bạn Đức tại thành phố Wernigerode

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Wernigerode (Đức) đã đánh giá cao buổi sinh hoạt giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam được tổ chức ở thành phố xinh đẹp này.

Một góc Việt Nam trong lòng bạn Đức tại thành phố Wernigerode

Một góc Việt Nam trong lòng bạn Đức tại thành phố Wernigerode

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Wernigerode (Đức) đã đánh giá cao buổi sinh hoạt giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam được tổ chức ở thành phố xinh đẹp này.